Tin nóng trong ngày: Bắt nghi can vụ nổ súng hoa cải bắn chết 3 người

Lực lượng công an đã bắt được một nghi can trong vụ nổ súng hoa cải bắn chết 3 bảo vệ rừng và 15 người khác bị thương.

** Tối 23/10, lực lượng công an đã bắt được một nghi can dùng súng hoa cải bắn chết 3 nhân viên bảo vệ của công ty Long Sơn và khiến 15 người khác trọng thương.

Được biết, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước để tiến hành truy tìm các nghi can trong vụ án.

** 18h ngày 23/10, C.H.T (SN 1979, giáo viên một trường tiểu học ở huyện Mang Yang, Gia Lai) mang theo hung khí bất ngờ xông vào phòng khống chế cô B.T.H (SN 1988). Khi ở trong phòng, T đã khống chế, đòi quan hệ tình dục với cô H. Sau khi thoát ra ngoài, cô D. đã hô hoán mọi người tới cứu. Công an xã Lơ Pang cùng các lực lượng chức năng đã tới vận động, giải cứu. Đến 19h, T mới mở cửa và thả cô H. ra ngoài. Sau đó, T bị lực lượng chức năng áp giải về cơ quan Công an huyện Mang Yang để điều tra.

** Tối 20/11, sau khi cùng bạn đi sử dụng ma túy về, Xeo Văn Nhi (20 tuổi, ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đến nhà anh trai là Xeo Văn Lợi (25 tuổi) để xem tivi.

Ngồi xem được một lúc, anh Lợi đi ra ngoài có việc. Lúc này, chị Nguyệt (vợ Lợi) đưa con trai 17 tháng tuổi vào buồng trong nằm ngủ. Khoảng 30 phút sau, cháu bé quấy khóc. Thấy chị dâu dỗ mãi không được, Nhi lại gần yêu cầu đưa đứa trẻ cho anh ta giúp. Ngay lúc đó, thanh niên này đã ném đứa trẻ vào cột nhà khiến nạn nhân tử vong. Sáng 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên án tù chung thân đối với Xeo Văn Nhi.

** Thượng tá Cao Xuân Hoa – Phó Công an huyện Xuân Lộc xác nhận, chiều 23/10 tại Bệnh viện đa khoa huyện Xuân Lộc xảy ra vụ xô xát giữ hai nhóm có hung khí.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, tại xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) giữa hai nhóm thanh niên xảy ra xô xát đánh nhau và có người bị thương. Sau đó nhóm bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuân Lộc cấp cứu.

Lúc này nhóm đối thủ mang theo hung khí kéo đến bệnh viện để tiếp tục đánh. Tuy nhiên, nhóm người bị thương thấy nhóm đối tượng kia đông và mang theo nhiều hung khí nên đã bỏ chạy.

** Khoảng 21h ngày 22/10, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) phát hiện 2 đối tượng Lự Tho (SN 1975) và Vàng Tụa Tho (SN 1984), đều trú tại Bản Huội Són, Cụm Mường Hạm, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào) dùng 2 xe máy vận chuyển 69 bánh heroin.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-bat-nghi-can-vu-no-sung-ban-chet-3-bao-ve-rung-563064.vov