Tin nhanh AFF Cup: Vô địch, tuyển Thái Lan nhận 7 tỷ đồng

ĐT Thái Lan đã được LĐBĐ nước này treo thưởng 300.000 USD nếu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Vô địch AFF Cup, ĐT Thái Lan được thưởng 300.000 USD

LĐBĐ Thái Lan công bố mức thưởng 300.000 USD cho thầy trò HLV Kiatiusk nếu họ bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Somyot Poompanmoung, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, đưa ra tuyên bố trên ngay trước khi ĐT Thái Lan lên đường tới Philippines để chuẩn bị cho các trận đấu ở bảng B.

ĐT Thái Lan đặt chân tới Philippines

LĐBĐ Thái Lan trước đó đã trao thưởng 400.000 USD cho ĐT Thái Lan nếu như họ đánh bại được ĐT Australia ở vòng loại World Cup 2018. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-2, Thái Lan thậm chí đã dẫn 2-1 trước khi bị gỡ hòa bởi quả penalty muộn.

Với mục tiêu vòng loại World Cup 2018 không có gì khả quan, LĐBĐ nước này đã hướng sự tập trung trở lại đấu trường AFF Cup. Tiền thưởng lớn không chỉ là dành cho chức vô địch giải đấu, mà còn để các cầu thủ có động lực chơi bóng vì nhân dân trong bối cảnh Thái Lan đang tổ chức quốc tang sau khi Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời.

Công Vinh lọt top ứng viên sáng giá đoạt “Chiếc giày Vàng” AFF Cup 2016

Mới đây, tờ FourFourTwo đã đưa ra đánh giá dự đoán về 7 chân sút có khả năng sẽ giành được danh hiệu “Chiếc giày Vàng” dành cho vua phá lưới ở AFF Cup năm nay sẽ diễn ra ở Myanmar và Philippines từ 19/11 – 17/12.

Trong số này, đáng chú ý có cái tên Lê Công Vinh của ĐT Việt Nam. Tiền đạo sắp bước sang tuổi 31 người Nghệ An từng ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Việt Nam cầm hòa Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 tại Mỹ Đình để giúp đội bóng của chúng ta vượt qua đại kình địch 3-2 sau 2 lượt trận và lần đầu tiên đăng quang ở khu vực Đông Nam Á.

Công Vinh vẫn là chân sút giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy của ĐT Việt Nam ở AFF Cup sắp tới

Cùng với Công Vinh, 6 ứng viên khác được FourFourTwo dự đoán có khả năng giành “Chiếc giày vàng” AFF Cup năm nay gồm: Teerasil Dangda (Thái Lan), Javier Patino (Philippines), Ahmad Hazwan Bakri (Malaysia), Boaz Salossa (Indonesia), Win Naing (Myanmar) và Chan Vathanaka (Campuchia).

Trong các ứng viên này, Teerasin Dangda từng đoạt “Chiếc giày Vàng” ở AFF Cup 2012 với 5 bàn thắng ghi được cho Thái Lan.

Video Công Vinh ghi bàn trong chiến thắng 3-2 của ĐT Việt Nam ở trận giao hữu với Indonesia hôm 8/11 (Bản quyền thuộc VTV):

GĐKT ngoại quốc của ĐTVN sang Philippines thăm đò đối thủ ở bảng A

Theo phân công nhiệm vụ của HLV Nguyễn Hữu Thắng, GĐKT Hans-Juergen Gede sẽ sang Philippines để tìm hiểu các đối thủ tiềm năng của ĐT Việt Nam có thể gặp ở bán kết AFF Cup năm nay.

Nhà chiến lược người Đức cũng đã chuẩn bị hành trang và sưu tầm nhiều băng hình các trận đấu của các đối thủ trước ngày lên đường làm “trinh sát”.

Bảng A bao gồm toàn đội bóng mạnh là chủ nhà Philippines, Thái Lan, Indonesia và Singapore. GĐKT Gede sẽ phân tích từng đội bóng, ưu nhược điểm của từng đội, xem xét kỹ lưỡng các vị trí cần lưu ý đặc biệt trước khi đề xuất giải pháp về chiến thuật, nhân sự cho HLV Hữu Thắng.

