Tin mới vụ vợ con Trưởng Ban dân vận bị sát hại

Tin mới vụ án sát hại vợ, con cán bộ huyện tại nhà ở Vũng Tàu: Bộ Công an đã vào cuộc.

Tin mới vụ vợ con cán bộ huyện Châu Đức, Vũng Tàu bị sát hại

Tin mới vụ vợ con Trưởng Ban dân vận bị sát hại tại Vũng Tàu:

Tối 25/10, lãnh đạo UBND huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc bà P.T.Ng (49 tuổi) và B.P.Đ. T (17 tuổi) – là vợ và con trai của Trưởng ban dân vận huyện ủy Châu Đức Bùi Xuân Thường (54 tuổi) tử vong tại căn nhà ở xã Quảng Thành.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác nhận thông tin trên. Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự sẽ phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra làm rõ vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang tích cực điều tra nghi án vợ và con của ông Thường, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Đức bị sát hại, truy tìm hung thủ gây án. Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người có liên quan cũng được cơ quan công an triển khai rốt ráo.

Sáng cùng ngày, có mặt tại hiện trường, PV Báo Giao thông ghi nhận, toàn bộ khu nhà rộng khoảng 1.000m2, xung quanh có hàng rào bao bọc khá chắc chắn của ông Thường được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tiếp tục kéo đến hiện trường để nghe ngóng tin tức.

Theo những người hàng xóm của ông Thường, gia đình ông đã chuyển về huyện Châu Đức sống gần 20 năm nay. Khu nhà của gia đình ông đang ở trước đây là nông trường cà phê, sau khi hóa giá, ông Thường đã mua lại khu đất rộng lớn này. Thường ngày, bà Phạm Thúy Ng. (48 tuổi, vợ ông Thường) ở nhà làm các công việc nội trợ. Gia đình có ba người con: Người con gái đầu đã lấy chồng, người con gái thứ hai đang học đại học tại TP HCM, người con trai út là Bùi Phạm Đức T. (17 tuổi) đang học THPT.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, gia đình ông Thường bị mất một chiếc xe máy. Vào thời điểm xảy ra vụ án, có người dân đã nhìn thấy một nam thanh niên mặc áo đỏ chạy xe máy từ nhà ông Thường ra ngoài.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 17h30 chiều 24/10, ông Bùi Xuân Thường đi làm về nhà riêng tại ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức thì phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Ng. nằm gục trên lầu 2, con trai Bùi Phạm Đức T. đã bị sát hại tại tầng trệt, tay bị trói chặt, đầu có nhiều vết thương, nền và trên tường nhà có nhiều vết máu. Bà Ng. tử vong nghi do bị ngạt, còn nạn nhân Toàn tử vong do chấn thương sọ não, nghi do tác động của vật cứng.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-vu-vo-con-truong-ban-dan-van-bi-sat-hai-d173804.html