Tin nóng trong ngày: Xác định nguyên nhân vụ nổ taxi ở Quảng Ninh

Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên đối tượng Lê Thành đã tự sát.

** Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định: Do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên đối tượng Lê Thành (SN 1966, trú tại Tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã tự sát.

Kết quả xác minh về nhân thân cho thấy, Lê Thành là đối tượng nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", án phạt 8 năm tù giam. Đến ngày 8/3/2012, Lê Thành được tạm đình chỉ thi hành án 12 tháng do bị bệnh nặng, sau đó Lê Thành tiếp tục được tạm đình chỉ thi hành án đến ngày 1/9/2016. Hết thời hạn được tạm đình chỉ thi hành án nhưng Thành vắng mặt tại địa phương nên chưa thi hành được.

** Trưa 4/10, ông Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, ông Tô Ngọc Chuẩn, Viện trưởng VKSND huyện Quốc Oai (Hà Nội) khai nhận 3 vết thương ở vùng ngực là do ông tự dùng vật sắc nhọn gây ra. Công tác khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai nhân chứng cho thấy, không có nghi phạm nào xuất hiện trong thời điểm xảy ra vụ việc.

** Ngày 4/10, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, quê Hà Nam) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, chiều 23/9, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Trần Minh Hoàng tử vong.

Vụ va chạm được xác định giữa xích lô chở tôn và xe đạp của cháu Trần Minh Hoàng. Bị can Thạch là người điều khiển xe xích lô chở tôn.

** Đêm 11/6/2007, trên đường chở cô em vợ 17 tuổi đến nhà mình để chăm sóc vợ mới sinh, Nguyễn Hoàng Toàn (40 tuổi) đã dừng xe ở khu vực vắng rồi giở trò đồi bại, mặc nạn nhân van xin.

Khi cô gái tố cáo sự việc, Toàn trốn khỏi địa phương. Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) truy bắt nhiều năm nhưng không có kết quả.

6 tháng trước, cảnh sát truy nã Công an tỉnh Nghệ An lập chuyên án truy tìm và Toàn bị bắt tại Đắk Lắk trong lúc đang ăn cơm với vợ con. Sau gần 10 năm truy bắt, Phòng cảnh sát truy nã (PC52) Công an Nghệ An vừa bàn giao Nguyễn Hoàng Toàn trốn truy nã về tội Hiếp dâm, cho Công an huyện Thanh Chương.

** Khoảng 22h30 ngày 29/9, anh Hồ Vĩnh Phúc (SN 1983), Nguyễn Thanh Tâm (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Quang (SN 1984, cùng ngụ huyện Hóc Môn) đang hát karaoke tại tại quán Như Ý thuộc địa phận xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác.

Một lúc sau bất ngờ có 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) lao đến dùng hung khí chém anh Phúc chết tại chỗ rồi cả bọn tẩu thoát./.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-xac-dinh-nguyen-nhan-vu-no-taxi-o-quang-ninh-556912.vov