Tin thế giới 24/3: Trung Quốc ngang nhiên nhận đưa vũ khí ra đảo xây trái phép

Nga cảnh báo Mỹ không nên lợi dụng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên để xây dựng sức mạnh quân sự; Hàn Quốc hoàn tất trục vớt chiếc phà Sewol bị chìm hồi năm 2014; Thủ tướng Anh dường như bị mất phương hướng khi được di tản sau vụ tấn công ở Lodon.

Trung Quốc:

*Truyền thông Trung Quốc đưa tin chiếc tàu sân bay thứ hai và là tàu sân bay đầu tiên nước này tự sản xuất sẽ có thể hạ thủy vào cuối tháng Tư năm nay.

Theo trang tin Sina, hàng loạt bức ảnh trên mạng Internet cho thấy các kỹ sư Trung Quốc đang triển khai lắp đặt radar và tiến hành sơn boong tàu. Sau khi phân tích những bức ảnh này, giới phân tích nhận định khả năng tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc sẽ được hạ thủy vào cuối tháng Tư mà có thể là ngày 23/4 – thời điểm Trung Quốc kỷ niệm ngày thành lập lực lượng hải quân.

Hình ảnh đầu tiên về tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc tại cảng Đại Liên hồi tháng 12/2016.

*Hôm nay (24/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thừa nhận nước này đã đưa hệ thống quốc phòng ra các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trái phép ở Biển Đông.

*Trung Quốc yêu cầu Mỹ tôn trọng các quy định liên quan tới vùng phòng không mà nước này đơn phương thiết lập ở biển Hoa Đông sau khi một số nguồn tin cho rằng oanh tạc cơ B-1 của Mỹ đã bay trái phép vào khu vực này.

Trung Quốc - Philippines:

*Hôm 23/3, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Manila sẽ chia sẻ nguồn tài nguyên biển với Trung Quốc trong khu vực mà tòa quốc tế công nhận Philippines có chủ quyền ở Biển Đông.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

*Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết các tàu của Hải quân Nga và Trung Quốc có thể tự do ra vào các cảng biển của nước này chỉ với điều kiện thông báo trước cho chính quyền Philippines.

*Mỹ dường như chưa có kế hoạch để ngăn chặn Trung Quốc lôi kéo Philippines . Trong khi đó, Bắc Kinh đang dùng các khoản đầu tư và hỗ trợ tài chính để lấy lòng Manila nhằm giành được sự nhượng bộ ở cả các vấn đề như tranh chấp chủ quyền.

Triều Tiên:

*Hôm nay (24/3), giới chức quân sự Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đang sẵn sàng chuẩn bị cho tiến hành một vụ thử hạt nhân mới bất cứ lúc nào.

Triều Tiên có thể cho thử hạt nhân lần thứ 6 bất cứ lúc nào.

*Sau chuyến công du loạt các nước châu Á vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vẫn viện dẫn Triều Tiên làm lý do cho hoạt động triển khai hệ thống tên lửa tại khu vực. Điều đó khiến cho cả Nga và Trung Quốc không hài lòng, bởi họ cho rằng kế hoạch của Mỹ chỉ làm tăng thêm bất ổn cho châu lục này.

Nga:

*Ria Novosti đưa tin, Tư lệnh Các lực lượng vũ trang NATO và Mỹ ở châu Âu, Tướng Curtis Scaparotti đã cáo buộc Nga ủng hộ, cung cấp vũ khí cho phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan.

Ông Denis Voronenkov và vợ khi ở Ukraine.

*Sáng sớm hôm nay (24/3), 6 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và một vài người khác bị thương sau một vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Lực lượng Cảnh vệ quốc gia Nga tại Cộng hòa Chechnya.

*Hôm 23/3, Ukraine cáo buộc Nga là “quốc gia khủng bố” sau khi ông Denis Voronenkov, một cựu nghị sĩ Nga đồng thời là một nhân chứng quan trọng trong vụ án liên quan tới cựu Tổng thống Viktor Yanukovich, bị bắn chết ngay bên ngoài một khách sạn ở Kiev.

