Tin nóng mới nhất 14/11: Đâm chết bạn vì bị sàm sỡ lúc đi vệ sinh

Tin nóng mới nhất hôm nay ngày 14/11/2016 (bản tin 18h): Đâm chết bạn vì bị sàm sỡ lúc đi vệ sinh; Cháy nhà trong hẻm, bé gái 12 tuổi thoát nạn; Lợn bốc mùi...

Tin nóng trong nước ngày 14/11

#Đâm chết bạn vì bị sàm sỡ lúc đi vệ sinh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đặng Như Quỳnh (17 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú ở TP Hội An, Quảng Nam) ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử tội Giết người. Đặng Thành Được (35 tuổi, cha ruột Quỳnh) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm. Theo đó, cho rằng bạn nhậu tên Nam có những hành động không vừa ý mình, Quỳnh (ở Quảng Nam) đã dùng vỏ chai bia đâm gục thanh niên này rồi bỏ trốn.

Được và con gái Như Quỳnh.

#Cháy nhà trong hẻm, bé gái 12 tuổi thoát nạn: Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 14/11, bé gái N.T.N.H (12 tuổi) đang ở nhà đã phát hiện khói lửa bốc ra từ chiếc giường dưới tầng trệt nên đã chạy ra ngoài và hô hoán mọi người. Nghe tiếng hô hoán của bé H, người dân xung quanh chạy sang và dùng nước chữa cháy nhưng bất thành. Đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong căn nhà. Nguyên nhân gây cháy ban đầu có thể do chập điện.

#Lợn bốc mùi 200 nghìn/con thành lợn Mán siêu lợi nhuận 120 nghìn/kg: Sau khi rửa sơ qua, người đàn ông này tiến hành mổ lợn ngay mà không cần chọc tiết vì lợn chết đã lâu, có cắt cũng không ra tiết. Trên nền gạch, thịt, phân lẫn lộn. Sau khi bỏ hết nội tạng ra ngoài và ướp đá vào trong để giữ thịt tươi, con lợn chết được cuốn chặt trong lớp vải bạt. Sáng sớm hôm sau, những con lợn chết được thui vàng để che dấu hết dấu vết bệnh tật phân hủy. Được biết, một con lợn hàng chục kg, khi thu mua giá chỉ 200.000 đồng, nhưng khi phù phép thành lợn Mán thì giá bán đã tăng vọt thành 120.000 đồng/kg. Siêu lợi nhuận đã khiến cho các gian thương dùng đủ mọi thủ đoạn để trục lợi trên sức khỏe của người tiêu dùng.

#52 "quái xế" náo loạn đường phố: Cách đây hơn một ngày, trong khi tuần tra trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn, lực lượng Cảnh sát giao đã phát hiện gần 100 đối tượng chạy xe máy thành đoàn, hò hét, lạnh lách, đánh võng gây cản trở giao thông , nguy hiểm cho người đi đường. Lực lượng Công an đã phối hợp cùng Công an phường Phú Mỹ tổ chức chốt chặn, vây bắt được 52 quái xế cùng phương tiện. Đồng thời, tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan để xử lý về các hành vi như: Lạng lách, đánh võng, tự ý thay đổi đặc tính xe, chạy xe thành đoàn gây cản trở giao thông...

Tin nóng thế giới ngày 14/11

#Nổ lớn ở Aleppo, Syria, 62 người thương vong: Một vụ nổ lớn xảy ra tại một trạm kiểm soát, gần thị trấn Afrin vào hôm 13-11. Vụ việc đã khiến ít nhất 12 người tử vong, làm khoảng 50 người khác bị thương. Hầu hết những người bị thương là tài xế xe buýt, hành khách và doanh nhân, nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ xảy ra khi những kẻ khủng bố chiếm giữ phía đông thành phố Aleppo trong những tuần gần đây liên tục phát động các cuộc tấn công chết người chống lại dân thường và lực lượng chính phủ ở phía tây.

#Đánh bom liều chết ở phía Nam Baghdad, 8 người thiệt mạng: Giới chức Iraq cho biết đã xảy ra một vụ tấn công liều chết tại thị trấn Ain al-Tamer, phía Nam thủ đô Baghdad khiến tám người thiệt mạng. Theo giới chức Iraq, có sáu phần tử đánh bom liều chết, trong đó có một số tên có thể đã bị lực lượng an ninh Iraq tiêu diệt trước khi chúng đánh bom tự sát. Bên cạnh đó, Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan cho biết tên thứ 6 đã đột nhập vào một ngôi nhà và đánh bom tự sát khiến sáu người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.

Hiện trường một vụ đánh bom tại Tikrit.

#Ông Donald Trump tuyên bố nhận lương 1USD/năm: Ngoài mức lương 1 USD/năm, ông Trump còn tuyên bố không đi nghỉ dài ngày khi là Tổng thống Mỹ. Đây được xem là lời tuyên bố xác nhận cam kết ông đã đưa ra hồi tranh cử. Theo đó, ông Trump đã thẳng thắn trả lời người dẫn chương trình rằng sẽ không nhận lương và do phải theo luật, nên tôi sẽ chỉ nhận 1 USD/năm. Hiện mức lương hàng năm của Tổng thống Mỹ là khoảng 400.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng.

#Cảnh sát Philippines tiếp tục thương vụ mua súng từ Mỹ: Cảnh sát Philippines sẽ tiếp tục thương vụ mua 26.000 khẩu súng trường từ một nhà cung cấp Mỹ. Được biết, khoảng 1 tuần trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị hủy thương vụ mua bán súng từ Mỹ. Ông tuyên bố Manila sẽ tìm kiếm một nguồn cung cấp lâu dài và ít tốn kém hơn. Dela Rosa không giải thích vì sao Tổng thống Duterte thay đổi quyết định về thương vụ này, nhưng vị Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines cho biết, “ông ấy (Tổng thống Duterte) và ông Donald Trump (Tổng thống mới đắc cử của Mỹ) là bạn bè”.

Xe Samsung phóng nhanh, lấn làn gây tai nạn

-> Ngồi tù vẫn không quên đăng ảnh "tự sướng" để... tán gái

Kim Thanh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/tin-nong-moi-nhat-hom-nay-ngay-14112016-ban-tin-18h-d103122.html