Tin mới vụ công nhân may ngất xỉu hàng loạt ở Quảng Nam

Công ty chạy thử máy nhộm vải ở một phân xưởng, cộng với mùi sơn, khói bụi bốc ra nên một số công nhân làm việc gần đó bị ảnh hưởng nên bị ngất xỉu. Số công nhân khác bị phản ứng dây chuyền Hysteria.

Chiều 31/10, ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở Lao động và Thương binh xã hội Quảng Nam cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ hàng loạt công nhâncông ty Dệt may Panko Tam Thăng (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bị ngất xỉu.

Theo ông Triều, nguyên nhân ban đầu được xác định do công ty chạy thử máy nhuộm vải ở một phân xưởng, cộng với mùi sơn, khói bụi bốc ra nên một số công nhân làm việc gần đó bị ảnh hưởng nên bị ngất xỉu. Số công nhân khác bị phản ứng dây chuyền Hysteria.

Sự việc xảy ra khi nhà máy vận hành thử nghiệm máy móc, ngành chức năng cũng đã yêu cầu công ty khắc phục những thiết bị còn thiếu để đảm bảo vận hành an toàn như bổ sung quạt thông gió, quạt công nghiệp…

Cũng trong ngày 31/10, số công nhân bị ngất xỉu trước đó đã được công ty đưa đi khám sức khỏe tổng quát, kết quả không có gì bất thường.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, chiều ngày 27/10 và sáng 28/10, liên tiếp công nhân công ty Dệt may Panko Tam Thăng bị ngất xỉu hàng loạt.

Được biết, công ty Dệt may Panko Tam Thăng do Tập đoàn Panko (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, có vốn 70 triệu USD, sử dụng 33,5 ha đất. Đây là công ty dệt may lớn nhất tại Quảng Nam, thu hút khoảng 15.000 lao động.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/tin-moi-vu-cong-nhan-may-ngat-xiu-hang-loat-o-quang-nam-1068288.tpo