Tin mưa nắng 29/6 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo TT DBKTTV TƯ, dự báo thời tiết hôm nay 29/6 Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 27 - 30oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC

Áp cao cận nhiệt đới phát triển sang phía tây tiếp tục gây mưa vào rạng sáng cho khu vực Hà Nội. Khoảng 8h vùng mây gây mưa đã trôi sang phía Phúc Thọ - Sơn Tây - Ba Vì, hầu hết nội thành đã tạnh ráo.

Ngày hôm nay trời sẽ nắng gián đoạn, xen kẽ với đó là những cơn mưa rào bất chợt xuất hiện trong phạm vi hẹp với thời gian ngắn.

Nhiệt độ hôm nay dao động từ 27-35 độ.

Ngày 30/6: 27-35 độ. Rạng sáng và đêm có mưa rào nhẹ cục bộ, ngày nắng.

Ngày 01/7: 27-32 độ. Ngày nắng gián đoạn, xen kẽ những cơn mưa rào cục bộ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dưới đây là dự báo thời tiết cả nước ngày 29/6:

Phía Tây Bắc Bộ: 23-36 độ C, có nơi trên 36 độ.

Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%.

Phía Đông Bắc Bộ: 25-35 độ C, có nơi trên 36 độ.

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 97%.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: 25-35 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ.

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam, chiều tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: 24-33 độ C.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Tây Nguyên: 20-28 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa ràovà dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 99%.

Nam Bộ: 24-33 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

T.Huyên

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tin-mua-nang-296-va-du-bao-thoi-tiet-ha-noi-10-ngay-toi-post202459.info