Tin mới về vụ đánh bạc lớn nhất TP.Vinh: Bắt 14 đối tượng, thu 1,3 tỷ tiền mặt

Khi đột nhập vào căn nhà 3 tầng, nhiều con bạc đã ôm tiền nhảy từ tầng 3 xuống tầng 1.

Chiều 6.11, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ 14 đối tượng, 4 xe ôtô và 1,3 tỷ đồng tiền mặt trong vụ bắt sới bạc vào chiều 5.11 tại căn nhà số 200, đường Phạm Hồng Thái, khối 1, phường Vinh Tân.

Thông tin ban đầu, nhiều tháng trước cơ quan chức năng nắm bắt được việc tại nhà 3 tầng của Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi) nằm trên đường Phạm Hồng Thái, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An có nhiều người thuộc các băng nhóm tội phạm tụ tập đánh bạc với quy mô lớn.

Tháng 9.2016, Công an TP.Vinh đã xác lập chuyên án mang bí số 916B, tập trung lực lượng và áp dụng các phương pháp, biện pháp nghiệp vụ để phá tụ điểm đánh bạc trên.

Vào cuộc làm rõ, cảnh sát xác định đối tượng tên Bình là chủ nhà đứng ra tổ chức đánh bạc và sắp xếp lịch để đánh bạc.

Cảnh sát đánh giá để bắt quả tang tụ điểm đánh bạc này rất khó bởi căn nhà 3 tầng, có nhiều lớp cửa và luôn có một đội ngũ cảnh giới cầm theo bộ đàm thám thính. Việc cài người thâm nhập cũng rất khó khăn vì các con bạc đều biết nhau.

Chiều 5.11, nhận tin báo nhiều nhóm người mang theo tiền tới ngôi nhà này để đánh bạc, Công an TP.Vinh liền lên kế hoạch phá tụ điểm này.

Khoảng 16h45, chiều 5.11, hơn 40 cảnh sát hình sự hóa trang thành các thợ điện, cửu vạn, lái máy áp sát căn nhà từ nhiều phía. Có 3 hướng tấn công chính gồm: Mũi 1 tấn công từ cửa chính, mũi 2 trèo thang tấn công lên tầng 2 và mũi 3 theo thang cứu hỏa tiếp cận tầng 3.

Khoảng 17h, cảnh sát đã khống chế được các đối tượng cảnh giới rồi phá cửa xông vào. Phát hiện bị bao vây, các con bạc vội vàng vơ tiền, ném bài. Nhiều đối tượng liều mình ôm tiền nhảy từ tầng 3 xuống bụi chuối sau nhà nhưng không thể thoát.

Sau khoảng 15 phút, cảnh sát đã khống chế tất cả 14 đối tượng cả nam lẫn nữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ trên chiếu bạc số tiền 540 triệu đồng, 10 bộ bài đã qua sử dụng và 300 triệu đồng vương vãi nhiều nơi.

Khám xét nhà Bình, cảnh sát thu giữ thêm 500 triệu đồng, 4 ôtô, 2 xe máy và hàng chục bộ bài của các con bạc.

Trong các đối tượng bị bắt giữ có 3 đối tượng hình sự nguy hiểm gồm: Nguyễn Thanh Bình SN 1975, (chủ nhà); Nguyễn Thị Huyền (SN 1974, trú phường Đội Cung, TP.Vinh); Lê Tuấn Dũng (SN 1982, trú khối 22, phường Hưng Bình, TP.Vinh).

Được biết, đây là vụ án đánh bạc lớn nhất từ trước tới nay bị phát hiện, bắt quả tang tại TP. Vinh (Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

DOANH NHÂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/tin-moi-ve-vu-danh-bac-lon-nhat-tpvinh-bat-14-doi-tuong-thu-13-ty-tien-mat-608477.bld