Tin mới vụ 60 giang hồ truy sát nhóm người ở Phú Thọ

Vụ 60 giang hồ truy sát nhóm người ở Phú Thọ được đưa ra xét xử sáng nay (25/11) tại TAND tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ 60 giang hồ truy sát ở Phú Thọ

Theo cáo trạng từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, trong vụ án 60 giang hồ truy sát nhóm người ở Phú Thọ , sau khi hô “Chém chết mẹ chúng nó đi” Lê Xuân Thao đã dùng hung khí là con dao dài 52cm và vật nhọn dài 32cm tấn công với cường độ mạnh vào vùng đầu Nguyễn Nhật Linh. Do Linh bỏ chạy, nên hung khí vào trúng tayTrần Tuấn Dũng và trúng đầu Chu Thanh Sơn, rồi quay sang chém vào vùng lưng trái của Sơn. May mắn, Linh, Dũng, Sơn không bị tử vong và việc này nằm ngoài ý thức chủ quan của Thao.

Trong vụ án này, Nguyễn Thùy là người rủ Thao cùng đi thực hiện tội phạm nhưng Thùy không phải chịu TNHS về tội Giết người với vai trò đồng phạm của Thao, do trước đó cả hai không bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí, không thống nhất cùng thực hiện hành vi giết người và Thùy cũng không chỉ đạo Thao đi giết các thanh niên trong nhóm của Linh, Nhật.

Tuy nhiên, vì là người khởi xướng việc tụ tập các thanh niên trong nhóm, lại không can ngăn khi Tuyến cùng đồng bọn đuổi đánh nhóm của Nhật, Linh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng tại khu vực nên Thùy phải chịu trách nhiệm chung với Tuyến về hành vi Cố ý gây thương tích cho Cao Văn Tuấn và hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Vụ gần 60 giang hồ truy sát ở TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ được đưa ra xét xử sáng nay (25/11). Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử lưu động vụ 60 giang hồ truy sát.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Hợp danh Thiên thanh – người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trong vụ án cho biết, phiên tòa dự kiến xét xử lưu động tại Trung tâm văn hóa Tx. Phú Thọ.

Căn cứ vào tất cả bằng chứng, lời khai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết định truy tố Nguyễn Thùy và Nguyễn Hữu Tuyến với 2 tội danh: Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng quy định tại các Điều 104, 245 Bộ luật hình sự; Truy tố Lê Xuân Thao với 2 tội: Giết người và Gây rối trật tự công cộng, quy định tại các Điều 93, 245 Bộ luật hình sự.

Các đối tượng khác là Nguyễn Ngọc Thụ, Nguyễn Hữu Thành, Phạm Minh Hoàn, Phạm Huy Long, Lê Minh Cường, Trần Minh Dũng, Đình Công Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Hoàng Tiến Chung, Trương Hải Nam, Đào Thanh Tùng, Lê Văn Chiến bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 245 Bộ luật hình sự.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Ngọc Thụ (SN 1988), ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ với Nguyễn Tuấn Linh (Sn 1994) , ở phố Tân Lập, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ nên Thụ nói lại cho Nguyễn Thùy (Sn 1977), ở khu 5, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ về việc Linh đe dọa đánh Thụ và Lê Minh Cường (Sn 1988), ở khu 3, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ.

Khoảng 16h30 cùng ngày, phát hiện Nguyễn Tuấn Linh đang ở nhà Nguyễn Anh Nhật (tổ 9, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ), Thao đem theo 1 con dao nhọn cùng đồng bọn đến gặp nhóm người của Linh.

Tại đây, vụ truy sát kinh hoàng đã xảy ra khiến Chu Thanh Sơn bị tổn hại 39% sức khỏe, Cao Văn Tuấn bị tổn hại 36%, anh Trần Tuấn Dũng tổn hại 43% sức khỏe.

Yến Chi - Nguyễn Quý

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tin-moi-vu-60-giang-ho-truy-sat-nhom-nguoi-o-phu-tho-d177913.html