Tin mới vụ xây chợ hơn 20 tỷ đồng rồi bỏ không ở Quảng Nam

Chiều 5/12, UBND huyện Thăng Bình tổ chức họp báo thông tin về chủ trương di dời chợ Kế Xuyên.

Chợ Kế Xuyên mới

Tại cuộc họp báo, ông Hồng Quốc Cường, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cho biết, UBND huyện Thăng Bình vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động chợ Kế Xuyên kể từ ngày 6/12. “Từ nay đến trước ngày 14/12 sẽ tiếp tục tuyên truyền với trường hợp không thực hiện thì cưỡng chế, dừng hoạt động kinh doanh tại chợ cũ” - ông Cường thông tin.

UBND huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ tiểu thương 445 triệu đồng, hiện 52/125 hộ đã nhận; miễn giảm thuê mặt bằng trong 1 năm, chi phí điện nước…

Theo UBND huyện Thăng Bình, chợ Kế Xuyên cũ được hình thành và xây dựng từ trước năm 1975, hiện đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cả việc kinh doanh và vấn đề giao thông. Do đó, việc xây dựng chợ Kế Xuyên mới thay cho chợ cũ, với diện tích 3ha, kinh phí hơn 21 tỷ đồng từ xã hội hóa là cần thiết.

Về các nội dung kiến nghị, tố cáo của người dân liên quan đã được UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình trả lời theo đúng quy định. Vấn đề diện tích chênh lệch 555,9m 2 là do hồ sơ thiết kế nền đất ruộng từ kè đứng nhưng do không đảm bảo tính bền vững nên phải chuyển sang taluy chứ không nhằm tăng số lô. Địa phương cũng đã chuẩn bị nhiều điều kiện khác để đảm bảo hoạt động tại khu vực chợ mới.

Trước đó, Tiền Phong có bài Xây chợ 21 tỷ rồi bỏ không, phản ánh việc khu chợ Kế Xuyên mới được xây dựng hoàn thành đã hơn 1 năm, kinh phí 21 tỷ đồng nhưng vẫn bỏ không cho đến nay, vì các tiểu thương phản đối việc di dời.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tin-moi-vu-xay-cho-hon-20-ty-dong-roi-bo-khong-o-quang-nam-1080880.tpo