Tin mới vụ con gái đâm chết cha ruột lúc can ngăn cãi nhau với mẹ

Được biết, Hoa là con gái lớn trong gia đình có hai người con. Hoa chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ, chưa có tiền án, tiền sự nào. Gia đình thuộc họ cận nghèo tại địa phương.

Ngày 29/3, cơ quan CSĐT công an TP. Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị ca và bắt tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Hoa (18 tuổi, ngụ khóm 3, phường 3, TP.Sa Đéc) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, Hoa là con gái lớn trong gia đình có hai người con. Hoa chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ, chưa có tiền án, tiền sự nào. Gia đình thuộc họ cận nghèo tại địa phương.

Trước đó, ngày 18/3, Trần Văn T. (51 tuổi, cha ruột Hoa) đi nhậu về và xảy ra cự cãi với vợ là bà bà Đinh Thị U. (49 tuổi).

Hoa đang đứng sau nhà nghe thấy nên chạy ra can ngăn, trong lúc xô đẩy Hoa đã cầm dao đâm trúng vào người ông T.

Thi thể ông T. được gia đình đưa đi hỏa táng.

Ông T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ngọc Phượng

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/tin-moi-vu-con-gai-dam-chet-cha-ruot-luc-can-ngan-cai-nhau-voi-me-150786/