Tin thế giới ngày 3/12: Chưa bao giờ Mỹ lo lắng về tình đồng minh ở châu Á như vậy

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 1/12 cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu mang việc làm ra nước ngoài; Nhật Bản tăng kỷ lục chi tiêu quân sự lên hơn 46 tỷ USD; Hàn Quốc đã ra lệnh trừng phạt đơn phương với Triều Tiên.

Mỹ:

*Chưa bao giờ Mỹ lại phải lo lắng cho số phận liên minh của mình tại châu Á như hiện tại khi mà nhiều đồng minh lâu đời của Washington đang nghiêng về phía Trung Quốc để hợp tác kinh tế.

*Theo hãng tin Bloomberg, trong năm vừa qua, tỷ phú Donald Trump đã vay nợ thêm và bán ít nhất 50 triệu cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, giá các sân golf và tòa tháp mang tên ông ở Manhattan, New York vẫn đang tăng mạnh.

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump (trái).

*Theo Washington Post, ông Donald Trump đang tập hợp một chính quyền giàu có nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Những ứng viên mà nhóm chuyển giao quyền lực của ông tuyên bố cho đến nay có một vài người là triệu phú, có người là người thừa kế khối tài sản khổng lồ và hai người được tạp chí Forbes liệt kê trong danh sách tỷ phú. Đó là ứng viên cho những vị trí hàng đầu của nội các, còn những ứng viên “tin đồn” cho các vị trí còn lại cũng đều thuộc hàng “trâm anh thế phiệt”.

*Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm qua (1/12) thông báo trong tour vòng quanh nước Mỹ hậu bầu cử của mình tại Cincinati rằng ông sẽ chính thức chọn Tướng thủy quân lục chiến nghỉ hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng.

*Trong chuyến thăm tới một nhà máy ở bang Indiana, Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 1/12 đã cảnh báo các doanh nghiệp Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu mang việc làm ra nước ngoài.

“Các công ty sẽ không thể rời khỏi Mỹ thêm nữa mà không phải chịu hậu quả gì. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa”, Reutersdẫn lời Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu khi tới thăm nhà máy chuyên sản xuất điều hòa không khí Carrier ở bang Indiana hôm qua 1/12, song không nói rõ những hậu quả đó là gì.

Nga:

*Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc thông điệp liên bang trước hai viện Quốc hội. Trong một giờ đồng hồ, nhà lãnh đạo Nga đã đề cập đến tất cả những vấn đề đáng quan tâm với người dân Nga như tình hình kinh tế, xã hội, cuộc chiến chống tham nhũng cũng như những vấn đề quan trọng trên toàn cầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

*Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang lần thứ 13 hôm 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trên nền tảng công bằng đồng thời hối thúc các nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố.

Tình hình Biển Đông:

*Hôm nay (2/12), Manila cho hay hải cảnh Trung Quốc đã cứu hai ngư dân Philippines bị mắc kẹt trên một con thuyền lật úp gần bãi cạn Scarborough . Đây là lần đầu tiên trong 4 năm, hải cảnh hai nước cùng xuất hiện gần bãi cạn này.

Tàu hải cảnh Trung Quốc.

*Đại sứ Anh tại Mỹ hôm 1/12 cho hay các chiến đấu cơ của nước này tới thăm Nhật Bản sẽ bay qua khu vực Biển Đông và Anh cũng sẽ đưa tàu sân bay tới Thái Bình Dương vào năm 2020.

*Trong vòng 60 năm qua, Trung Quốc đã chi khoảng 400 tỷ nhân dân tệ (58 tỷ USD) cho quỹ phát triển của 166 quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Triều Tiên:

*Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân tới thị sát cuộc diễn tập pháo binh quy mô lớn của quân đội nước này mô phỏng tấn công các vị trí quân sự của Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn của nước này hôm 1/12 tại thành phố cảng phía đông Wonsan.

*Hôm nay (2/12), Hàn Quốc đã ra lệnh trừng phạt đơn phương với Triều Tiên, trong đó đưa hai thân tín của Kim Jong-un vào danh sách đen.

Theo AP, Hàn Quốc liệt kê hàng chục quan chức cấp cao và các công ty Triều Tiên vào danh sách đen bằng cách cấm người dân giao dịch tài chính với họ. Trong số này có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Choe Ryong-hae và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so, hai thân tín của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Thái Lan:

*Thái tử Maha Vajiralongkorn (64 tuổi) đã chính thức nhận lời thừa kế ngai vàng sau khi Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej qua đời hồi tháng trước, hưởng thọ 88 tuổi.

Với việc chính thức đồng ý trở thành người kế nhiệm ngai vàng, tên của Thái tử sẽ được đổi sang là Nhà vua Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun. Đây sẽ là lễ nối ngôi đầu tiên của Hoàng gia Thái Lan trong vòng 70 năm qua. Thái tử Vajiralongkorn là con trai duy nhất của Nhà vua Bhumibol Adulyadej. Ông được phong Thái Tử hồi năm 1972 khi mới 20 tuổi.

Nhật Bản:

*Sputnik đưa tin theo nhật báo Mainichi của Nhật Bản, chính phủ nước này có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự trong tài khóa 2017 (bắt đầu vào tháng 4 tới) lên mức kỷ lục 46,4 tỷ USD, trong đó chi tiêu cho năng lực Không quân sẽ là một trong những ưu tiên sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo thường xuyên của Triều Tiên.

Ngân sách mới sẽ được đặc biệt dành cho việc trang bị cho Các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và tàu ngầm do thám.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-cuoi-ngay-nhat-ban-tang-ky-luc-chi-tieu-quan-su-len-hon-46-ty-usd-post215160.info