Tin nắng nóng 22/4 và dự báo thời tiết 10 ngày tới khu vực Hà Nội, cả nước

Bản tin nắng nóng mới nhất chiều 22/ của TT DBKTTV TƯ cho biết: Chiều nay (22/04), nắng nóng đã xảy ra ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ

Một số nơi trên 36 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 36.3 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.6 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37 độ, Đồng Phú (Bình Phước) 36.8 độ, Trị An và Long Khánh (Đồng Nai) 36.5 độ, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36.7 độ.

Dự báo ngày mai (23/04), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 24/04 nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay là một ngày mát mẻ nhờ những cơn mưa lớn suốt cả đêm đến tận trưa hôm nay. Tuy nhiên từ ngày mai 23/4, lượng mưa có thể chỉ tập trung về chiều tối. Ngày nắng. Nền nhiệt tăng lên tới 29 độ. Những ngày tiếp theo đó là những ngày nắng, nền nhiệt liên tục tăng, ngày cao nhất lên tới 33 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dưới đây là dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 22, ngày 23, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 24 đến ngày 26, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 27/04 đến ngày 01/05, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng ngày 28, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 22, ngày 23, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 22, sau mưa dông tập trung tại các tỉnh vùng núi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 24 đến ngày 26, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 27/04 đến ngày 01/05, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 27, ngày 28, tập trung tại các tỉnh vùng núi; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 27, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong đó thời kỳ từ ngày 24 đến ngày 27 có nắng nóng trên diện rộng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 28/04 đến ngày 01/05, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 28, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 22 và thời kỳ từ ngày 28/4 đến ngày 01/05, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 27, mây thay đổi, phổ biến không mưa,ngày nắng, phía bắc ngày nắng nóng. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên

Từ ngày 22 đến ngày 24, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 23 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Thời kỳ từ ngày 25/04 đến ngày 01/05, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Ngày 22 và từ ngày 25/4 đến ngày 01/05, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 23, ngày 24, mây thay đổi, ngày nắng; riêng miền đông ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

T.Huyên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-nang-nong-224-va-du-bao-thoi-tiet-10-ngay-toi-khu-vuc-ha-noi-ca-nuoc-post196887.info