Tin nhanh AFF Cup 10/12: HLV Riedl bênh vực CĐV Việt Nam

HLV Riedl lên tiếng bảo vệ CĐV Việt Nam sau vụ việc ném đá, Tuấn Anh có thể phải nghỉ thi đấu 6 tháng, lộ lý do mà Hữu Thắng phải sử dụng Đình Đồng.

HLV Riedl bênh vực CĐV Việt Nam sau vụ ném đá

Trong một phát biểu mới đây nhất, HLV Alfred Riedl bất ngờ lên tiếng bảo vệ CĐV Việt Nam sau vụ việc xe bus bị ném đá. Ông cho biết: "Đó chỉ là hành vi không đẹp của một số thành phần quá khích, bởi vậy chúng ta không thể cho rằng những người hâm mộ Việt Nam ứng xử không đẹp. Tôi từng có thời gian dài làm việc ở Việt Nam và thấy rằng 99% người hâm mộ ở nơi đây có tình yêu bóng đá “thuần khiết”. Vì vậy, tôi cho rằng sự việc vừa qua không phải vấn đề gì quá lớn".

Tuấn Anh đối diện nguy cơ nghỉ thi đấu 6 tháng

Theo phác đồ điều trị của bác sĩ từ Thái Lan, sau 1 tháng tập luyện, nếu chấn thương của Tuấn Anh không thuyên giảm sẽ phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm.

Hiện tại, Tuấn Anh vẫn nuôi hy vọng không phải phẫu thuật, bởi nếu lên bàn mổ, tiền vệ của HAGL sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 6 tháng mới có thể trở lại tập luyện.

Minh Tuấn: Cha chỉ đường cho tôi ghi bàn vào lưới Indonesia

"Ngày trước, mỗi khi bước vào trận đấu, tôi thường nhìn lên trời để cầu nguyện, tôi mong sức khỏe cha ngày một ổn định, mong những cơn đau tai quái ngừng hành hạ cha. Trước trận gặp Indonesia, tôi đã cầu mong cha chỉ đường cho đội tuyển và tôi ở trận bán kết trên sân Mỹ Đình", tiền vệ sinh năm 1990 của Than Quảng Ninh kể lại.

Lý do HLV Hữu Thắng buộc phải dùng Đình Đồng

Đáng chú ý là ở vị trí hậu vệ phải, Đình Hoàng mới là cái tên được tin dùng nhất kể từ khi HLV Hữu Thắng lên nắm quyền nhưng anh không thể tham dự AFF Cup 2016 vì chấn thương.

Sầm Ngọc Đức khi sang Myanmar tái phát chấn thương lưng, dạng thoát vị đĩa đệm thể nhẹ buộc anh phải gỡ hết nệm mềm ở khách sạn để nằm giường cứng. Chỉ có Âu Văn Hoàn là dự bị cho Đình Đồng, nhưng cầu thủ này thi đấu cũng không thực sự chắc chắn trong 2 trận đấu gặp Malaysia và Campuchia (khi Đình Đồng bị ốm). Do dó với HLV Hữu Thắng, Đình Đồng vẫn được đánh giá cao hơn.

Việt Nam chơi xấu nhất AFF Cup

Theo thống kê trong suốt chiến dịch AFF Cup vừa qua, ĐTVN đã phải nhận 5 thẻ vàng cùng 2 thẻ đỏ, nhận được điểm số 11 (thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ 3 điểm), đứng đầu BXH các đội chơi xấu nhất AFF Cup 2016.

Xếp thứ 2 là Indonesia với 11 thẻ vàng, tương đương với 11 điểm. Thái Lan là đội khiến tất cả phải ngưỡng mộ khi vừa đá bóng hay, lại vừa fair-play nhất. Thái Lan thắng cả 5 trận, ghi được 12 bàn. Trong đó, sau trận mở màn thắng Indonesia 4-2, đội quân của HLV Kiatisak giữ sạch lưới trong 4 trận gần nhất.

Trên hành trình đi đến trận chung kết, Thái Lan chỉ bị các trọng tài rút 4 thẻ vàng (chỉ 0,8 thẻ/trận), và không một ai bị truất quyền thi đấu.

Quan chức VFF lý giải việc giữ chân HLV Hữu Thắng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dường như đã thống nhất về việc không sa thải vị chiến lược gia này xuyên suốt từ trước trận cho tới tận thời điểm này. Một đại diện của VFF khẳng định ngay trong tối 7.12: “Đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực tới phút cuối, việc kết quả không như ý là điều không ai mong muốn. Chúng tôi cho rằng đây chưa phải lúc để nghĩ đến việc thay HLV trưởng.”

Đến hôm nay, vị này nói thêm: “Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều nét tích cực kể từ khi ông Thắng lên cầm quân. Các cầu thủ có tính kỷ luật cao hơn, và có tinh thần chiến đấu quả cảm hơn. Điều đó được thể hiện rõ ràng nhất ở trận bán kết lượt về với Indonesia. Việc giữ lại HLV Hữu Thắng là giải pháp tốt nhất của chúng tôi lúc này, thay vì tìm một HLV mới”.

Tài khoản Instagram của FIFA chúc mừng Thái Lan vào chung kết

FIFA chia vui với Thái Lan sau khi vào chung kết AFF Cup

Sau khi đánh bại Myanmar với tỷ số 4-0 ở bán kết lượt về và giành quyền vào chơi chung kết AFF Cup 2016, tuyển Thái Lan được trang Instagram FIFA World Cup gửi lời chúc mừng.

Tài khoản Instagram có 3,8 triệu người theo dõi đăng tải thông báo: “Thái Lan tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup 2016 bằng chiến thắng 4-0 trước Myanmar ở bán kết lượt về và tổng tỷ số 6-0 sau hai lượt trận. Đối thủ của họ là Indonesia, đội thắng Việt Nam với tổng tỷ số 4-3”.

Tài khoản FIFA World Cup đính kèm bức ảnh tiền đạo Siroch Chatthong vào thông báo. Cầu thủ mang biệt danh “Hulk Thái Lan” vào sân thay tiền bối Teerasil Dangda ở phút 46. Siroch chính là người ghi bàn mở tỷ số.

DA

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-nhanh-aff-cup-10-12-viet-nam-choi-xau-nhat-c9a476466.html