Tin nóng mới nhất 21/11: Hơn 1.800 người bệnh sốt xuất huyết ở Cà Mau

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 21/11/2016 (bản tin 18h): Hơn 1.800 người bệnh sốt xuất huyết ở Cà Mau; Số người nhiễm virus Zika ở TP.HCM lên đến 62 người;...

Tin nóng trong nước ngày 21/11

#Hơn 1.800 người bệnh sốt xuất huyết ở Cà Mau: Ngành y tế tỉnh Cà Mau ghi nhận chỉ riêng ngày 20/11 đã phát hiện 12 ca bệnh mới, tăng hơn hôm trước đó 3 ca. Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 1.841 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa phương như Cái Nước, Phú Tân, TP Cà Mau có số bệnh nhân sốt xuất huyết nhiều nhất. Trong đó huyện Cái Nước có tỷ lệ mắc bệnh cao với 612 ca. Đầu năm đến nay, địa phương có 3 ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết.

#Số người nhiễm virus Zika ở TP.HCM lên đến 62 người: Sáng 21-11, báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho thấy đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã ghi nhận 62 trường hợp bị nhiễm virus Zika. Trong năm ca nhiễm Zika gần đây nhất, quận Gò Vấp có một ca. Bốn trường hợp còn lại chia đều cho hai quận Tân Bình và Bình Thạnh. Điều đáng nói Tân Bình đầu tiên ghi nhận có người mắc bệnh Zika. Như vậy, hiện số quận, huyện có ca nhiễm Zika lên tới 16/24, tăng một so với ngày 19-11 (15/24). Hiện nay, quận Bình Thạnh vẫn dẫn đầu với số người nhiễm Zika là 13. Kế tiếp là quận 2 với 10 trường hợp...

Số người nhiễm virus Zika ở TP.HCM lên đến 62 người

#Hỗn chiến trong quán ăn đêm, một thanh niên bị đâm chết: Khoảng 2h30 sáng nay (21/11) tại ngã tư Ngô Quyền giao cắt với đường Nguyễn Chí Thanh (TP Hải Dương) xảy ra vụ án mạng khiến anh Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) bị đâm chết tại chỗ. Theo đó, trong lúc ăn uống , nhóm anh Tuấn xảy ra xô sát với nhóm thanh niên lạ mặt. Sau đó, cả hai nhóm đã dùng hung khí truy đuổi nhau đến khu vực ngã tư Ngô Quyền thì anh Tuấn bị chém tử vong. Thấy vậy, nhóm thanh niên kia bỏ đi.

#Cháy lớn ở đường Trần Khát Chân: Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ khoảng 11h ngày 21/11 tại số nhà 26 ngõ 281 Trần Khát Chân (Hà Nội). Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời tran trên người dân nghe thấy tiếng nổ lách tách phát ra từ tầng 3 của ngôi nhà số 28, cùng với mùi tinh dầu khét nồng nặc. Đây là nơi đặt trụ sở của một công ty sản xuất hóa mỹ phẩm... (xem chi tiết)

#Cấm kinh doanh đa cấp nội dung số: Theo đó các sản phẩm và tài sản được tạo ra bằng các chương trình phần mềm máy tính sẽ không được áp dụng hình thức kinh doanh đa cấp. Đây là một trong những quy định đang được Bộ Công thương xem xét để đưa ra trong thời gian tới nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động bán hàng đa cấp. Bên cạnh nội dung số, nhiều mặt hàng khác cũng không được phép áp dụng hình thức kinh doanh theo kiểu đa cấp.

-> Tin mới vụ 2 bé gái mất tích bị sát hại dã man: Gia cảnh hung thủ

Tin nóng thế giới ngày 21/11

#Cựu Tổng thống Hy Lạp Costis Stephanopoulos qua đời ở tuổi 90: Theo nguồn tin từ một bệnh viện tại thủ đô Athens, đêm 20/11 (theo giờ địa phương), cựu Tổng thống Hy Lạp Costis Stephanopoulos đã qua đời ở tuổi 90 do chứng bệnh viêm phổi. Sinh ra vào năm 1926, tại vùng quê Patras, phía Tây Nam Hy Lạp, ông Stephanopoulos sau đó khởi nghiệp với công việc của một luật sư. Năm 1995, Quốc hội Hy Lạp đã bầu ông giữ chức Tổng thống thay thế người tiền nhiệm Constantin Caramanlis, cũng đồng thời là cựu Chủ tịch đảng ND. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ này, ông Stephanopoulos tiếp tục tái đắc cử chức Tổng thống vào năm 2000 và chính thức rời chính trường sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai hồi năm 2005.

#Người dân giải cứu nữ sinh bị xe tải kéo lê, kẹt cứng dưới gầm xe sau tai nạn: Mới đây, một vụ tai nạn xe ô tô tải đâm vào xe đạp đã xảy ra tại thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Nữ sinh điều khiển xe đạp khi băng qua đường đã bị một xe tải đâm. Nạn nhân bị kẹt dưới bánh xe và kéo lê một đoạn trước khi xe dừng hẳn. Khi lái xe ra khỏi để kiểm tra tình hình nạn nhân, anh mới bàng hoàng nhận ra cô gái bị két dưới bánh xe mình. Những người dân xung quanh đã có mặt để giải cứu cô gái. Rất may mắn, cô gái đã không gặp nguy hiểm tính mạng khi được người dân kéo ra khỏi gầm xe. Các nhân viên trung tâm y tế thành phố Bạc Châu đã có mặt và đưa tới bệnh viện.

Những người dân đã giúp sức để nâng chiếc xe tải và kéo cô bé ra khỏi gầm xe.

#Biểu tình tiếp diễn ở Bulgaria yêu cầu cách ly người nhập cư: Người dân thành phố Harmanli ở miền Nam Bulgaria ngày 20/11 đã biểu tình đòi chính quyền phải thành lập một trung tâm cách ly dành cho người nhập cư. Hiện, những người di cư tại các trung tâm tiếp nhận ở thành phố Harmanli chủ yếu đến từ Afghanistan và một số từ Syria. Cuộc biểu tình do phong trào "Mặt trận yêu nước" tại Bulgaria tổ chức. Ngoài ra, những người biểu tình cũng đòi Giám đốc Cơ quan Quốc gia về người tị nạn và Giám đốc Trung tâm đăng ký tiếp nhận người di cư nước ngoài phải từ chức, đồng thời đề nghị Chính phủ Bulgaria thành lập các trung tâm tiếp nhận người di cư và các đơn vị kiểm dịch ở biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp.

Nhân viên soát vé bị gã say rượu đẩy xuống đường ray tàu hỏa

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-nong-moi-nhat-hom-nay-ngay-21112016-ban-tin-18h-d103527.html