Tin nóng trong ngày:Kẻ truy sát trong chùa chỉ là tín đồ bình thường

Đương sự Ngô Văn Huy, pháp danh Thiện Huy– người trực tiếp gây ra án mạng chỉ là một tín đồ bình thường, không phải là tu sĩ Phật giáo.

** Ngày 6/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã phát đi thông báo liên quan đến vụ án mạng ở chùa Bửu Quang, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Đương sự Ngô Văn Huy, pháp danh Thiện Huy– người trực tiếp gây ra án mạng chỉ là một tín đồ bình thường, không phải là tu sĩ Phật giáo, vào chùa tu gieo duyên (tập tu) khoảng 4 tháng nay theo truyền thống của Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh. Tuy nhiên, trụ trì chùa Bửu Quang không đăng ký người nhập tu theo quy định của Nội quy Ban Tăng sự T.Ư, Thông tư 005/TT. HĐTS và pháp luật.

** Ngày 30/6, Nguyễn Văn An (25 tuổi, trú xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) sang nhà bà Huệ (63 tuổi, hàng xóm) chơi. Thấy xung quanh không có người qua lại, An nảy sinh ý đồ xấu, dùng vũ lực khống chế rồi giở trò đồi bại với cụ bà. Tại phiên xử ngày 5/10, An cúi đầu thừa nhận mọi hành vi. HĐXX tuyên phạt An mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Theo nhà chức trách, An vừa mãn hạn tù vì trước đó từng giở trò đồi bại với hai phụ nữ lớn tuổi khác trên địa bàn huyện Hương Sơn.

** Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hiền (38 tuổi, ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài hành vi trên, Hiền còn đưa nhiều thiếu nữ từ tỉnh Phú Yên ra TP.Quy Nhơn để hoạt động mại dâm và sử dụng họ vào việc bán lẻ ma túy. Để che mắt quần chúng và đối phó với công an, Nguyễn Thị Hiền thường xuyên thay đổi chỗ ở.

** Sáng nay (7/10), TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với 2 bị cáo Trần Nhật Duy (SN 1994) và Đặng Gia Linh (SN 1992, cùng quê Tiền Giang).

Trần Nhật Duy là hung thủ chính đầu độc anh V.A.T. (SN 1983, quê Tiền Giang) rồi chặt xác nạn nhân thành nhiều khúc.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Duy có dấu hiệu bất thường về tâm lý, không trả lời khi được HĐXX hỏi hoặc trả lời nhưng không đúng nội dung đặt ra. Trước tình huống này, luật sư bào chữa cho Duy và VKS đã đề nghị hoãn tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, đồng ý đưa bị cáo Duy đi giám định tâm thần để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo và tính khách quan của vụ án.

** Khoảng hơn 22h30, Hà Văn Hiếu (19 tuổi), thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi nên Hiếu đi bộ đến cây xăng Xuân Đỉnh, trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, thuộc địa bàn (Xuân Đỉnh) thì Hiếu vẫy xe taxi của anh Nguyễn Thái H. nói đi xuống đường Võ Chí Công xuôi ra đường Hoàng Quốc Việt. Khi đi đến đoạn đường vắng (cách quán bia Hải Đăng) khoảng 100m, Hiếu yêu cầu dừng xe rồi bất ngờ lấy con dao ở trong túi dí vào cổ yêu cầu lái xe Hùng đưa tiền.

Thấy anh Hùng kháng cự, Hiếu cắt cổ nạn nhân. Sau đó, anh Hùng quay người ôm giữ đối tượng và hô cướp. Hiếu mở cửa sau chạy sang đường thì bị bắt giữ. Còn anh Hùng được người dân đưa đi cấp cứu.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-nghi-can-truy-sat-trong-chua-khong-phai-la-tu-si-557890.vov