Tin nóng trong ngày: 2 thiếu niên sát hại người trông chùa cướp tiền

Không có tiền mua ma túy, 2 thiếu niên sát hại người trông chùa cướp tiền công đức

** Sáng 17/11, tin từ Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã bắt được 2 thiếu niên sát hại cụ ông trông chùa, cướp tài sản xảy ra đêm 15, rạng sáng 16/11 tại chùa Minh Giám (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 16/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà nhận tin báo: Khoảng 9h cùng ngày, anh Đỗ Văn Nam (SN 1989 ở Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) phát hiện ông Nguyễn Hữu Kích (SN 1940, ở cùng thôn) - người trông giữ chùa Minh Giám đã tử vong, miệng bị nhét giẻ.

Qua rà soát các đối tượng có quan hệ với nạn nhân, có biểu hiện nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp, vụ cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà truy ra nhóm đối tượng có khả năng gây án cao là Nguyễn Hữu Sơn (SN 2001) và Nguyễn Huy Dương (SN 2002) đều trú ở xã Việt Hồng.

** Khoảng 8h25 sáng 16/11 tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 do Thượng úy Vũ Đức Hùng làm Tổ trưởng đã phát hiện nam thanh niên điều khiến xe mang BKS 29H1 – 173.32 không đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Hai đối tượng tại trụ sở công an

Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính, các chiến sỹ thấy thanh niên này có nhiều biểu hiện nghi vấn liền kiểm tra thì phát hiện một gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá . Đối tượng là Nguyễn Ngọc Tú (SN 1988, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

** Ông Lê Minh Phượng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh – Thanh Hóa) cho biết, ngày 16/11, UBND huyện đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Thông (SN 1972, trú tại thôn Nê, xã Đồng Lương.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Phạm Văn Thông là nghi can sát hại chị Lê Thị Tấm (SN 1974, giáo viên trường mầm non Tam Văn, trú tại thôn Tân Thủy, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh).

Do mâu thuẫn cá nhân có liên quan đến tình cảm, tối ngày 10/11, ông Phạm Văn Thông dùng xe máy chở chị Tấm ra khu vực bãi rác (xã Đồng Lương) rồi dùng khăn len siết cổ nạn nhân cho đến chết rồi bỏ xác vào bao tải kéo xa khu vực gây án khoảng 500m chôn giấu.

** Khoảng 22h45 ngày 16/11, khi làm nhiệm vụ trên phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội phát hiện nam thanh niên đi xe máy không lắp gương, có nhiều nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quai chéo của người này có khẩu súng ngắn, ổ tiếp đạn gồm 6 viên và nhiều gói nylon chứa chất nghi ma túy.

Theo một cán bộ làm nhiệm vụ, khẩu súng cảnh sát thu giữ có dạng côn xoay, 6 viên đạn kim loại, các ký hiệu trên thân khẩu súng có thể đã bị tẩy xóa./.

PV/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tin-nong-trong-ngay-2-thieu-nien-sat-hai-nguoi-trong-chua-cuop-tien-570221.vov