Tin nóng trong ngày: Một người chết sau tiếng súng nổ ở trụ sở phường

Sau tiếng nổ, các nhân viên làm việc tại UBND phường 3 chạy sang phát hiện ông Vũ đã tử vong, bên cạnh là khẩu súng

** Chiều 12/10, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn của Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận: Có xảy ra vụ nổ súng tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 3, quận 11, khiến 1 người tử vong.

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận 11 vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, hiện đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng.

** Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, hiện cơ quan chức năng Việt Nam đang tập trung xác minh nhân thân của bé gái 12 tuổi mang thai nghi là người Việt bị bán sang Trung Quốc.

Cục Cảnh sát hình sự cũng sẽ cử đoàn công tác sang Trung Quốc để phối hợp điều tra vụ việc, đồng thời, làm việc với Công an Trung Quốc về các biện pháp chống buôn người.

Sau khi nhiều tờ báo lớn tại Trung Quốc đăng tải thông tin về một bé gái 12 tuổi mang thai, đi khám ở bệnh viện thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, Nhà chức trách nước này vào cuộc phát hiện cháu bé có thể là người Việt Nam bị bắt cóc và bán sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ năm 2011.

** Chiều 11/10, Thượng tá Hoàng Văn Thìn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đang điều tra làm rõ vụ cô gái tử vong trong phòng trọ, bị dây thép quấn 4 vòng quanh cổ.

Khoảng 21h ngày 10/10, cơ quan Công an nhận được tin báo tại phòng trọ của người dân tại tổ 17, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang có một nữ giới nằm chết trên giường.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác định nạn nhân là Phàn Thị Vằn (SN 1989) có hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Hình, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (là lao động tự do) bị chết trên giường trong tư thế nằm ngửa, không mặc quần, cổ bị dây thép siết chặt 4 vòng khép kín, cạnh giường phát hiện có 1 bao cao su đã qua sử dụng và giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

** Ngày 12/10, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá đường dây buôn bán thuốc lắc, ma túy tổng hợp quy mô lớn phục vụ dân chơi. Để triệt phá đường dây này, các trinh sát phải mất nửa năm trời đeo bám các đối tượng.

Trùm cầm đầu đường dây này là Đỗ Quý Sắc (42 tuổi, ngụ quận 5, có một tiền án về tội mua bán ma túy), kẻ phân phối hàng cho đường dây của Sắc là Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Một số chân rết, đàn em của Sắc gồm Trần Duy Khang (23 tuổi), Nguyễn Đức Hiếu (32 tuổi), Võ Thành Tú (25 tuổi), Lê Thị Huyền Trinh (26 tuổi) cùng ngụ TP.HCM đều đã sa lưới.

** Ngày 11/10, thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệu tập và tạm giữ hình sự nghi một nghi can liên quan đến vụ hiếp dâm trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 18h ngày 11/10, em H.T.Y (SN 2000, trú tại xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh – Học sinh lớp 10, trường THPT Hàm Nghi, huyện Hương Khê) sau khi chở bạn về nhà, Y quay về nhà mình, đến cánh đồng Hương Thái (thuộc địa phận xóm 6, xã Phương Điền), em Y. thấy một thanh niên vẫy xe xin đi nhờ.

Y. đồng ý dừng xe lại, khi đã lên xe, đối tượng đã khống chế, cưỡng hiếp mặc cho nạn nhân kêu khóc, van xin. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo sự việc lên các cơ quan chức năng.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-mot-nguoi-chet-sau-tieng-sung-no-o-tru-so-phuong-559357.vov