Tin nóng sáng 27/8 ở Việt Nam: Facebook dọa kiện một nhà hàng ở Việt Nam

Tin nóng sáng 27/8 ở Việt Nam: Facebook dọa kiện một nhà hàng ở Việt Nam, Hà Nội bất ngờ cấm ô tô trên đường Xuân Thủy- Cầu Giấy...

Facebook dọa kiện một nhà hàng ở Việt Nam

Đại diện pháp lý của Facebook ở Việt Nam vừa có thư cảnh báo một nhà hàng ở TP.HCM về việc dùng slogan dễ gây ra hiểu nhầm cho mạng xã hội toàn cầu này.

Theo đó, Facebook cho rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ nhà hàng "Nàng Gánh" trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3, TP HCM đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của Facebook.

Nhà hàng Nàng Gánh

Trước đó, cuối năm 2011, bà Nhàn lên Facebook kêu gọi góp vốn mở nhà hàng "Nàng Gánh" và đã được sự nhiệt tình hưởng ứng của rất nhiều người.

Năm 2013, với sự ăn nên làm ra của nhà hàng, bà Nhàn đã quyết định chọn slogan: “Nhà hàng đầu tiên được xây dựng từ Facebook”. Đồng thời chủ nhà hàng này làm đơn đăng ký nhãn hiệu trên ở Cục Sở hữu trí tuệ.

Lo ngại dòng chữ “Nhà hàng đầu tiên được xây dựng từ Facebook” của "Nàng Gánh" có thể làm người tiêu dùng lầm tưởng nhà hàng này có liên kết, tài trợ hoặc được công nhận bởi Facebook, nên đại diện pháp lý của Facebook ở Việt Nam đã đề nghị chủ nhà hàng Nàng Gánh rút đơn đăng ký nhãn hiệu có chứa nhãn hiệu “Facebook” hoặc bỏ thành phần “Facebook” trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Hà Nội bất ngờ cấm ô tô trên đường Xuân Thủy- Cầu Giấy

Theo thông tin từ Sở GTVT Hà Nội, từ hôm nay (27/8), cấm ô tô lưu thông qua tuyến đường huyết mạch Xuân Thủy - Cầu Giấy để phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Cấm xe ô tô ở đường Xuân Thủy, Cầu Giấy

Cụ thể, từ ngày 27/8 đến 27/11, Sở GTVT Hà Nội cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương…) lưu thông qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy đoạn từ ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Giấy - Chùa Hà.

Theo phương án phân luồng của Sở GTVT, xe ô tô muốn đi từ Mai Dịch - Cầu Giấy và ngược lại đi theo hướng Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi.

Với ô tô con muốn đi từ Cầu Giấy - Phạm Hùng thì đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân - Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng.

Trong thời gian tới, Sở GTVT Hà Nội sẽ đôn đốc chặt chẽ việc này.

Hà Nội: Hơn 1.000 thí sinh được xét tuyển đặc cách làm viên chức giáo dục

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức xét tuyển đặc cách vào các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội 2014. Theo đó có 1.069 thí sinh trúng tuyển đặc cách.

Theo đó, 3 đối tượng được xét tuyển đặc cách vào vào các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội 2014, phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn hội đồng xét tuyển đưa ra.

Được biết, Trong số các quận huyện có số thí sinh được tuyển đặc cách thì huyện Sóc Sơn có số lượng nhiều nhất với 309 người. Các đối tượng được tuyển đặc cách đều đăng ký vào mã ngạch viên chức giáo viên mầm non. Chỉ tiêu tuyển ngạch này của huyện Sóc Sơn là 500.

Lâm Đồng: Hơn 200 ngôi nhà bị mưa lũ nhấn chìm

Khoảng 2 giờ sáng nay 26/8, một trận lũ lụt lớn xảy ra tại khu Sở Lăng, P.10, TP.Đà Lạt và xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng).

Lũ lớn nhấn chìm 200 căn nhà

Được biết, từ khoảng 2 giờ, nước lũ từ Đà Lạt bắt đầu đổ về và lên rất nhanh, nhiều gia đình không kịp trở tay. Thống kê ban đầu có 200 ngôi nhà bị ngập, trên 200 ha cây trồng bị nước lũ nhấn chìm và cuốn trôi.

Khu vực Sở Lăng và tổ 19, P.3, TP.Đà Lạt, nước lũ cũng nhấn chìm hàng chục ha rau, hoa và hàng chục nhà dân.

Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp An có 3 đoạn bị ngập cao từ 0,5m đến gần 1m; đến 8 giờ 30 phút sáng nước mới rút khỏi mặt đường. Đèo Prenn có hơn chục điểm sạt lở, nhiều cây thông gãy đổ chắn ngang đường.

Người dân thôn Định An, xã Hiệp An cho biết năm 2009, cùng thời gian này cũng từng xảy ra 2 trận lũ, nhưng đây là trận lũ khủng khiếp nhất, nước dâng cao nhất và kéo dài nhiều giờ.

Đang chạy, xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội

Đang chạy vào đường cao tốc, bất ngờ xe đầu kéo container bốc cháy dữ dội.

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 21 giờ ngày 26/8, xe đầu kéo BKS57K - 8988 chở rơmoóc lưu thông từ Quốc lộ1 rẽ vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Khi xe vừa qua giao lộ với đường Trần Đại Nghĩa (thuộc ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM), tài xế phát hiện khói đen và lửa bốc lên từ đầu xe. Ngay lập tức, tài xế tấp xe vào lề đường cùng phụ xe dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bốc cháy dữ dội. Lực lượng PCCC huyện Bình Chánh đã điều 3 xe chữa cháy tới dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

Thanh Hảo (tổng hợp)

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhonline.vn/tin-nong-sang-278-o-viet-nam-facebook-doa-kien-mot-nha-hang-o-viet-nam-d24229.html