Tin nhanh AFF Cup: Công Phượng còn non, đá dự bị hợp lý

Bình luận viên Quang Huy cho rằng HLV Hữu Thắng đang sử dụng Công Phượng đúng cách.

Công Phượng còn non, đá dự bị hợp lý: Công Phượng vừa có lần ra sân đầu tiên cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 ở trận gặp Malaysia. Tuy nhiên, màn trình diễn của chân sút này không như ý khi bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Bình luận viên Quang Huy cho rằng tiền đạo người Nghệ An mới chỉ hăng hái chứ còn non, cần thêm độ dạn dày. HLV Hữu Thắng sử dụng Phượng đá dự bị như bây giờ là hợp lý. Nếu để đá chính ngay, sợ cậu ấy thui chột.

Truyền thông Campuchia mong đội nhà không thua Việt Nam quá đậm: Số ít phóng viên thể thao Campuchia có mặt tại Nay Pyi Taw (Myanmar) không mấy tự tin về kết quả của đội nhà trước cuộc đối đầu với Việt Nam. Campuchia đã bị loại và họ đá trận này vì danh dự.

Malaysia ra quyết định cuối cùng về vụ bỏ AFF Cup: Hôm qua (24/11), Bộ trưởng Khairy nói về khả năng triệu hồi đội tuyển Malaysia về nước vì Myanmar bị cáo buộc đang đàn áp người Hồi giáo Rohingya ở bang Rakhine (Tây Bắc Myanmar). Nhưng ngày hôm nay ông Khairy cho biết chính phủ sẽ xem xét con đường khác để bày tỏ sự phản đối.

BLV Fox Sports, cựu HLV tuyển nữ Việt Nam và ĐT Thái Lan dự đoán trận chung kết AFF Cup 2016. Bình luận viên của Fox Sports châu Á tại AFF Suzuki Cup 2016, người cũng là cựu HLV ĐT Nữ Việt Nam và ĐT Thái Lan, ông Steve Darby đã có những chia sẻ của mình. Khi được hỏi về 2 đội bóng suất sắc nhất ở giải đấu năm nay, vị chuyên gia này đã nhanh chóng đưa ra 2 lựa chọn là ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ là hai đội bóng đi tới trận đấu cuối cùng của giải.

ĐT Việt Nam được chuyên gia đánh giá cao

Báo Thái Lan bất ngờ tiếc cho Tuấn Anh:

Kiatisak vẫn muốn thắng cả Philippines để được FIFA cộng điểm. “ĐT Thái Lan sẽ có những sự thay đổi so với hai trận đấu trước. Tôi mang tới đây 23 cầu thủ và giờ là lúc thích hợp để thử nghiệm một số vị trí. Các cầu thủ dự bị của Thái Lan cũng rất mạnh. Đội đề ra mục tiêu giành ba điểm chứ không phải đá thủ tục. FIFA có tính điểm ở giải đấu này, vì vậy chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết mình để hướng tới kết quả tốt nhất", HLV Kiatisak chia sẻ

Bố Công Phượng: “Cháu chưa được đá cũng không sao”. Nói về việc Công Phượng không có nhiều cơ hội trên ĐT Việt Nam, ông Bảy (bố của Công Phượng) cho biết: "Cháu được đá lúc nào thì vui cho cháu, mà chưa được đá thì cũng không sao bởi cháu vẫn còn trẻ, phải học hỏi nhiều. Tương lai của cháu vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng là làm thế nào để học hỏi cho tốt, chăm chỉ tập luyện còn chuyện ra sân hay chưa ra sân chưa phải quan trọng vào lúc này".

Bị chỉ trích đá rắn, trung vệ Quế Ngọc Hải trần tình. “Trong trận đấu với Myanmar và Malaysia, tôi và các đồng đội phải nhận khá nhiều pha đá rắn, thô bạo của đối thủ. Chuyện va chạm trong bóng đá là hết sức bình thường, đó không phải là vấn đề gì lớn. Để trở thành một đội bóng mạnh, đôi khi phải làm quen với các đội đá rất sát và rát. Trước các đối thủ chơi thô bạo, chúng tôi càng cần phải bình tĩnh. Không việc gì phải trả đũa, để rồi phải nhận thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ, đẩy đội bóng vào thế khó”, Ngọc Hải tâm sự.

Malaysia muốn bỏ giải giữa chừng: Theo thông tin từ Ibtimes, nhiều người dân Malaysia muốn đội bóng rút lui khỏi AFF Cup 2016 cho dù đang có cơ hội vào bán kết. Nguyên nhân của sự việc nhằm phản đối những chính sách mà Chính phủ Myanmar nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở Tây Bắc Myanmar.

Malaysia (trắng) trong trận thua Việt Nam

Ngay sau khi biết tin, BLĐ AFF đã lên tiếng cảnh báo. Họ khẳng định Malaysia sẽ phải trả giá đắt nếu như tự ý bỏ giải. FIFA nghiêm cấm Chính phủ các nước can thiệp vào các hoạt động bóng đá. Trong quá khứ, Malaysia cũng từng rút lui khỏi Olympic Moscow năm 1980.

Chính vì thế, Tổng Thư ký LĐBĐ Đông Nam Á Azzuddin Ahmad (người Malaysia) đã phải tiến hành cuộc họp báo quốc tế ngay tại Yangon để đả thông tư tưởng đang có nhiều bất lợi cho đội nhà.

Ông Azzuddin khẳng định tuyển Malaysia không quan tâm và không đụng đến các vấn đề chính trị nhạy cảm của hai nước. Tuyển Malaysia cũng không có ý định rút lui khỏi giải khi hai đội gặp nhau lượt trận cuối vòng bảng ngày 26-11 tới đây. Tuyển Malaysia không quan tâm và không được phép quan tâm đến chính trị đang trong giai đoạn thách thức của hai quốc gia.

Indonesia tự tin đánh bại Singapore: Sau khi để Philippines cầm hòa 2-2 lượt trận thứ 2 vừa qua, Indonesia đã đánh mất quyền tự quyết. Tuy nhiên, Andik Vermansyah cho biết đội bóng của anh đủ khả năng để đánh bại Singapore đồng thời đợi tin vui ở cặp đấu giữa đội chủ nhà và Thái Lan.

"Tôi đang chơi bóng ở Malaysia và biết một chút thông tin về các cầu thủ Singapore. Họ chơi phòng ngự rất tốt nhưng lại chưa thể ghi bàn ở giải đấu này. Tôi chắc chắn rằng Indonesia sẽ giành chiến thắng, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ xuất sắc và sẽ tái hiện lại kết quả năm 2012 (thắng 1-0)", cầu thủ 24 tuổi phát biểu.

Campuchia gỡ thể diện trước Việt Nam: Dù Campuchia đã chính thức bị loại song HLV Lee Tae Hoon khẳng định quyết tâm thi đấu ở lượt trận cuối cùng. "Chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước người hâm mộ cả nước. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, Campuchia vẫn còn một trận nữa (gặp Việt Nam) và chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Huyền Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-nhanh-aff-cup-2016-malaysia-muon-bo-giai-giua-chung-c9a471126.html