Tin nóng trong ngày: Chủ quán cà phê bị sát hại, đốt cháy nửa người

Tại hiện trường, nạn nhân nằm ngửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo, có dấu hiệu bị đốt cháy gần nửa người phía dưới.

** Trưa 1/10, cơ quan quan điều tra đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ chủ quán cà phê chết bất thường ở Bình Dương, bước đầu nghi nạn nhân bị sát hại và bị đốt xác.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (51 tuổi, quê Bến Tre) chủ quán cà phê trước một dãy trọ công nhân trên địa bàn khu phố Tân Hiệp, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Bà Phượng nằm ngửa giữa nhà, trên người chỉ mặc một chiếc áo, thi thể có dấu hiệu bị đốt cháy gần nửa người phía dưới. Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. Lực lượng chức năng nhận định đây là nghi án giết người.

** Chiều 1/10, ông Lê Ngọc Anh, Trưởng thôn thôn Mễ Sở cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Văn Giang vẫn đang tích cực điều tra vụ việc và hiện chưa có thông tin thêm. Cũng theo ông Lê Ngọc Anh, vào ngày 30/9, đích thân Chủ tịch tỉnh Hưng Yên đã về chùa Mễ Sở cùng với các cơ quan chức năng để nắm tình hình, chỉ đạo điều tra vụ việc. ** Khoảng 16h30 ngày 1/10 tại KP.1, P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa - Đồng Nai), một cô gái bàng hoàng khi bị nam thanh niên dùng dao Thái Lan khống chế trên đường về nhà.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nam thanh niên khoảng 18 tuổi mang theo con dao Thái Lan bên người tìm đến trước khu vực công ty Taekwan (KCN Biên Hòa 2) hăm dọa cô gái khoảng 20 tuổi.

Nạn nhân quá sợ hãi đã điện cho người thân đến công ty đón về. Khi đến khu vực ngã 3 khu quân đội - đại học mở (khu phố 1, P.Long Bình Tân), nam thanh niên điều khiển xe máy tiếp tục áp sát xe cô gái. Nạn nhân vừa ngã xuống đường nam thanh niên lập tức dùng con dao Thái Lan cán màu vàng đâm vào người cô gái. Cô gái vùng vẫy thoát thân đã bị nam thanh niên đâm vào tay đeo đồng hồ sau đó đâm tiếp vào ngực. Rất may lúc này con dao đã bị cong nên không gây sát thương

** Do có mâu thuẫn từ trước, đêm 30/9, khi hay tin Nguyễn Hoàng Toàn (23 tuổi, ngụ ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) cùng “đàn em” đang chuẩn bị kéo đến gây sự với mình nên Trầm Quốc Việt (23 tuổi, ngụ khóm 7, thị trấn Trà Cú) cùng một số đối tượng khác chuẩn bị sẵn vỏ chai bia, vỏ chai nước ngọt, gậy... để đánh nhau với nhóm của Toàn.

Đến 22h đêm, khi nhóm của Toàn kéo đến khóm 7 (thị trấn Trà Cú) thì gặp Việt cùng một số đối tượng khác nên cả hai nhóm xông vào đánh nhau. Công an huyện Trà Cú nhanh chóng đến hiện trường giải quyết vụ việc, bắt giữ Toàn cùng một số đối tượng khác, thu tại chỗ một cây mã tấu, nhiều gậy và vỏ chai bia…

** Ngày 1/10, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phát hiện bắt giữ hơn 35m3 gỗ khai thác trái phép tại BQL rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk.

Tối 30/9, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện M’đrắk đã ập vào bắt giữ 4 đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển gỗ khai thác trái phép tại Tiểu khu 718 do Ban quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu quản lý.

Bốn đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Kiệp, Đỗ Ngọc Khoa, Trần Khánh Linh và Hồ Văn Hùng (cùng trú tỉnh Phú Yên).

Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận, số gỗ trên do một người đàn ông (chưa rõ danh tính) thuê vào để vận chuyển ra khỏi rừng đi tiêu thụ.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-chu-quan-ca-phe-bi-sat-hai-dot-chay-nua-nguoi-556206.vov