"Tôi đã làm việc nhiều năm ở châu Á và cũng nghiên cứu về bóng đá ĐNÁ rất nhiều, đặc biệt là trong thời gian qua. Hy vọng, tôi sẽ có thêm nhiều thông tin, nhận định quan trọng để cung cấp đến HLV Hữu Thắng và ĐT Việt Nam", ông Gede cho biết.

GĐKT Gede từng hợp tác rất tốt với HLV Hoàng Anh Tuấn và góp phần tạo ra chiến công lịch sử cho U19 Việt Nam lọt vào VCK U20 World Cup.

“Messi Thái Lan” gia nhập đội bóng cũ của Công Vinh ở Nhật Bản

Chanathip Songkrasin, cầu thủ có biệt danh là “Messi Jay” của bóng đá Thái Lan đã đạt được thỏa thuận sẽ chuyển đến chơi cho đội bóng Nhật Bản Consadole Sapporo từ CLB quê nhà Muang Thong United theo dạng cho mượn trong 1 năm.

"Messi Thái" Chanathip Songkrasin

Consadole Sapporo chính là đội bóng mà Công Vinh từng có thời gian đầu quân. Cũng cần nói thêm, hồi tháng 4 năm 2013, chính Chanathip đã đến Nhật Bản để thử việc tại CLB Shimizu S-Pulse, tuy nhiên “Messi Thái Lan” đã không thành công.

Malaysia chốt danh sách dự AFF Cup

Mới đây, HLV Ong Kim Swee đã chốt danh sách 23 cầu thủ ĐT Malaysia sẽ dự giải đấu lớn nhất Đông Nam Á sắp tới.

Danh sách cụ thể ĐT Malaysia dự AFF Cup 2016 bao gồm:

- Thủ môn: Khairul Fahmi, Khairulazhan Khalid, Hafizul Hakim

- Hậu vệ: Matthew Davies, Rizal Ghazali, Shahrul Saad, Shahrom Kalam, Khairul Helmi, Fadhli Shas, Ronny Harun, Nazirul Naim

- Tiền vệ: Zaquan Adha, Baddrol Bakhtiar, Irfan Fazail, Fakri Saraani, Amri Yahyah, Hadin Azman, S. Veenod, Syazwan Zainon

- Tiền đạo: Darren Lok, Safee Sali, Norshahrul Idlan, Hazwan Bakri

Malaysia nằm cùng bảng B với ĐT Việt Nam, chủ nhà Myanmar và Campuchia ở AFF Cup năm nay.

ĐT Malaysia có buổi tập đầu tiên tại Myanmar chuẩn bị cho AFF Cup

“Những chú hổ Mã-lai” từng vô địch AFF Cup 2010 và cũng là đối thủ khó chịu với ĐT Việt Nam khi họ từng hai lần vượt qua đội bóng áo đỏ ở bán kết AFF Cup 2010 và 2014.

Chủ nhà Myanmar bi quan về cơ hội vào bán kết

Phát biểu trên tờ Myanmar Times, HLV Gerd Friedrich Zeise của đội chủ nhà bảng B AFF Cup 2016 không dám chắc vào khả năng vượt qua vòng bảng của đội mình:

“Hướng đến AFF Cup, chúng tôi đang có phong độ khá tốt với những cầu thủ tài năng. Nhưng tôi không thể hứa trước việc chúng tôi sẽ vào đến bán kết. Dù vậy, chúng tôi vẫn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất mà mình có thể làm được.”

Ở vòng bảng AFF Cup năm nay, chủ nhà Myanmar sẽ gặp Việt Nam ở trận ra quân vào ngày 20/11, sau đó đối đầu Campuchia ngày 23/11 và chơi trận cuối vòng này gặp Malaysia ngày 26/11.

Mong vào bán kết, ĐT Singapore bị báo chí quê nhà coi thường

Singapore năm nay nằm ở bảng A AFF Cup 2016 cùng chủ nhà Philippines và 2 đối thủ sừng sỏ khác là Thái Lan và Indonesia. Mục tiêu của đội bóng đảo quốc Sư tử dưới thời HLV tạm quyền Varadaraju Sundramoorthy đặt ra là lọt vào bán kết. Nhưng tờ Straits Times (Singapore) lại nhận định đó là nhiệm vụ bất khả thi với thực lực suy yếu của Singapore lúc này khi gặp các đối thủ khó chơi sắp tới.

Đăng Đức (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/truc-tiep-tin-nhanh-aff-cup-cong-vinh-ung-vien-chiec-giay-vang-c9a468588.html