Tin nóng trong ngày: Chồng lôi vợ về nhà đâm chết vì tội say rượu

Thấy vợ uống rượu say ở nhà bạn, ông Nối lôi vợ về nhà vác dao đâm vợ nhiều nhát khiến bà này tử vong tại chỗ

** Công an huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái) vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can giết vợ tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Theo điều tra ban đầu, vào trưa 21/9, ông Lò Văn Nối (SN 1971), trú tại thôn Nong Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái không thấy vợ ở nhà nên đi tìm và thấy vợ là bà Đèo Thị M. (SN 1970) uống rượu say tại nhà một người thân nên giận dữ vào kéo vợ về nhà.

Về đến nhà, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, ông Nối đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà M. khiến bà tử vong tại chỗ. Sau đó, ông Nối cầm dao cố thủ trong nhà, đe dọa không cho ai vào.

** Sáng 22/9, chị Trang (23 tuổi, ở quận Bình Tân) chạy xe máy biển số 54M1-6277 chở phía sau cô gái tên Loan, quê Tiền Giang di chuyển trên đường số 40, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để đến Công ty PouYuen làm việc, thì bất ngờ bị 2 tên cướp đi xe máy áp sát.

Một tên giật sợi dây chuyền trên cổ chị Trang nhưng nhờ phản xạ kịp thời, chị Trang giật mạnh tay lái của tên cướp khiến 1 tên ngã lăn ra đường, tên còn lại phóng xe tẩu thoát. Sau đó chị Trang dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp tên cướp bị ngã và tri hô để người dân kịp thời hỗ trợ, bắt, đưa về trụ sở công an để xử lý.

** Khoảng 10h sáng 22/9, tại địa chỉ H15 đường Ông Ích Khiêm, phường 9 - thành phố Vũng Tàu, lực lượng đặc nhiệm Phòng phòng chống Tội phạm và Ma túy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 9 đã bắt quả tang Nguyễn Minh Phúc (SN 1992, ngụ tại địa chỉ trên) đang bán ma túy cho các đối tượng khác.

Tang vật thu giữ gồm: 19 gói "cỏ Mỹ", đựng trong bịch ni lông hàn kín, 1 gói “cỏ Mỹ” lớn khoảng 500 gam chưa phân thành bịch nhỏ gói trong giấy báo, hơn 3 triệu đồng; 1 khẩu súng tự chế (loại bắn bi, dài khoảng 60cm) và 1 dao phay tự chế (dài khoảng 40cm). Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều dụng cụ xay, cuốn cỏ Mỹ thành điếu và ống hút trực tiếp cùng nhiều điện thoại của đối tượng đang sử dụng.

** Tổ công tác của Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn (Phòng PC67 - Công an TP Hà Nội) vừa bàn giao đối tượng Đinh Văn Phong (33 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 21/9. tổ công tác của Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 5 (đoạn gần cầu Thanh Trì) thì nghe thấy tiếng một cô gái tri hô “cướp, cướp…”. Sau đó, Tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29D1-337.08 với tốc độ rất cao và vượt qua 2 xe chuyên dụng của tổ tuần tra. Ngay lập tức, Thiếu úy Nguyễn Trung Dũng cùng các chiến sĩ khác tăng ga xe đặc chủng để đuổi theo. Chạy khoảng 1km, đối tượng luồn lách và trốn vào khu vực nhà để xe của sân golf Long Biên.

Ít phút sau đó, Thiếu úy Dũng phát hiện nam thanh niên thoát ra từ 1 chiếc ô tô điện rút súng thị uy. Tuy nhiên, người này tiếp tục bỏ chạy. Chạy đến gần cổng ra vào sân golf thì đối tượng bị các chiến sĩ trong Tổ công tác phối hợp cùng bảo vệ sân golf tóm gọn, thu giữ 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S5 màu trắng và 1 bộ vam phá khóa xe máy.

** Chị Kim (34 tuổi) nằm ngủ trên ghế salon trong căn nhà ở hẻm đường Bùi Viện (quận 1, TP HCM) chiều 21/9.

Một lúc sau nam thanh niên mặc áo thun đen dài tay, đội mũ lưỡi trai đi bộ qua cửa. Hắn sau đó quay lại, rón rén lại chỗ chị Kim ngủ, giật phăng chiếc túi nhỏ chị để trên bụng, tháo chạy.

Choàng tỉnh giấc, người phụ nữ cố đuổi theo kẻ cướp nhưng không kịp. Tài sản bị mất gồm chiếc nhẫn vàng, iPhone 6s, và 600.000 đồng. Vụ việc được camera an ninh trong nhà ghi lại.

Từ hình ảnh có được, các trinh sát đặc nhiệm rà soát các khu vực. Tối cùng ngày, họ phát hiện nam thanh niên có ngoại hình trùng khớp với tên cướp nên đưa về trụ sở.

PV/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-chong-loi-vo-ve-nha-dam-chet-vi-toi-say-ruou-553033.vov