Tin nóng trong ngày: Nghi án bà chủ tiệm tạp hóa bị cướp sát hại

Tại hiện trường, bà chủ tiệm tạp hóa đã tử vong với vết thương trên đầu, nhiều vết máu vương đầy nhà. Chiếc xe máy của gia đình không thấy đâu

** Tối 28/10, lực lượng chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ bán tạp hóa trên đường Đông Thạnh 1-3 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30’ chiều cùng ngày, một người dân đến cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Thập (43 tuổi, quê Thái Bình) trên đường Đông Thạnh 1-3 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để mua hàng.

Gõ mãi không thấy trả lời, người này nhìn vào cửa kính thì bàng hoàng phát hiện nữ chủ tiệm tạp hóa đã tử vong trong nhà tắm. Nền nhà và áo nạn nhân dính nhiều vết máu.

** Liên quan đến vụ việc 2 đối tượng xông vào nhà cướp và cứa cổ bà chủ hiệu tạp hóa, ngày 29/10, theo nguồn tin từ CA quận Hoàng Mai (Hà Nội), ngoài đối tượng Nguyễn Thành Phát (SN 1996 ở Đại Tâm, Đại Lộc, Quảng Nam) hiện đang bị giam giữ sau khi bị CA Phường Thanh Trì và người dân bắt gọn tại trận, lực lượng vẫn đang tích cực triển khai các phương án, tiến hành truy quét toàn địa bàn và các vùng lân cận để truy bắt đồng bọn của Phát đã chạy trốn khi ở thời điểm xảy ra vụ việc.

** Ngày 29/10, Công an TP Cà Mau bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Văn Thống (27 tuổi) cùng hai đồng phạm về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, Thống cùng hai thanh niên đến Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau tìm anh Phạm Hoài Khương (20 tuổi, bảo vệ nhà máy) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp mặt, nhóm của Thống được cho là ập vào đánh anh Khương. Nam bảo vệ lấy dao tự chế ra ứng chiến nhưng chưa kịp đánh trả thì bị Thống phóng dao vào mặt, gục xuống. Những người đi theo Thống dùng côn nhị khúc đánh nạn nhân.

** Cơ quan công an đã bắt được đối tương đưa bạn gái vào nhà nghỉ rồi sát hại sáng 27/10. Đối tượng được xác định là Phạm Ngọc Sơn (SN 1994) trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Sơn sau khi gây án đã về Công an huyện Văn Giang để đầu thú và thừa nhận hành vị giết bạn gái.

Trước đó, vào tối 26/10, một đôi nam nữ vào nhà nghỉ C.A trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm thuê phòng nghỉ. Đến khoảng nửa đêm, nam thanh niên bỏ đi.

Biết có chuyện không lành, đến khoảng 2h sáng 27/10, nhân viên lễ tân đã lên phòng của đôi nam nữ kiểm tra thì phát hiện cô gái trẻ trên người có nhiều vết thương, đã báo cho CA phường Phú Diễn.

** Ngày 27/10, công an xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc có giấy mời anh Nguyễn Cao Tấn (SN 1971, trú tại xã Lãng Công) lên trụ sở để làm việc vì nghi ngờ anh này liên quan đến vụ việc mất trộm 1 chiếc điện thoại IPhone 4 trên địa bàn.

Đến tối, gia đình chưa thấy anh Tấn về nhà nên mang cơm ra trụ sở, nhưng cán bộ UBND xã cho biết anh đã được cho về nhà.

Anh B.T.H, cháu ruột của nạn nhân cho biết, khi về, mọi người phát hiện mắt cá chân anh Tấn bị bầm tím, hai bắp chân bị sưng. Bữa cơm hôm ấy, anh Tấn cũng không ăn mà chỉ uống được nửa hộp sữa rồi lên giường đi ngủ.

Đến sáng 28/10, người nhà bàng hoàng phát hiện anh đã tắt thở liền vội vàng đưa ra bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-nghi-an-ba-chu-tiem-tap-hoa-bi-cuop-sat-hai-564642.vov