Tin nóng trong ngày: Tòa nói có căn cứ để kết tội ông Trần Văn Vót

Sau hơn 20 năm kêu oan, Tòa án Nhân dân tối cao khẳng định ông Trần Văn Vót không bị oan

** Tòa án Nhân dân Tối cao ngày 19/10 họp báo thông tin về vụ án Trần Văn Vót bị kết án về các tội Giết người, Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai, Tàng trữ vũ khí trái phép, Gây rối trật tự công cộng ở tỉnh Nam Hà (cũ), nay là tỉnh Hà Nam. Đây là vụ án dư luận quan tâm bởi hơn 20 năm qua, ông Trần Văn Vót luôn kêu oan.

Kết quả tổng hợp các vấn đề đã được thẩm định, Tòa án Nhân dân Tối cao khẳng định, các căn cứ mà Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án phúc thẩm áp dụng để kết tội Trần Văn Vót và Trần Ngọc Thanh về tội Giết người là có căn cứ, đúng pháp luật, không sai.

** Ngày 19/10, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ đường dây buôn bán trẻ em có quy mô lớn.

Khoảng 22h ngày 17/10, nhận được tin báo từ người dân, công an huyện Diễn Châu tiến hành kiểm tra xe khách đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP Hồ Chí Minh – Hà Nội. Tại đây tổ công tác phát hiện một đối tượng nữ bế một bé gái mới 4 tháng tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã đưa đối tượng và cháu bé về trụ sở để là rõ. Tại đây đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Hà Giang Sang (SN 1991, trú tại xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Sang cũng khai nhận, trước đó được một người thêu đưa bé gái từ TP Hồ Chí Minh ra tỉnh Bắc Giang để bàn giao cho một đối tượng khác trong đường dây buôn bán trẻ em. Đây là lần thứ 5 Sang nhận đưa các cháu bé ra Bắc Giang để bàn giao cho các đối tượng trong đường dây buôn người.

** Ngày 18/10, Công an TP HCM bàn giao 45 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng cho Công an quận 4 điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, đêm 15/10, hàng chục trinh sát Đội 5 (Đội chống tệ nạn) Công an TP HCM ập vào quán cà phê trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4), bắt quả tang hàng chục người tham gia cá độ bóng đá.

Đám đông xô bàn ghế bỏ chạy nhưng mọi phía đều bị cảnh sát vây chặt. 45 người có liên quan bị đưa về trụ sở. Hơn 100 triệu đồng, 28 xe máy, 37 điện thoại, nhiều tivi, laptop ... và vật dụng phục vụ cho việc cá độ bóng đá bị thu giữ.

** Chiều 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Tấn Tài (SN 1982, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Lê Tấn Tài, nghi can gây ra vụ sát hại nhân viên bảo vệ bãi tắm, bị bắt vào chiều 15/10. Tại cơ quan công an, Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

** Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/10, một nam thanh niên tên S. (SN 1990 trú tại ngõ 162 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) ra cửa hàng số 164 đường Khương Đình cắt tóc thì bị một nhóm người truy sát.

Theo lời kể của các nhân chứng, khi anh S. vừa đến quán cắt tóc thì có 3 người đi xe máy đến mang theo hung khí. Vừa xuống xe, 3 người này xông vào quán đâm chém liên tiếp vào người anh S. khiến anh này gục tại chỗ.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-toa-noi-co-can-cu-de-ket-toi-ong-tran-van-vot-561517.vov