Tin mới vụ chặt tay trên đường TP.HCM: Bí ẩn 30 triệu

Vụ việc một người đàn ông đi trên đường bị hai đối tượng xách mã tấu chém gần đứt lìa cánh tay đang gây xôn xao trong dư luận.

Tiếp tục thông tin về vụ việc một người đàn ông đi trên đường bị hai đối tượng xách mã tấu chém gần đứt lìa. Trao đổi với Công an TP.HCM, nạn nhân Đỗ Thanh Bình (41 tuổi) cho biết:

Chiều hôm xảy ra vụ việc, ông có hẹn với một người bạn trên đường Đinh Tiên Hoàng. Khi vừa ra về, ông bị nhóm côn đồ lao vào truy sát. Diễn biến vụ việc sau đó được camera giám sát của nhà dân tại hiện trường ghi lại khá rõ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: cand

Nói về các mối quan hệ đời tư, ông Bình khẳng định không có thù oán với ai và cũng không quen biết những kẻ ra tay chém mình.

Tuy nhiên, ông Bình cũng chia sẻ thêm rằng, cách đây khoảng 5 tháng, ông có mượn 30 triệu đồng của một người ngụ tại Q.3 (TP.HCM) nhưng đến nay vẫn chưa có tiền trả. Chủ nợ từng gọi điện hù dọa ông. Trước hôm xảy ra vụ truy sát, người này từng lần gọi điện đòi nợ nhưng ông Bình không dám nghe máy.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng xác minh được rằng ông Đỗ Thanh Bình không phải là phóng viên.

Hiện tại, sức khỏe ông Bình đang dần ổn định sau ca phẫu thuật nối cơ, gân, xương của e kip 10 y bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tối cùng ngày.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 16h ngày 21/10 ông Bình điều khiển xe tay ga, đeo ba lô lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (hướng từ cầu Bông về chợ Bà Chiểu).

Khi đến trước trường THPT Võ Thị Sáu, ông Bình bị 2 đối tượng đi trên một xe gắn máy áp sát, đối tượng ngồi sau dùng hung khí chém nhiều nhát vào tay phải của ông này khiến cánh tay gần lìa rơi ra ngoài.

Quá bất ngờ, ông Bình loạng choạng ngã xuống đường bất tỉnh. Thấy vậy, hai đối tượng rồ ga tháo chạy thì va chạm với một phương tiện khác. Sau khi bị ngã, 2 đối tượng liền bỏ xe gắn máy lại hiện trường chạy bộ vào một con hẻm chạy trốn.

Ngay sau đó, ông Bình được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã đến tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai và truy xét 2 đối tượng.

Qua khám xét trong ba lô nghi của nạn nhân, cơ quan công an thu giữ một số đồ nghề tác nghiệp báo chí, máy ảnh và cả một cây mã tấu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng thì nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Video ghi lại hiện trường vụ việc

Xuân Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-nhat-vu-chat-tay-tren-duong-tphcm-3321410/