Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 27/2/2015 (bản tin 6h sáng)

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 27/2/2015: Ukraine: Quân chính phủ đã rút vũ khí hạng nặng; Cựu thủ tướng Singapore hiện đang hôn mê; Phát hiện thêm vật thể lạ trong sữa đậu nành "number one"; Đoạn đường 500m giá gần 1.000 tỷ đồng...

Tin nóng thế giới ngày 27/2/2015:

# Quân đội Ukraine tuyên bố đã rút vũ khí hạng nặng: Ngày 26/2, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắt đầu rút pháo kích hạng nặng 100mm ra khỏi vùng chiến sự ở miền đông để thực thi thỏa thuận ngừng bắn, nhằm lập một vùng đệm rộng 50-140 km giữa lực lượng Kiev và phe ly khai. Theo thỏa thuận hòa bình Minsk, quá trình rút vũ khí hạng nặng sẽ hoàn tất trong 14 ngày. Trước đó Kiev cho biết phe ly khai đã bắt đầu rút vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên các quan sát viên OSCE vẫn chưa xác nhận thông tin này. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quân đội Ukraine không có binh sĩ nào thiệt mạng. Chỉ có bốn binh sĩ bị thương trong những cuộc đụng độ lẻ tẻ và không có tiếng pháo nào vang lên.

# Xác định được danh tính 'đao phủ' IS nói giọng Anh: Theo đó Mohammed Emwazi chính là 'Chiến binh Thánh chiến John', biệt danh của tên 'đao phủ' trong các video hành quyết con tin của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Được biết tên "đao phủ" sinh ra ở London, xuất thân từ một gia đình giàu có tại khu Tây London và tốt nghiệp đại học ngành lập trình. Emwazi đã bay sang Syria hồi năm 2012 và sau đó đã gia nhập IS.

Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu hiện đang hôn mê.

# Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu hiện đang hôn mê: Văn phòng Thủ tướng Singapore vào ngày 26/2 thông báo cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, 91 tuổi, đang hôn mê do thuốc và đã được cho thở máy trong bệnh viện vì chứng viêm phổi cấp. Các bác sĩ của ông Lý cho biết việc tiếp tục phải dùng thêm một liều kháng sinh mới và phải nhờ vào máy trợ thở trong một thời dài như vậy cho thấy bệnh tình của cựu thủ tướng không suy giảm. Ông Lý Quang Diệu được biết đến là người có công đưa Singapore phát triển thành một cường quốc kinh tế tại châu Á chỉ trong 3 thập kỷ. Ông cũng là người đồng sáng lập đảng Hành động Nhân dân (PAP), vốn là đảng cầm quyền tại Singapore liên tiếp từ năm 1959 cho đến nay. Là một luật sư từng học tại trường đại học danh tiếng Cambridge, ông Lý Quang Diệu làm thủ tướng Singapore từ năm 1959, khi đảo quốc này giành được độc lập từ Anh, cho đến năm 1990. Đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là con trai của ông.

# Tàu ngầm Trung Quốc "thắng Mỹ về số lượng, nhưng thua về chất lượng": Phó đô đốc Hải quân Mỹ Joseph Mulloy cho biết Trung Quốc hiện đang sở hữu đội tàu ngầm có quy mô lớn hơn với 71 tàu song chất lượng các tàu này còn thua kém tàu ngầm Mỹ. Phó đô đốc Mulloy cho biết thêm thông tin hiện Trung Quốc đang tiến hành chế tạo các tên lửa hạt nhân và đã đi đến bước thử nghiệm loại vũ khí này và trang bị trên các tàu ngầm. Ông Mulloy cũng cho hay Bắc Kinh hiện đang mở rộng khu vực hoạt động của các tàu ngầm, đồng thời kéo dài thời gian triển khai các tàu này. Cụ thể, Trung Quốc đã tiến hành 3 đợt triển khai tàu ngầm tại Ấn Độ Dương, và lệnh cho các tàu ở ngoài biển tới 95 ngày.

# Nga sẽ xây dựng trạm không gian riêng: Nga sẽ xây một trạm không gian riêng sau khi Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) ngưng hoạt động vào năm 2024. Theo đó Nga cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ để ISS có thể hoạt động đến năm 2024 và cho biết sẽ dùng các mô đun của Nga tại ISS để xây dựng một trạm không gian riêng. Cam kết của Moscow với trạm ISS nhận được sự hoan nghênh từ nhiều chuyên gia vũ trụ. Việc xây trạm không gian riêng sẽ giúp Nga có một căn cứ để thực hiện các chuyến bay du hành vũ trụ và nghiên cứu mặt trăng bằng tàu vũ trụ không người lái. Chúng sẽ được duy trì cho đến khi Nga có thể triển khai các kế hoạch đầy tham vọng khác, trong đó có việc đổ bộ lên mặt trăng vào năm 2030.

