TIN NÓNG ngày 15-11: Triều cường vượt báo động 3, bờ bao bị vỡ, ngập úng nhiều nơi

Hôm nay, nhiều người tìm đọc những thông tin liên quan đến đợt triều cường đang xảy ra tại TP Hồ Chí Minh với mức nước đã vượt báo động 3 và làm vỡ bờ bao khiến nhiều nơi bị ngập úng.

Một số tin nóng khác là: Giám đốc vào tù vì lừa đảo góp vốn xây dựng dự án An Khánh; Quảng Ninh: Nhiều nhà dân cháy ngùn ngụt trong đêm; Điều tra lại vụ “bố vợ giết con rể rồi chở xác đi đầu thú”; IS dùng xe tăng bằng gỗ để quyết chiến với quân đội Iraq ở Mosul; Nghị sỹ Ukraine ẩu đả dữ dội trong phiên họp Quốc hội...

1. Bỏ quy định cấm người mẫu, hoa hậu chụp ảnh khỏa thân

Ngày 14/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã có văn bản bãi bỏ quy định cấm người mẫu, người đẹp đoạt danh hiệu chụp và phổ biến ảnh khỏa thân trên mạng viễn thông.

Ngày 14/11, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện ký ban hành Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi và bãi bỏ một số điều chưa hợp lý của Thông tư 01/2016-BVHTTDL (có hiệu lực từ ngày 1/1/2017), trong đó không còn đề cập đến nội dung cấm người mẫu, người đẹp đoạt danh hiệu chụp và phổ biến ảnh khỏa thân trên mạng viễn thông. Xem thêm tại đây .

2. Giám đốc vào tù vì lừa đảo góp vốn xây dựng dự án An Khánh

Dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN.

Ngày 14/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Huy Khang (sinh năm 1959, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) 18 năm tù; Nguyễn Đình Bang (sinh năm 1951, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 16 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Khoản 4, điểm a – Bộ Luật Hình sự. Xem thêm tại đây .

3. Quảng Ninh: Nhiều nhà dân cháy ngùn ngụt trong đêm

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, đảm bảo để xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Đến 22h40’ đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người. Xem thêm tại đây .

4. TP Hồ Chí Minh: Bờ bao vỡ, nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề

Vỡ bờ bao gây ngập úng và thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nhiều hộ dân.

Đoạn bờ bao dài hơn 5m cuối đường số 9 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ vỡ khi triều cường dâng cao vào rạng sáng ngày 15-11, nước tràn vào khu dân cư kế bên gây thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Xem thêm tại đây .

5. Điều tra lại vụ “bố vợ giết con rể rồi chở xác đi đầu thú”

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa sơ thẩm.

Thấy người con rể thường xuyên đánh đập con gái và chửi bới gia đình mình, trong giây phút tức giận, ông Nam đã dùng dao chém chết con rể rồi chở xác đến cơ quan công an đầu thú. Xem thêm tại đây .

6. Bộ Công thương chỉ ra những tồn tại trong quy trình xả lũ của thủy điện

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, đang tồn tại một số vấn đề về xả lũ gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là việc xả lũ thủy điện Hố Hô, An Khê Ka Nak. Xem thêm tại đây .

7. IS dùng xe tăng bằng gỗ để quyết chiến với quân đội Iraq ở Mosul

Xe tăng bằng gỗ của tổ chức khủng bố IS.

Tổ chức khủng bố IS đã sử dụng các bản sao bằng gỗ xe tăng và xe chiến đấu Humvee nhằm mục đích đánh lừa lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đang không kích yểm trợ quân đội Iraq, thậm chí chúng còn sử dụng cả hình nộm đeo râu quai nón để làm giả phần tử khủng bố. Xem thêm tại đây .

8. Tiêm kích MiG-29 của Nga gặp nạn ở Địa Trung Hải

Máy bay MiG-29. Ảnh minh họa.

Hôm nay, 15/11, hãng tin BBC dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một chiếc máy bay tiêm kích MiG-29 của quân đội nước này đã bất ngờ rơi xuống vùng biển Địa Trung Hải khi chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay Admiral Kuznetsov. Xem thêm tại đây .

9. Nghị sỹ Ukraine ẩu đả dữ dội trong phiên họp Quốc hội

Một cuộc ẩu đả đã xảy ra ngay trong phiên họp Quốc hội Ukraine ngày 14/11 sau khi ông Oleh Lyashko, lãnh đạo đảng Cấp tiến Ukraine cáo buộc nghị sỹ Yuriy Boyko có mối quan hệ thân thiết với điện Kremlin, Nga. Ông Yuriy Boyko đã không thể kiềm chế được tức giận và tung cú đấm vào mặt người cáo buộc mình và dẫn đến cuộc xô xát. Xem thêm tại đây .

10. Tổng thống đắc cử Trump và Tổng thống Putin điện đàm, hẹn gặp mặt

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump hôm qua (14/11) đã nhất trí cùng hướng tới sự "hợp tác mang tính xây dựng", bao gồm cả việc chống khủng bố. Xem thêm tại đây .

11. Google và Facebook tuyên chiến với tin tức giả mạo

Google vừa chính thức tuyên bố công cụ quảng cáo của hãng sẽ từ chối phục vụ các trang web đăng tải tin tức giả mạo. Đây là chính sách nhằm cắt đứt dòng doanh thu đối với các đơn vị cung cấp những nội dung mang tính chất lừa đảo dựa trên các nền tảng mạng xã hội (như Facebook). Xem thêm tại đây .

TIN NÓNG ngày 14/11: Giết người yêu và cướp tài sản, tưởng thoát án tử

(HNMO) - Hôm nay, nhiều người tìm đọc thông tin một kẻ giết người yêu rồi cướp tài sản đã bị TAND cấp cao TP Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo và tăng mức án phạt lên tử hình vì hai tội danh trên.

Nguyễn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/855107/tin-nong-ngay-15-11-trieu-cuong-vuot-bao-dong-3-bo-bao-bi-vo-ngap-ung-nhieu-noi