Tin nhanh AFF Cup 2/12: HLV Riedl cảnh giác cao độ ĐT Việt Nam

Bản tin nhanh AFF sáng ngày 2/12: HLV Riedl cảnh giác trước trận bán kết, Hữu Thắng đang làm tốt hơn Miura, phong độ mới là điều quan trọng nhất tại bán kết AFF Cúp.

HLV Riedl không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì về lực lượng của Indonesia tới phút cuối. Khi được báo giới Indonesia hỏi về đội hình ra sân của Indonesia trong trận đấu với Việt Nam, HLV Alfred Riedl đã từ chối trả lời.

Ông cũng đang phân vân về việc sẽ chọn ai giữa hai thủ môn Kurnia Meiga và Andritany để bắt chính ở trận bán kết lượt đi gặp Việt Nam tối 3/12 trên sân nhà Pakansari. Ngoài ra ông Riedl cũng vừa nổi đóa vì flycam. Trang Goal phiên bản tiếng Malaysia cho biết HLV Alfred Riedl đã bày tỏ sự tức giận khi thấy một chiếc flycam "rảo" quanh sân tập của đội tuyển Indonesia.

Riedl cảnh giác Việt Nam nhưng bình thản trước Công Vinh

HLV Hữu Thắng trên cơ Miura về thành tích. ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trải qua 18 trận đấu. Và nếu so với người tiền nhiệm Toshiya Miura thì tỉ lệ chiến thắng của đội bóng áo đỏ của HLV người Nghệ An có phần nhỉnh hơn. Theo thống kê, tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển thời HLV Hữu Thắng là 72%, còn với HLV Miura là 67%.

“Phong độ thi đấu mới là yếu tố có ý nghĩa quyết định”. Timo Scheunemann, chuyên gia bóng đá người Đức nổi tiếng ở Indonesia, cho rằng ở bán kết Thái Lan và Việt Nam là hai đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, phong độ trong trận đấu mới có ý nghĩa quyết định. "Trên lý thuyết, Việt Nam và Thái Lan đều là đội cửa trên trong hai cặp bán kết. Thái Lan thậm chí là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, phong độ trong trận đấu mới có ý nghĩa quyết định", Scheunemann đánh giá.

Đình Luật được thanh lý hợp đồng trước thềm bán kết AFF Cup. Theo thông tin mới nhận được, nhà vô địch V.League 2015, CLB Bình Dương đã hoàn tất thanh lý hợp đồng để giúp hậu vệ tuyển Việt Nam, Trương Đình Luật trở thành cầu thủ tự do trước vòng bán kết AFF Cup. Trước đó, ngôi sao gốc Nghệ An đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi dù BLĐ đội chủ sân Gò Đậu vẫn muốn giữ anh lại để dìu dắt những thế hệ cầu thủ kế cận.

HLV Riedl "bình thản" trước mối đe dọa Công Vinh. Nói về Công Vinh, HLV Riedl thừa nhân sự nguy hiểm của tiền đạo xứ Nghệ, nhưng cho rằng Indonesia không cần phải kèm chặt cầy thủ này: “Công Vinh ư? Tôi biết cậu ta nhiều năm trước rồi”, vị chiến lược gia người Áo nói. “Tôi biết cậu ta là tiền đạo nguy hiểm. Nhưng tôi sẽ không cắt cử riêng một người để chăm sóc cậu ta. Chúng tôi không thích cảnh giống như một con cún chạy loanh quanh theo chủ khi Công Vinh di chuyển. Chúng tôi không coi thường cậu ấy nhưng đó là cách tốt nhất để thi đấu trước Việt Nam.”

Thế Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-nhanh-aff-cup-2-12-hlv-riedl-canh-giac-cao-do-dt-viet-nam-c9a473551.html