# Quan chức LHQ bị cấm rời Ấn Độ vì cáo buộc quấy rối tình dục: Một tòa án ở Ấn Độ ngày 26/2 đã cấm cựu Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của LHQ (IPCC) R.K. Pachauri rời nước này, nơi ông đang đối mặt với những lời buộc tội quấy rối tình dục một phụ nữ tại một viện nghiên cứu năng lượng ở New Delhi. Một báo cáo của cảnh sát cho biết người phụ nữ đã trình nộp hàng chục tin nhắn và email mà cô cáo buộc do ông Pachauri gửi đến. Một tòa án ở New Delhi hôm 23/2 đã ra lệnh cho ông Pachauri hợp tác điều tra. Hiện ông Pachauri liên tục vắng mặt vì lý do bệnh tật.

Tin nóng Việt Nam ngày 26/2/2015

# Đoạn đường 500 m giá gần 1.000 tỷ đồng ở thủ đô: Dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài nối Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy với mục đích giảm áp lực giao thông lên đường Xuân Thủy được thông xe kỹ thuật vào dịp cận Tết Ất Mùi, có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng, một trong những đoạn đường có mức đầu tư kỷ lục. Giá đền bù cao nhất ở dự án này là 75 triệu đồng/m2 với mặt đường Cầu Giấy, thấp nhất khoảng 20 triệu đồng/m2, có nhà được đền bù 20 tỷ đồng. Trước đó, tại thủ đô, một số tuyến đường đã hoàn thành với giá cao kỷ lục, thậm chí tới 1,3 tỷ đồng/1 m như đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu với tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng/545 m; Tuyến Trần Phú kéo dài 225 tỷ đồng/450 m, hay tuyến Kim Liên - Ô Chợ Dừa 733 tỷ đồng/1.500 m.

# Chính thức ban hành quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ: Chiều tối 26/2, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã ký ban hành quy chế thi THPT quốc gia và quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2015. So với bản dự thảo, bản quy chế chính thức có nhiều thay đổi và điều chỉnh. Xem chi tiết tại.

# Xe máy đi vào đường cao tốc có thể bị tịch thu: Chiều 26/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết, Bộ trưởng Giao thông vừa có chỉ đạo nghiên cứu đề xuất với Chính phủ tăng nặng chế tài xử phạt hành vi điều khiển môtô, xe máy tham gia giao thông trên đường cao tốc, trong đó xem xét phương án tịch thu xe máy, bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ người nghèo. Đây là một trong số những giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm giao thông và kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông. Hiện tại Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đang trong quá trình soạn thảo văn bản đề xuất với Chính phủ.

# Phát hiện thêm chai sữa đậu nành “Number One” có vật lạ: Sáng 26/2, tại quán cà phê “Hội Ngộ” (ấp Suối Nhum, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) chị Lê Thị Kim Hát, chủ quán cùng đại diện Ban An toàn thực phẩm, Công an, chính quyền xã Hắc Dịch, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Tân Thành tiến hành lập biên bản, đồng thời niêm phong chai sữa đậu nành “Number One” có vật lạ bên trong. Theo quan sát, trên chai sữa đậu nành có ghi “NSX281014”, tức ngày sản xuất 28/10/2014, và “HSD 250715”, tức hạn sử dụng ngày 25/7/2015. Chai sữa đậu nành cũng ghi “sản xuất và đóng chai tại Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát”. Bên trong chai nước này có một vật thể màu đen, hình dáng và kích thước bằng con ruồi, nổi lên trên. Chai nước này còn nguyên nắp và chưa có dấu hiệu khui, cạy.

# Cựu tướng công an có động thái tháo dỡ biệt thự ở Hải Vân: Ngày 26/2, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP Đà Nẵng, cho biết chủ hai khu biệt thự không phép trên núi Hải Vân đã nộp phạt vi phạm hành chính mỗi hộ 22,5 triệu đồng. Tuy nhiên, hai biệt thự này vẫn chưa được tháo dỡ. Ông Phan Như Thạch ( nguyên Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam) đã ủy quyền cho con trai là Phan Vũ Việt Hùng chấp hành quyết định của quận Liên Chiểu. Ông Hùng đã có động thái tháo dỡ khu biệt thự này và đang tìm kiếm nhân công. Riêng biệt thự của ông Ngô Văn Quang chưa có động thái tháo dỡ.

Phúc Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: http://giadinhvn.vn/tin-nong-moi-nhat-hom-nay-ngay-2722015-ban-tin-6h-sang-d46073.html