Tin thể thao HOT 16/8: Sharapova có thể trở lại đầu năm 2017

Khả năng Maria Sharapova trở lại sớm sau án cấm thi đấu hoàn toàn có thể xảy ra.

Sharapova có thể trở lại vào đầu năm sau: Mới đây, ông Shamil Tarpishchev – Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Nga (RTF) vừa khiến NHM Maria Sharapova vui mừng khi tuyên bố, “hoa khôi banh nỉ” có thể trở lại vào đầu năm 2017, thay vì đợi đến đầu năm 2018 như thông báo trước đó.

Maria Sharapova có thể thể trở lại vào đầu năm 2017, thay vì đợi đến đầu năm 2018

“Mọi chuyện sẽ được quyết định ở phiên tòa diễn ra vào tháng 9 này. Nhưng tôi chắc chắn rằng, khả năng Sharapova được thi đấu lại từ đầu năm tới rất khả thi!”, trích lời ông Tarpishchev.

Murray “gây sốt” với phát ngôn về chị em nhà Williams: Một phóng viên của kênh BBC vừa được phen “tẽn tò” khi phỏng vấn Andy Murray. Cụ thể, người này lỡ miệng tuyên bố Murray là VĐV đầu tiên 2 lần giành HCV Olympic môn quần vợt nhưng đã bị tay vợt 29 tuổi phản pháo: “Ồ không, chị em nhà Williams đã giành 4 HCV mỗi người kia!”.

Chưa dừng ở đó, dù vội vã sửa lại là “người đầu tiên giành 2 HCV liên tiếp”, tay phóng viên vẫn bị Murray trêu đùa vì thực tế, hai chị em Williams cũng đã đạt thành tích tương tự: Venus giành HCV Olympic 2008 và Olympic 2012 (đều đánh đôi), cùng thời điểm với Serena (HCV đánh đôi năm 2008 và đánh đơn năm 2012).

Sức khỏe của Schumacher đang tiến triển tốt: Luca Cordero di Montezelmo, cựu chủ tịch Ferrari vừa thông báo tin mừng, sức khỏe của Michael Schumacher đang tiến triển tốt kể từ sau tai nạn trượt tuyết tại Meribel (Pháp) hôm 29/12/2013. Hiện tại, huyền thoại F1 bắt đầu có những phản ứng đơn giản như động đậy ngón tay.

Luca Cordero di Montezelmo chính là người nắm quyền ở Ferrari trong thời kì Schumacher vô địch F1 5 năm liên tiếp (2000-2004).

Cháu nội huyền thoại Ali tỏa sáng ở môn… bóng bầu dục: Biaggio Ali-Walsh, 17 tuổi, cháu nội của huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali vừa được nhận học bổng từ trường đại học California Berkeley cho những thành tích xuất sắc ở môn bóng bầu dục.

Trước đó, chàng trai này đã trở thành ngôi sao của CLB trường trung học Bishop Gorman và không giấu giếm ý định theo đuổi sự nghiệp bóng bầu dục trong tương lai.

Ánh Viên vẫn bị sốc vì thất bại ở Olympic: Sáng 15-8, HLV Đặng Anh Tuấn cùng Nguyễn Thị Ánh Viên đã chia tay làng VĐV Olympic để bay thẳng từ Brazil sang Mỹ.

Thầy của Ánh Viên cho biết dù tâm trạng học trò đã thấy thoải mái hơn nhiều so với thời điểm thi đấu xong nội dung 400 m. Tuy nhiên, cú sốc không lọt vào được VCK vẫn khiến kình ngư người Cần Thơ cần thêm một thời gian để lấy lại thăng bằng.

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-16-8-sharapova-co-the-tro-lai-dau-nam-2017-c9a436924.html