Tin tặc đánh cắp thông tin của 850 nhân viên chính phủ Singapore

Các tin tặc đã đánh cắp dữ liệu thông tin cá nhân của 850 nhân viên chính phủ Singapore nhằm tiếp cận hệ thống thông tin mật quốc gia. Đây là thông tin được Bộ Quốc phòng nước này công bố hôm nay (28-2).

Theo Bộ này, các tin tặc đã tấn công vào I-net, hệ thống cho phép truy cập mạng Internet sử dụng các cổng máy tính của Bộ Quốc phòng và Lực lượng vũ trang Singapore.

Tuy nhiên, tin tặc đã không thu thập được thông tin mật nào bởi I-net không lưu trữ các dữ liệu quân sự đã được phân loại.

“Vụ tấn công nhằm vào hệ thống I-net là hành động có chủ đích và được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Mục đích chính của tin tặc có lẽ là nhằm tiếp cận bí mật quốc gia, tuy nhiên, chúng đã không thực hiện được ý đồ bởi I-net không kết nối với hệ thống nội bộ của chúng tôi” - Bộ Quốc phòng khẳng định.

Ảnh minh họa.

Sau vụ việc này, Bộ Quốc phòng Singapore đã yêu cầu Cơ quan an ninh mạng của chính phủ rà soát các hệ thống thông tin khác và không phát hiện vụ tấn công nào.

Trong năm 2016, Singapore đã bắt đầu quá trình tách các máy tính làm việc của công chức nhà nước khỏi hệ thống Internet nhằm ngăn chặn rủi ro bị tấn công an ninh mạng. Trước đó, nhiều bộ ngành, trong đó bao gồm Bộ Ngoại giao và Quốc phòng nước này đã sử dụng một hệ thống máy tính riêng biệt để truy cập Internet.

Hồng Anh Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Cong-nghe/863404/tin-tac-danh-cap-thong-tin-cua-850-nhan-vien-chinh-phu-singapore