Tin nóng mới nhất 7/11: Nổ khí gas, 10 người thương vong

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 7/11/2016 (bản tin 12h): Nổ khí gas, 10 người thương vong; Người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ tăng lên con số 45; Đi bộ...

Tin nóng trong nước ngày 7/11/2016

#Hà Nội chuyển rét từ đêm mai: Theo TTKTTV, dự báo, khoảng ngày và đêm mai (08/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó còn được tăng cường bổ sung và ảnh hưởng đến các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.... (xem chi tiết)

#Người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ tăng lên con số 45: Tính đến 7h sáng 7/11, các tỉnh trong khu vực đã có 41 người chết, mất tích và bị thương do đợt mưa lũ từ ngày 30/10 đến nay (tăng 5 người so với báo cáo ngày 5/11). Theo đó, đã có 15 người chết (Quảng Bình: 03 người; Quảng Trị: 02 người; Bình Định: 02 người; Phú Yên: 07 người; Đắk Lắk: 01 người); 06 người mất tích (Quảng Bình: 01 người; Quảng Ngãi: 03 người; Phú Yên: 01 người; Kon Tum: 01 người) và 20 người bị thương (Quảng Bình: 14 người; Quảng Trị: 02 người; TT.Huế: 01 người; Quảng Ngãi: 01 người; Bình Định: 02 người).

Người chết, mất tích, bị thương do mưa lũ tăng lên con số 45 (Ảnh TTXVN)

#Đã có 6 tỉnh và 11 quận của TP. HCM có người nhiễm virus Zika: Theo 1 nguồn tin mà báo Gia đình Việt Nam nhận được, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 6/63 tỉnh thành có người nhiễm virus Zika. Riêng TP.HCM đã có 11 quận phát hiện có người nhiễm virus Zika. Tổng số người nhiễm virus Zika đã lên tới 36 trường hợp. Trong đó TP.HCM cao nhất (29 ca), Đắk Lắk (2), Bình Dương (2); các địa phương Khánh Hòa, Phú Yên và Long An mỗi nơi có 1 ca... (xem thêm)

#Nữ tiếp viên quán karaoke bị người mua dâm sát hại: Sáng 7/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tạm giữ Lương Xuân Trang (25 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là chị Hoàn (24 tuổi, ở huyện Ea Kar). Sau khi qua đêm với nữ tiếp viên quán karaoke là chị Hoàn, Trang nảy ý định cướp tài sản nên lao vào tấn công cô gái đến chết. Nghi phạm cướp xe máy, điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Tin nóng thế giới ngày 7/11/2016

#Dội bom vào trường mầm non, 6 trẻ em thiệt mạng khiến thế giới chấn động: Cuộc tấn công khủng khiếp xảy ra vào lúc 10h sáng, ngày 6/11 tại một trường mầm non ở thành phố Harasta, Syria làm 6 trẻ em thiệt mạng, toàn bộ mọi thứ đều bị phá hủy. Vào thời điểm đó, những đứa trẻ vô tội đang chơi trong giờ nghỉ giải lao. Những hình ảnh ở hiện trường cho thấy mọi thứ đều bị phá hủy, đâu đâu cũng là những mảnh vụ đổ vỡ, những vết máu tươi loang lổ ở xích đu, sân chơi... khiến bất cứ ai cũng cảm thấy ám ảnh.

Một cậu bé mặt dính đầy máu, nhăn mặt đau đớn khi em đang điều trị tại một bệnh viện ở Ghouta.

#Nổ khí gas, 10 người thương vong: Ít nhất 6 người, trong đó có bé gái 4 tuổi, đã thiệt mạng và 4 người bị thương nặng sau một vụ nổ khí đốt trong một căn hộ tại thành phố Ivanovo, cách thủ đô Moskva khoảng 250 km về phía Đông Bắc. Theo người phát ngôn thuộc Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ivanovo, vụ nổ trên xảy ra trong một căn hộ 2 tầng vào rạng sáng 6/11, khiến căn nhà bị hư hại nặng và nhiều người bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ , có tới 21 người đang ở trong căn nhà, trong đó có 15 người đã được cứu ra ngoài.

#Đi bộ cầm ô dưới mưa, cô gái 17 tuổi bị sét đánh tử vong: Đoạn video được đăng tải trên LiveLeak ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một cô gái cầm ô đi bộ trong mưa bất ngờ bị tia sét đánh trúng người tử vong ngay tại chỗ ở Zimbabwe hồi tuần trước. Điều đáng nói là nạn nhân không hề đứng hay đi qua các gốc cây, nhiều người đã bày tỏ niềm thương cảm, xót xa với cô gái xấu số chỉ mới 17 tuổi.

#1.800 trường tiểu học công lập ở New Delhi phải đóng cửa vì ô nhiễm không khí nặng nề: Chính phủ Ấn Độ hôm 6/11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Delhi. Các công trình xây dựng và giải phóng mặt bằng tạm ngưng hoạt động trong 5 ngày. Một nhà máy nhiệt điện chạy than ở đông nam thủ đô cũng đóng cửa trong 10 ngày. Khoảng 1.800 trường tiểu học công lập ở New Delhi đóng cửa từ ngày 5 đến 8/11 khiến hơn 1 triệu học sinh phải ở nhà. Chính quyền New Delhi đang chuẩn bị áp dụng biện pháp hạn chế xe cá nhân tạm thời. Theo đó, xe hơi sẽ chỉ được phép lưu thông vào ngày chẵn hoặc lẻ tùy thuộc vào con số cuối trên biển số.

Video đánh rơi bạn gái vì sang đường ẩu

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-nong-moi-nhat-hom-nay-ngay-7112016-ban-tin-12h-d102679.html