Tin nóng trong ngày: Án tử hình 2 thanh niên giết bảo vệ, cướp tài sản

Với hai tội danh, trong đó hành vi giết người mang tính côn đồ, Linh và Trường bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt tử hình.

** Tòa án Hà Nội ngày 24/11 đưa Trần Ngọc Linh (SN 1989, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Minh Trường (SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử hai tội: Giết người, Cướp tài sản.

Với hai tội danh, trong đó hành vi giết người mang tính côn đồ, Linh và Trường bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt tử hình.

** Ngày 24/11, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan đã ra quyết định cách chức thượng tá Trương Quốc Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch.

Hai công an bị cách chức, kỷ luật do liên quan việc khởi tố, bắt giam oan bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (chủ đầm tôm tại ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

** Tối 23/11, tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy ra vụ trọng án khiến 1 người thiệt mạng.

Nạn nhân là Lê Quốc Bi Ken (26 tuổi). Sau khi Ken bị đâm chết, cha nạn nhân là Lê Văn Khuyên đến công an xã đầu thú. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi can của vụ án là em trai nạn nhân là Lê Quốc Huy, 22 tuổi, trú tại thôn Tân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

** Ngày (23/11), Tòa án Nhân dân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Sơn Văn Đồng (SN 1968) trú Tổ 06, ấp Củ Tron, xã An Sơn, huyện Kiên Hải về hành vi Xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân xảy ra tại tổ 02 ấp Củ Tron, xã An Sơn.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn Văn Đồng 18 tháng tù giam về tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, đồng thời buộc Sơn Văn Đồng phải nộp trả ngân sách Nhà nước số tiền hơn 121 triệu đồng do gây tổn thất kinh phí trong việc bầu cử lại. Hiện bị cáo Sơn Văn Đồng đã nộp được 8 triệu đồng.

** Vào ngày 20/11, Công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai nhận được trình báo của anh Khuất Văn Mạnh, sinh năm 1986, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng về việc con gái 2 tháng tuổi là bé N bị mất tích.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định chính mẹ đẻ của bé N là chị Bùi Thị Hận đã bán bé cho một ngôi chùa tại xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

PV/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-tuyen-an-tu-2-thanh-nien-giet-bao-ve-cuop-tai-san-572234.vov