Tin nóng trong ngày: Người đàn ông nước ngoài 'giam lỏng' vợ và 2 con

Theo công an, không phải người đàn ông này dùng hung khí khống chế vợ con mà chỉ là do mâu thuẫn vợ chồng nên khóa trái cửa lại để giải quyết.

** Đến trưa 31/10, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa căn phòng người đàn ông nước ngoài tên Ken tại tầng 8, chung cư Him Lam (huyện Bình Chánh, TP.HCM) để giải cứu vợ và 2 con đang bị người này khống chế.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, không phải người đàn ông này dùng hung khí khống chế vợ con mà chỉ là do mâu thuẫn vợ chồng nên khóa trái cửa lại để giải quyết.

** Khoảng 13h ngày 3/5, chị Sinh đuổi đánh chồng là Dương Công Trọng (39 tuổi, trú xã Đồng Ý, Bắc Sơn) khi biết trong lúc mình về thăm mẹ thì chồng đi chơi đến gần sáng mới về. Chiều cùng ngày, thấy chồng đi bán ngói về, người vợ trong cơn tức tối đã to tiếng, cầm gậy vụt và khóa cửa không cho vào nhà chính.

Khoảng 22h, Trọng đang nằm ở nhà kho, chị Sinh đạp cửa, cầm dao gọt hoa quả đâm nhưng không trúng. Trong lúc giằng co, Trọng đoạt được dao và đâm lại. Sau khi gọi điện thoại cho người thân nhờ đưa vợ đi cấp cứu, Trọng bỏ trốn, ngày 5/5 ra đầu thú. Một tuần sau, chị Sinh tử vong.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt Dương Công Trọng mức án 7 năm tù về tội Giết người.

** TAND TP HCM vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Trần Hiệp Thuần (55 tuổi, nguyên bác sĩ công tác tại Trung tâm y tế quận Tân Bình) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, trong quá trình điều tra, Thuần khai nhận: Từ tháng 9/2014 đến khi bị bắt, Thuần đã mua 2.428 lọ thuốc có nhãn hiệu morphine (loại 1ml) với giá 36.000 đồng/lọ. Toàn bộ số thuốc này, Thuần dùng để pha trộn với các lọ thuốc hiệu dimedrol loại 1ml/lọ rồi cho vào các ống bơm tiêm để bán cho người nghiện tự tiêm chích thay thế việc sử dụng ma túy.

** Khoảng 21h tối 29/10, sau khi ăn hội tại nhà anh trai tên Đinh Văn Quê (SN 1982, trú tại xóm 3, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnhHòa Bình), sẵn có hơi men trong người, anh Đinh Văn Quân (SN 1987) bất ngờ cầm dao chém chị dâu là Bùi Thị Thu và bố ruột là ông Đinh Văn Thanh.

Thấy thế, anh Đinh Văn Quê đã chạy đến can ngăn và xảy ra xô xát với em trai. Trong lúc không kiểm soát được bản thân, anh Quê đã lấy cọc rào đánh vào chỗ hiểm khiến em trai gục xuống đất chết tại chỗ.

** Trưa 29/10, Bùi Quang Quyền (40 tuổi, trú tại tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy BS: 38H3 – 1466 lưu thông trên QL1A thì tông vào ô tô BS: 74C – 033.23 do Hoàng Dục (44 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) cầm lái. Tai nạn khiến Quyền tử vong. Sau đó, gia đình đến đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng. Trong lúc người thân và hàng xóm dọn dẹp nhà thì phát hiện hai quả mìn tự chế bằng vỏ lon bia Huda, một đầu được bịt kín bằng xi măng, kết nối dây điện với đồng hồ bấm giờ và ăng-ten. Thấy đồng hồ nhảy từ số 28 sang 29, người dân hoảng hốt ném mìn ra vườn./.

PV/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-nguoi-dan-ong-nuoc-ngoai-giam-long-vo-va-2-con-565165.vov