Tin nóng AFF Cup 23/11: Xuân Trường ‘tròn mắt’ xem thầy Thắng, HLV Riedl lo lắng

Xuân Trường, Công Vinh 'tròn mắt' xem thầy tâng bóng; Malaysia không có cửa thắng Việt Nam; HLV Alfred Riedl lo Indonesia bị loại sớm... là những thông tin đáng chú ý sáng nay.

Hôm nay diễn ra trận 'chung kết' tại bảng B

Hiện tại Malaysia và Việt Nam đang cùng sở hữu 3 điểm sau loạt trận đầu tiên, bởi vậy ở cuộc đối đầu diễn ra lúc 15h30 chiều nay 23/11 (giờ VN) mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Nếu đội nào giành chiến thắng họ gần như chắc chắn có tấm vé đi tiếp tại AFF Cup 2016.

Xuân Trường, Công Vinh 'tròn mắt' xem thầy tâng bóng

Chiều qua 22/11 ĐT Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia (15h30 ngày 23/11), trong buổi làm việc này HLV Hữu Thắng trông không có vẻ gì là căng thẳng hay hồi hộp trước trận đánh lớn. Khi để các tuyển thủ đá ma, HLV Hữu Thắng ra một góc sân, giải tỏa những áp lực của mình bằng màn tâng bóng. Màn biểu diễn tâng bóng kỹ thuật của HLV Hữu Thắng khiến những học trò như Công Phượng, Xuân Trường, Công Vinh nể phục.

HLV Hữu Thắng thực hiện nhiều lần màn tâng bóng của mình trong suốt buổi tập, mỗi lần vị “thuyền trưởng” của ĐT Việt Nam thường tâng bóng được ít nhất 100 lần.

HLV Hữu Thắng tâng bóng trong buổi tập của ĐT Việt Nam

Tiền đạo Darren Lok: "Việt Nam sẽ vào bán kết"

Trước trận đấu, tiền đạo Darren Lok của Malaysia nhận định về bảng B: “Tôi nghĩ Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, đây là bảng đấu ngang tài ngang sức và mọi trận đấu đều khó khăn. Việt Nam rất mạnh, họ sẽ mạnh hơn Campuchia. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể giảm thiểu những sai lầm, đảm bảo sự vững chắc ở hàng phòng ngự, tôi nghĩ đội sẽ thi đấu hiệu quả. Khi chúng tôi có bóng thì sẽ tổ chức tấn công. Chúng tôi sẽ thi đấu tốt trước Việt Nam”.

Lê Quốc Vượng: “Malaysia không có cửa thắng Việt Nam”

Trước trận Việt Nam vs Malaysia, Cựu tuyển thủ QG Lê Quốc Vượng nhận định: "Malaysia đá ngẫu hứng. Họ mất hưng phấn thì chẳng khác gì con hổ không nanh. Lối đá của Indonesia thì còn khó chịu hơn nhiều song Malaysia thì rất dễ đá. Ngoài 1, 2 cầu thủ chơi tốc độ thì họ không có nhiều bài vở mấy. Việt Nam nhiều lần thất bại trước Malaysia vì nhiều lí do. Chẳng hạn như chủ quan, sai lầm về đấu pháp và một phần nào đó là may mắn. Khi đá với Malaysia, Việt Nam cần tập trung, khóa những đường lên bóng của họ thì họ không có cửa".

HLV Alfred Riedl lo Indonesia bị loại sớm

Chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm/2 lượt trận, Indonesia đang gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình vượt qua vòng bảng AFF Cup. Trong cuộc họp báo sau trận, đích thân HLV Alfred Riedl thừa nhận khả năng đi tiếp của đội bóng “xứ vạn đảo” là 50/50.

“Tôi nghĩ cơ hội đi tiếp của Indonesia rất mong manh. Do Thái Lan chắc chắn giành ngôi đầu bảng nên họ sẽ không quan tâm về kết quả trận đấu cuối cùng. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng tôi là phải chơi tấn công hết mình ở cuộc đối đầu với Singapore!”, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhận định.

Công Phượng và Văn Toàn bị cảm nắng

Thời tiết gay gắt tại Yangon khiến vài cầu thủ ở đội tuyển bị cảm nhẹ. Tuy nhiên, tình hình không nghiêm trọng đến mức có thể ảnh hưởng kết quả thi đấu. Danh sách những cầu thủ bị cảm có thể kể tên Văn Toàn, Công Phượng, Thành Lương, Trọng Hoàng… Từ già đến trẻ. Điểm chung đều là những nhân tố quan trọng. Theo chia sẻ của bác sĩ đội tuyển thì tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Xem thêm video:

Nguồn: Thethao247

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/tin-nong-aff-cup-2311-xuan-truong-tron-mat-xem-thay-thang-hlv-a171090.html