Tin mới vụ 3 công nhân chết thảm sau va chạm với xe tải

Theo nhiều người dân, khu vực xảy ra tai nạn thảm khốc không có hệ thống đèn đường cũng như hệ thống tín hiệu giao thông, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra các sự việc đáng tiếc...

Như tin tức đã đưa, vào khoảng 19h25 ngày 18/8, xe gắn máy BKS 86B7-218.88 do Nguyễn Văn Quốc Hậu (21 tuổi, quê Bình Thuận) điều khiển chở Trần Gia Như (19 tuổi, quê An Giang) và Trần Thị Tú Trinh lưu thông trên đường số 54 (hướng từ đường Trần Văn Giàu về đường 57), theo tin tức trên báo CAND.

Khi đến giao lộ 54-55 thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, xe của Hậu đã va chạm với xe tải BKS 51C-016.97 do tài xế Thái Tiến Nghĩa (49 tuổi) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CAND.

Vụ va chạm khiến 3 người trên xe gắn máy ngã và văng vào gầm xe khiến 2 người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đến bệnh viện.
CSGT-Công an quận Bình Tân đã có mặt để làm rõ nguyên nhân. Theo điều tra ban đầu, cả 3 nạn nhân đều là công nhân tại KCN Tân Tạo. Thời điểm xảy ra tai nạn cả 3 vừa tan ca từ nơi làm việc về nhà trọ.

Nhận tin, lực lượng công an cùng CSGT phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau tai nạn, tài xế đã đến cơ quan công an trình diện, theo tin tức trên báo Lao Động.

Người dân sống gần hiện trường cho biết, trên đường này có nhiều điểm giao cắt với các đường nhánh, hàng ngày có hàng trăm phương tiện lưu thông qua giao lộ nhưng do không được cảnh báo nên tiềm ẩn nguy cơ gay tai nạn giao thông và vụ việc này là một ví dụ đau lòng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-moi-vu-3-cong-nhan-chet-tham-sau-va-cham-voi-xe-tai-d106626.html