Tin tặc tấn công nhiều trang web của chính phủ Mỹ

Nhiều trang web của chính quyền Mỹ tại bang Ohio đã bị tin tặc tấn công và để lại lời nhắn màn hình ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Thông điệp hiển thị trên các trang web bị tin tặc tấn công của chính quyền Mỹ tại bang Ohio. Ảnh: BBC

Ngày 25-6, hàng loạt các trang web của chính quyền Mỹ tại bang Ohio, bao gồm cả trang web của Thống đốc bang Ohio - John Kasich đã bị tin tặc tấn công. Trên màn hình các trang web đều hiển thị thông điệp ủng hộ IS.

Trong thông điệp có nói đến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chịu trách nhiệm cho “từng giọt máu rơi xuống ở những nước Hồi giáo” và kết thúc với dòng chữ “Tôi yêu IS”.

Ngoài ra, trong thông điệp mà các tin tặc gửi đến còn có các ký hiệu Ả-rập được viết bằng hai màu đen và trắng – tông màu chủ đạo in trên cờ của IS và lời kêu gọi ủng hộ nhắm đến các tín đồ Hồi giáo.

Theo BBC, vụ tấn công do nhóm tin tặc Team System DZ tiến hành. Trang web của thống đốc bang Ohio đã phải đóng cửa để bảo trì trước khi trở lại hoạt động bình thường.

Đại diện văn phòng Thống đốc bang Ohio - Emmalee Kalmbach nói trong một thông báo: “Ngay khi phát hiện sự cố, chúng tôi đã nhanh chóng xử lý và chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tình hình”.

Nhiều trang web quan trọng của chính phủ Mỹ tại bang Ohio bị ảnh hưởng như trang của Văn phòng sức khỏe và Sở Y tế Ohio.

Nhóm tin tặc Team System DZ đã tiến hành nhiều vụ tấn công mạng trong qua khứ, trong đó nhiều vụ mang thông điệp bài trừ Israel.

Nước Mỹ đang nâng cao cảnh giác và đối phó với các cuộc tấn công mạng, coi điều này nguy hiểm không kém so với tấn công khủng bố.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/871997/tin-tac-tan-cong-nhieu-trang-web-cua-chinh-phu-my