Tin thế giới 18h30: Triều Tiên đang thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa?

Theo phía Hàn Quốc, Triều Tiên đang thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa để đáp trả hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và Hàn Quốc. Bà Hillary, ông Donald Trump chính thức thành đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Triều Tiên

* Theo Yonhap, trong bản báo cáo với tiêu đề “Phân tích và Tầm nhìn chính trị của Triều Tiên”, Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) cho hay Bình Nhưỡng đang thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm đáp trả kế hoạch triển khai Hệ thống Phòng thủ Khu vực Tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và Hàn Quốc gần đây.

* Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin nước này đã triệu tập một hội nghị toàn quốc hôm 26/7 để kỷ niệm 63 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Nhân dân Pak Yong Sik cho hay, Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) có quyết tâm và ý chí vững chắc nhằm giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc đấu tranh chống Mỹ và xây dựng một đất nước hùng mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Pak cảnh báo, Mỹ sẽ bị quét sạch nếu kích động một cuộc chiến tranh khác trên Bán đảo Triều Tiên.

Bầu cử Mỹ

* Theo CNN, Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ đã chính thức đề cử bà Hillary Clinton làm ứng viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay, đối đầu với ứng viên từ Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Với kết quả trên, bà Hillary đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ trở thành ứng viên trong cuộc chạy đua cuối cùng giành vị trí Tổng thống Mỹ.

Bà Clinton sẽ chính thức chấp nhận đề cử này vào đêm ngày mai (28/7) trước khi bắt tay vào chiến dịch mùa thu khốc liệt sắp tới. Theo các cuộc thăm dò dư luận, khoảng cách giữa bà và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đang rất gần.

Bà Hillary đã giành chiến thắng trước ông Sanders để đại diện Đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

* Cựu Ngoại trưởng Mỹ - Madeleine Albright tuyên bố, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới nếu ứng viên Donald Trump được bầu, đó sẽ là “món quà” tuyệt vời cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoài ra, bà Albright cũng đề cập đến những tuyên bố của đảng Dân chủ cho rằng tin tặc Nga đứng sau vụ rò rỉ hàng chục nghìn email của Ủy ban Quốc gia dân chủ (DNC) ngay trước thềm Đại hội Đảng.

* Theo tờ Telegraph (Anh), hôm 26/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng rất có thể Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ

* Hôm 26/7, Reuters đưa tin, hơn 1.000 thành viên của các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, với sự hậu thuẫn của máy bay trực thăng, máy bay do thám và hải quân, đang săn lùng gắt gao nhóm biệt kích định bắt giữ và ám sát Tổng thống Tayyip Erdogan.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tăng cường truy quét sau cuộc đảo chính bất thành.

Theo Reuters, cho đến nay đã có tổng cộng hơn 60.000 binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công chức bị bắt giữ, bị đuổi việc hoặc bị điều tra.

Ankara đặc biệt muốn truy quét sạch những tín đồ của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc là chủ mưu đảo chính.

Syria

* Mới đây các quan chức Nga cho biết, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được triển khai đến vùng biển ngoài khơi Syria và sẽ mang theo nhiều loại máy bay trên biển, trong đó có trực thăng Ka-52K Katran.

Theo ông Viktor Murakhovsky, tổng biên tập tạp chí quân sự Nga Arsenal Otechestva, việc triển khai tàu Đô đốc Kuznetsov là nhằm đánh giá tính hiệu quả của các loại vũ khí của Nga.

Pháp

Linh mục Jacques Hamel.

* Hôm 26/7, một số kẻ tấn công, ban đầu xác định là thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công vào một nhà thờ, bắt giữ một số người làm con tin, bắt một linh mục quỳ gối và giết hại ông theo kiểu hành quyết.

Vụ việc tiếp tục gây hoang mang trên toàn nước Pháp, đặc biệt khi diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi một kẻ khủng bố lái xe tải lao vào đám đông ở thành phố Nice, Pháp giết chết 84 người và khiến hàng chục người bị thương.

Đức

* Tạp chí Bild của Đức cho biết cảnh sát Đức xác nhận một bệnh nhân đã bắn bác sỹ trước khi tự sát. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ (giờ địa phương) ở Trường Benjamin Franklin thuộc Đại học Y khoa Charite ở quận Steglitz. Theo cảnh sát, bác sỹ bị thương nặng và đang được điều trị tích cực.

Họ cũng nói rằng không có dấu hiệu chứng tỏ vụ việc có liên quan đến khủng bố.

PHẠM KHÁNH (Tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-the-gioi-18h30-trieu-tien-dang-thiet-lap-he-thong-phong-thu-ten-lua-post204853.info