Tin thế giới 28/7: Trung Quốc bịa đặt lời của nghị sỹ Anh về vấn đề Biển Đông

Xuất hiện trong video tuyên truyền về Biển Đông của Trung Quốc tại quảng trường Thời Đại, New York, tuy nhiên nghị sỹ Anh Catherine West lại không hề biết đến cuộc phỏng vấn mà Bắc Kinh thực hiện.

Mỹ

* Hôm 28/7, tại Hội nghị toàn quốc đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, "chưa bao giờ có người nào, dù là nam hay nữ, có nhiều khả năng hơn bà Clinton để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Obama cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đại biểu đảng Dân chủ. "Đêm nay, tôi lại đứng trước các bạn, sau gần hai nhiệm kỳ tổng thống, để nói với các bạn rằng tôi thậm chí còn lạc quan hơn nữa vào tương lai của nước Mỹ", ông Obama phát biểu trước đám đông reo hò cổ vũ tại Trung tâm Wells Fargo.

Tổng thống Obama phát biểu tại Đại hội đảng Dân chủ. Nguồn: Reuters

* Cũng trong Đại hội đảng Dân chủ, Michael Bloomberg, ông trùm truyền thông và là cựu thị trưởng New York, lên tiếng đả kích ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và gọi chiến dịch tranh cử của ông là “trò lừa đảo”.

“Trump nói ông ta muốn vận hành quốc gia như cách ông ấy đang điều hành công việc kinh doanh của mình. Ôi Chúa cứu giúp. Tôi là dân New York và tôi nhìn là biết ngay đâu là trò lừa đảo,” cựu thị trưởng New York nhấn mạnh.

* Ông Bernie Sanders cho biết ông có kế hoạch trở về thượng viện với tư cách một thượng nghị sĩ độc lập, phục vụ thêm 2 năm nữa tại đây.

Ông Sanders được bầu làm thượng nghị sĩ bang Vermont từ ngày 3/1/2007. Khi đó, ông là thượng nghị sĩ độc lập và phải tới lúc bước vào cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm ngoái, chính trị gia kỳ cựu này mới tuyên bố mình là thành viên đảng Dân chủ.

* Sau khi công bố gần 20.000 bức thư điện tử của Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) khiến nội bộ đảng này bị chia rẽ, ngày 27/7 Wikileaks tiếp tục tung lên mạng 29 đoạn ghi âm với tổng thời lượng là 14 phút của tổ chức này.

Theo tài liệu mà Wikileaks công bố, các đoạn thư thoại trên được trích từ thư điện tử cá nhân của các quan chức cấp cao thuộc DNC. Trong số này có một tệp tin được đánh số 16014 liên quan tới thông điệp của một người ủng hộ bà Hillary Clinton, yêu cầu ngăn chặn Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ.

Trung Quốc

* Sau khi chối bỏ phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế về vụ kiện Biển Đông, mới đây nhất Trung Quốc tiếp tục hành động ngang ngược khi cho đăng tải một đoạn video chứa thông tin sai lệch về chủ quyền Biển Đông tại quảng trường Thời Đại , New York, Mỹ.

Đoạn video của Trung Quốc được chiếu ở một trong những màn hình truyền thông lớn nhất tại quảng trường Thời Đại, với nội dung kể về câu chuyện Biển Đông được phát hiện, đặt tên và phát triển như thế nào. Đoạn video này sẽ được phát sóng 120 lần một ngày cho đến ngày 3/8.

* Khi phóng viên của Quartz gọi điện cho nữ nghị sĩ Anh Catherine West, ngoại trưởng thuộc Công đảng trong nội các đối lập Anh, thông báo rằng bà vừa xuất hiện trên đoạn video tuyên truyền của Trung Quốc về cái họ gọi là "chủ quyền" ở Biển Đông trên Quảng trường Thời Đại tại New York, bà West đã vô cùng sửng sốt.

Bà West rất bất bình vì phát ngôn của mình bị bóp méo một cách nghiêm trọng. Nữ nghị sĩ khẳng định những câu nói mà Trung Quốc trích ra trong đoạn video hoàn toàn sai lệch so với ngữ cảnh, và không thể hiện quan điểm của bà đối với vấn đề Biển Đông.

Đoạn phỏng vấn Nghị sỹ Catherine West xuất hiện trong clip tuyên truyền về Biển Đông của Trung Quốc. Nguồn: Youtube

* Hôm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một sự cố khi thử nghiệm xảy ra với tiêm kích J-15 trên tàu sân bay, khiến phi công thiệt mạng.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra trong một cuộc thử nghiệm từ hồi tháng Tư nhưng mới đây mới được phía Trung Quốc đưa tin rộng rãi. Chiếc máy bay gặp nạn là một chiếc tiêm kích J-15 khi thử nghiệm trên tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc.

* Căng thẳng tiếp tục leo thang giữa Ấn Độ và Trung Quốc khi New Delhi tố cáo Bắc Kinh đã xâm phạm bất hợp pháp lãnh thổ của nước này.

Theo Asia Times, các quan chức Ấn Độ cho rằng quân đội Trung Quốc (PLA) đã đưa binh lính tới khu vực phi quân sự được gọi là Barahoti, bang Uttarakhand và một chiếc trực thăng tấn công Zhiba của nước này cũng đã xâm phạm không phận Ấn Độ trong khoảng 5 phút.

* Reuters đưa tin, hôm nay (28/7), ông Yang Yujun, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc và Nga sẽ tập trận chung ở Biển Đông vào tháng Chín tới.

Tuyên bố tập trận trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang căng thẳng khi Trung Quốc liên tục chỉ trích và khẳng định sẽ phớt lờ phán quyết Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) công bố hôm 12/7 vừa qua.

Bán đảo Triều Tiên

* Viện dẫn lý do có nhiều rắn xuất hiện tại sông Yalu một cách bất thường, giới chức Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc đang thực hiện một “ âm mưu thâm độc ”, gây phiền toái cho Bình Nhưỡng bằng cách thả rắn tại khu vực biên giới hai nước.

Theo các nguồn tin ở tỉnh Ryanggang dọc biên giới với Trung Quốc, các đội tuần tra đã nhận được lệnh bắt rắn khi chúng liên tục xuất hiện ở bờ phía Bắc sông Yalu. Nguồn tin này cũng cho biết Bình Nhưỡng đã cáo buộc lực lượng tình báo của Seoul cố tình thả rắn để thách thức chính quyền Triều Tiên.

* Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu vòng đàm phán cấp cao đầu tiên hôm 26/7 ở Washington để bàn về khả năng chuyển giao công nghệ giúp Seoul tự phát triển chiến đấu cơ của mình, theo KoreaTimes.

Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của Nhóm Hợp tác và Chiến lược Công nghệ Quốc phòng (DTSCG) được thành lập hồi năm ngoái theo thỏa thuận giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước. DTSCG sẽ bàn bạc các vấn đề quan trọng về hợp tác an ninh quốc gia và công nghệ quân sự, trong đó có dự án sản xuất chiến đấu cơ KF-X.

Tuệ Minh (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-287-trung-quoc-bia-dat-loi-cua-nghi-sy-anh-ve-van-de-bien-dong-post204967.info