*Hôm 23/3, Nga cảnh báo Mỹ không nên lợi dụng các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng để củng cố sức mạnh quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

"Chúng ta không thể chấp nhận việc lợi dụng tình hình bất ổn để đạt được các mục đích quân sự đơn phương cũng như triển khai hàng loạt vũ khí mới tới khu vực", Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova.

Ukraine:

*Theo hãng tin RT, hàng ngàn người đã phải rời khỏi thành phố Balakleya ở vùng Kharkov (Ukraine) sau khi một ngọn lửa lớn bùng lên tại kho đạn được lớn nhất đất nước.

*Là người đề xuất bình thường hóa quan hệ với Nga, Nghị sĩ Ukraine cho rằng nỗ lực của Ukraine trong việc giành lại Crimea sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho thế giới.

Tình hình Syria:

*Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không tham gia cùng Mỹ tiêu diệt nhóm khủng bố IS ở thành phố Raqqa nếu như chiến dịch này có sự xuất hiện của các lực lượng người Kurd ở Syria.

*Hôm 23/3, cuộc hòa đàm Syria do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ đã nối lại ở Geneva (Thụy Sĩ), song hầu như không có hy vọng đạt được đột phá khi mà chính quyền Syria ít có khả năng nhượng bộ.

Khủng bố ở London:

*Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận một người Mỹ tên là Kurt Cochran đã bị sát hại trong vụ tấn công đẫm máu ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh, vụ việc mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận gây ra.

Vụ tấn công khủng bố xảy ra ở London hôm 22/3.

*Theo Thủ tướng Anh Theresa May, kẻ khủng bố này đã nằm dưới tầm ngắm của cơ quan phản gián Anh (MI-5) vì nghi ngờ hắn thuộc các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan có vũ trang. Thủ tướng Anh khẳng định điều này trong bài phát biểu tại Quốc hội nhưng lại không nêu danh tính cụ thể của kẻ khủng bố.

*Thủ tướng Theresa May dường như bị mất phương hướng khi được các vệ sĩ có vũ trang hộ tống ra khỏi quốc hội giữa những tiếng súng vang lên ngay gần đó.

Video độc quyền mà The Sun có được ghi lại cảnh bà May vội vã đi từ một tòa nhà quốc hội ra bãi đỗ xe, cách nơi nghi phạm Khalid Masood bị bắn chết gần 100 mét, lúc 14h42 ngày 22/3.

Dường như trong lúc bối rối, bà bị mất phương hướng và loay hoay một lúc trước khi được các trợ lý đưa vào chiếc xe Jaguar XJ màu bạc. Một vệ sĩ ngồi cạnh bà May ở sau xe, một người khác ngồi cạnh tài xế. Nhiều vệ sĩ lên một chiếc xe khác màu đen đỗ đối diện.

Hàn Quốc:

*Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc hôm nay (24/3) đã chuyển được chiếc phà chìm sang tàu chuyên chở, để đưa về cảng trong đất liền.

Chiếc phà Sewol chiều nay được đưa sang tàu chuyên chở mang tên Dockwise White Marlin, bắt đầu hành trình cuối cùng đến cảng Mokpo để phục vụ công tác điều tra.

Phà Sewol với hơn 300 hành khách, phần lớn là học sinh trung học đi thực tế ở đảo Jeju, bị chìm ngoài khơi bờ biển tây nam Hàn Quốc hồi giữa tháng 4/2014 do cấu trúc yếu, chở quá tải và rẽ gấp ở một khúc cua. Hiện vẫn còn 9 thi thể chưa được tìm thấy, có thể mắc kẹt trong chiếc phà chìm.

Minh Thu (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-243-trung-quoc-ngang-nhien-nhan-dua-vu-khi-ra-dao-xay-trai-phep-post223880.info