Tin thế giới 29/3: Anh chuẩn bị cho Brexit, Trump 'đập nát' di sản của Obama

Anh chính thức bắt đầu quá trình Brexit; Châu Âu mắc ba sai lầm lớn dẫn đến khủng hoảng; Tổng thống Donald Trump "đập nát" di sản của người tiền nhiệm; IS không còn khả năng trả lương cho các phần tử khủng bố v.v...

EU

*Một nhà báo Châu Âu có uy tín mới đây đã đưa ra ba lý do Châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hiện tại . Đó là đứng về phía phe đối lập với Tổng thống Libya Muammar Gaddafi, ủng hộ những lực lượng khủng bố và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga vào năm 2014. Đặc biệt nhà báo này nhấn mạnh rằng Nga là một trong những đối tác chính của Châu Âu và phải chịu những tổn hại đáng kể về kinh tế và chính trị.

Thủ tướng Anh Theresa May ký vào văn bản thông báo với EU nhằm bắt đầu quá trình tách khỏi liên minh.

*Thủ tướng Anh đã ký và chuẩn bị gửi văn bản thông báo cho Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk về việc nước này đã kích hoạt Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon, qua đó chính thức bắt đầu quá trình đàm phán để Anh rời khỏi EU. Bà May sẽ kêu gọi người dân Anh hãy xích lại gần nhau, đồng thời quyết tâm tạo nên “một nước Anh có tầm ảnh hưởng toàn cầu luôn chủ động xây dựng quan hệ với những đối tác cũ và mới trên toàn thế giới”.

*Quân đội Đức không thể đáp ứng những yêu cầu của NATO ? Theo một bài báo được đăng trên tờ Die Zeit, Đức đang có lực lượng quân đội khiêm tốn nhất trong lịch sử và “lực lượng này rất khó khăn thực hiện nhiệm vụ cơ bản như bảo vệ đất nước cũng như bảo vệ liên minh quân sự trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp” kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Mỹ

*Tổng thống Donald Trump mới đây đã ký mệnh lệnh hành pháp “Độc lập năng lượng”, đảo ngược lại những quy định mà người tiền nhiệm Barack Obama đã từng lập nên . Ông Trump phát biểu sau khi ký mệnh lệnh này rằng: “Tôi đang tiến hành những bước đi lịch sử để dỡ bỏ những hạn chế đối với ngành năng lượng của Mỹ nhằm hủy bỏ các quy định giết chết việc làm của người Mỹ”. Đề xuất này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của chính quyền 23 bang ở Mỹ khi cho rằng nó sẽ có hại cho sức khỏe cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký mệnh lệnh hành pháp mới.

*Mặc dù ông Trump muốn Quốc hội Mỹ chi 1,5 tỉ USD để xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép, nhiều người tin rằng ông sẽ không được thỏa nguyện do sự phản đối của các thành viên đảng Dân chủ.

*Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không gặp gỡ ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago mà Tổng thống Mỹ sở hữu mà sẽ ở một địa điểm gần đó. Được biết, ông Tập cùng phái đoàn các quan chức cấp cao Trung Quốc sẽ có cuộc trao đổi với ông Trump và sẽ không có mặt tại bất kỳ khu vực nào khác ở Mỹ.

Trung Đông

*Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Iraq cho biết, IS đang không có tiền để chi trả cho các phiến quân dưới trướng mình . Nguyên nhân là bởi tổ chức khủng bố đang mất dần các vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát, và trận chiến tại Mosul sẽ đóng vai trò sống còn đối với tổ chức này.

*Việc Mỹ quyết định điều động thêm 200 binh sĩ tới Mosul được một số chuyên gia Mỹ coi là một phần trong chiến lược lâu dài nhằm xây dựng tầm ảnh hưởng của mình ở Trung Đông . Một nhà phân tích khác nhận định: “Càng triển khai nhiều binh lính đến khu vực, anh càng muốn tiếp tục đổ thêm quân đến này nhằm giành được thắng lợi nhất định. Thế nhưng chiến thuật mà Mỹ áp dụng có quá nhiều vấn đề, khiến họ không thể có được một chiến thắng quan trọng”.

IS đang trên đà rút chạy.

*Một số thanh tra đã có mặt trong thành phố để điều tra về việc một vụ nổ khiến 200 dân thường thiệt mạng, được cho là gây ra bởi một cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu. Chính phủ Iraq thì khẳng định rằng vụ việc này là do phiến quân IS cài bom khắp tòa nhà nơi những người này đang có mặt. Trong khi đó, chiến sự ở Mosul vẫn tiếp tục diễn ra căng thẳng.

Châu Á

*Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, các cuộc thảo luận song phương đầu tiên giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề tranh chấp biển đảo sẽ diễn ra vào tháng 5 tới . Mặc dù tuyên bố rằng họ “sẵn sàng tăng cường đối thoại với Philippines để giải quyết và kiểm soát những bất đồng giữa hai nước đồng thời cải thiện mối quan hệ hợp tác hàng hải”, song Trung Quốc vẫn tiếp tục các hành động cải tạo đảo trái phép ở Biển Đông.

*Trung Quốc và Triều Tiên vừa mở đường bay thẳng mới , theo đó hãng hàng không Air Koryo sẽ có hai chuyến bay vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần giữa thủ đô Bình Nhưỡng và thành phố Đan Đông (Trung Quốc). Sự kiện này diễn ra ngay trước cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại bang Florida (Mỹ).

Anh Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-293-anh-chuan-bi-cho-brexit-trump-dap-nat-di-san-cua-obama-post224226.info