Tin thể thao HOT 20/5: Serena lại bị phân biệt chủng tộc

Một nhân viên bán hàng vừa tiết lộ thông tin gây sốc về Serena Williams.

Serena lại bị phân biệt chủng tộc: Không thể phủ nhận tài năng của Serena nhưng màu da của tay vợt này luôn trở thành mục tiêu công kích của những thành phần cực đoan. Mới đây, một nhân viên bán hàng tại hệ thống Gianvito Rossi đã tiết lộ thông tin gây sốc.

Serena Williams

Trong một lần Serena ghé đến gian hàng của Gianvito Rossi mua giày và được đề nghị giảm giá, người quản lý Grace Mazzilli đã có phát biểu mang tính kỳ thị. "Chúng tôi không có nhu cầu phục vụ người Mỹ gốc Phi. Họ không xứng đáng sử dụng sản phẩm cao cấp của chúng tôi".

Choáng với hành trình của Sharapova tại Wimbledon: Tay vợt xinh đẹp người Nga đã không xin vé đặc cách vào thẳng Wimbledon và chấp nhận thi đấu từ vòng loại. Đây là bất lợi vô cùng lớn cho Masha trên con đường chinh phục chức vô địch giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

Mới đây, tờ Daily Times tính toán Sharapova sẽ phải chơi 10 trận đấu nếu như muốn đăng quang tại Wimbledon 2017. Cụ thể, Masha sẽ phải chơi 3 trận vòng loại để chính thức có vé dự giải. Tại đây, cô phải thắng 4 trận để vào tứ kết, trước khi chinh phục quãng đường còn lại.

McGregor hơn đứt Pacquiao: Chủ tịch UFC Dana White vừa hết lời tâng bốc "gà nhà" McGregor. Mục đích của bài phát biểu này không gì khác ngoài mục đích hâm nóng cho trận đại chiến với Floyd Mayweather. "Connor là võ sĩ hàng đầu thời điểm hiện tại. Nhiều người hay làm phép so sánh cậu ấy với đối thủ trước của Mayweather là Pacquiao. Tuy nhiên, tôi khẳng định so sánh này là khập khiễng. McGregor luôn hơn đứt tay đấm người Philippines".

Vì lòng tự trọng, Sharapova không muốn nhận “đặc ân” ở Wimbledon: Sau khi không được BTC Roland Garros trao suất đặc cách, Maria Sharapova đã chia sẻ rằng cô sẽ thi đấu ở vòng loại Wimbledon 2017 thay vì “muối mặt” nhận vé đặc cách nếu được trao suất ưu ái này.

Phát biểu trên trang web chính thức của mình, “Búp bê Nga” nói: “Bởi vì thứ hạng của tôi trên BXH WTA đã được cải thiện sau 3 giải đấu đầu tiên tôi trở lại (sau án phạt cấm thi đấu 15 tháng vì doping) nên tôi sẽ dự vòng loại Wimbledon ở Roehampton và tôi sẽ không đòi hỏi suất đặc cách để dự vòng đấu chính”.

Sharapova từng vô địch Wimbledon năm 2004 khi mới 17 tuổi. Khi ấy, cô đã thắng Serena Williams 6-1, 6-4 ở trận chung kết

Serena viết tâm thư xúc động gửi đứa con chưa chào đời: Sau khi tuyên bố nghỉ hết mùa giải này để dành thời gian sinh con, Serena Williams hiện đang cùng vị hôn phu của mình là Alexis Ohanian nghỉ hè tại vịnh Marina (Singapore). Tay vợt nữ số 1 thế giới cũng đã vừa chia sẻ bức thư đẫm nước mắt mà cô viết để gửi tặng cho đứa con trong bụng mình:

“Con em à, con đã cho mẹ sức mạnh mà mẹ chưa từng biết đến. Con đã dạy cho mẹ biết ý nghĩa thật sự của sự bình yên và thanh thản tâm hồn. Mẹ không thể chờ đợi ngày được gặp mặt con. Mẹ cũng chẳng thể chờ đến khi con ngồi ở trong khu dành cho người nhà các tay vợt thi đấu trên khán đài vào năm tới. Nhưng điều quan trọng nhất là mẹ rất vui vì ngày nào đó mẹ có thể chia sẻ vị trí số 1 thế giới với con. Từ tay vợt số 1 thế giới lớn tuổi nhất đến số 1 thế giới nhỏ tuổi nhất. Mẹ của con.”

Cô em nhà Williams khoe bụng bầu khi đi nghỉ hè cùng chồng ở vịnh Marina

Phong độ kém, Murray và Wawrinka vẫn khiến Djokovic dè chừng: Theo Djokovic, Murray và Wawrinka vẫn rất nguy hiểm ở Roland Garros i: “Một vài tay vợt hàng đầu sẽ chơi tốt nhất khi cần thiết, nhất là ở các giải Grand Slam. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy Wawrinka hay Murray thi đấu ở trình độ cao tại Paris”.

“Gã điên UFC” McGregor được gạ gẫm đóng phim hành động: Theo đạo diễn nổi tiếng Guy Ritchie, Conor McGregor – võ sĩ MMA nổi tiếng của sàn UFC có những tố chất hoàn hảo để trở thành một diễn viên phim hành động nổi tiếng Hollywood như Jason Statham trước đây.

Đạo diễn Guy Ritchie (trái), Conor McGregor (giữa) và diễn viên nổi tiếng Jason Statham

Ritchie thậm chí còn từng mời “gã điên UFC” tham gia một vai trong phim “Huyền thoại Vua Arthur: Thanh gươm trong đá” vừa ra rạp nhưng ngôi sao võ thuật người CH Ireland đã từ chối với lí do đang cần tập luyện để chuẩn bị đấu Floyd Mayweather.

Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang bội thu giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn: Sau chặng đua cuối cùng giải đua xe đạp lần thứ 22 được tổ chức này ở quảng trường Trương Nữ Vương (thành phố Long Xuyên, An Giang), cua-rơ Quảng Văn Cường của đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã giành vinh quang với chiếc áo vàng cho người có tổng thời gian cả giải tốt nhất.

Áo xanh thuộc về tay đua Yoeun Phi Yuth của đội Campuchia. Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cũng ẵm luôn giải nhất đồng đội.

Video tổng hợp chặng cuối cùng Giải đua xe đạp toàn quốc về nông thôn 2017 (Bản quyền clip thuộc VTV):

Đăng Đức (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-20-5-sharapova-khong-can-suat-dac-cach-wimbledon-c9a530080.html