Tin nóng trong ngày: Bắt cóc trẻ 2 tuổi đòi tiền chuộc để mua ma túy

Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức về vụ việc bắt cóc trẻ 2 tuổi gây hoang mang cho người dân vùng biển huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

** Do không có tiền mua ma túy, Tăng Văn Trung (SN 1991, trú tại thôn Phú Hòa, xã Hưng Lộc) và Nguyễn Văn Toản (SN 1983, trú tại thôn Chiến Thắng, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) nảy sinh ý định bắt cóc cháu N.V.K (SN 2014) để tống tiền. Đến 18h cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thấy cháu K. đang ở địa phận giáp ranh xã Hưng Lộc và Đa Lộc (huyện Hậu Lộc), sau đó đưa cháu về cho gia đình. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng trên.

** Chỉ bằng những cuộc gọi tự nhận là người quen biết, người thân trong gia đình, khai thác thông tin rồi dần dần điều khiển nạn nhân bằng các thủ đoạn tinh vi, Phạm Văn Ngoan (SN 1959, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM).đã khiến hàng chục người cả tin bị sập bẫy với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo này mới xuất hiện thời gian gần đây tại TPHCM và một số tỉnh phía Nam, công an kêu gọi những người bị lừa với thủ đoạn tương tự, nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an qua số điện thoại 08 388640508 để cung cấp thông tin.

** Đặng Thanh Tài (SN 1987, ngụ xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) thường xuyên uống rượu say xỉn, quậy phá nhà bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1968, ngụ thôn suối Méc, xã Ninh Thân) khiến bà L. nhờ công an xã Ninh Thân đề nghị can thiệp.

Ngày 20/7, công an mời Tài lên làm việc thì thấy đối tượng này có mùi rượu nên cho về. Tài không về nhà mà lấy một dao bầu đi tìm bà L. hỏi chuyện, Khi thấy bà L. đi chăn bò về ở đầu làng Tài liền chém hàng chục nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án Tài bỏ trốn khỏi địa phương.

** Đỗ Cao Quý cùng làm công nhân xây dựng với anh Nguyễn Văn H. (SN 1975, ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và thường xuyên bị anh này nhắc nhở, sai vặt trong quá trình làm việc nên rất bực tức. Trưa 20/7, sau khi uống rượu, Quý đi xe máy đến nhà anh H. với mục đích đánh rằn mặt anh này. Tới nơi, Quý thấy cửa mở còn anh H. nằm ngủ dưới nền nhà.

Đối tượng lấy con dao thái chuối chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Thậm chí, khi mọi người phát hiện anh H. tử vong, Quý còn đến nhà nạn nhân xem nhằm tránh bị nghi ngờ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi gây án đối tượng đã bị bắt giữ./.

** Ngày 22/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố, bắt giam Đoàn Tuấn Dương (32 tuổi) trú tại thành phố Lạng Sơn về tội mua bán trái phép ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dương được xác định cầm đầu trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, chuyên cấp vũ khí và hàng cấm cho Trần Bá Đức, một "trùm" ma túy từng liều lĩnh nổ súng tấn công lực lượng Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào cuối tháng 4/2016.

PV/VOV.VN (tổng hợp)

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tin-nong-trong-ngay-bat-coc-tre-2-tuoi-doi-tien-chuoc-de-mua-ma-tuy-533321.vov