Tin mới nhất vụ Bí thư xã vào nhà nghỉ với Phó hiệu trưởng

Vntinnhanh.vn – Liên quan đến vụ việc Bí thư xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân Lê Văn Khâm bị bắt quả tang khi vào nhà nghỉ với nữ hiệu Phó hiệu trường tiểu học để “bàn công việc”. Chiều ngày 2/12, trao đổi với Vntinnhanh, ông Lê Huy Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan chức năng đã có kết quả xử lý vụ việc.

Tại cuộc họp, phía Đảng ủy đã đề nghị cách chức Đảng ủy viên đối với Bí thư xã - Lê Văn Khâm vì hành vi vào nhà nghỉ với Phó hiệu trưởng với kết quả là 100% số phiếu đồng thuận.
Qua bản tường trình và qua xác minh báo cáo vụ việc của Công an xã, chiều 2/12, Ban thường vụ Huyện ủy huyện Thọ Xuân đã tổ chức cuộc họp lấy phiếu về hình thức xử lý đối với ông Khâm – Bí thư xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân.

Ông Lê Văn Khâm - Bí thư xã người bị cách chức Đảng viên khi bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với cô Nguyễn Thị Duyên - Phó hiệu trưởng trường tiểu học.

Ông Hoàng cho biết thêm, về mặt chính quyền huyện Thọ Xuân đang đề nghị xử lý bằng hình thức bãi miễn Đại biểu Hội đồng nhân dân xã đối với ông Khâm. Tuy nhiên, đây chưa phải hình thức xử lý cuối cùng.

Tại bản tường trình của ông Lê Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân thừa nhận toàn bộ sự việc vào nhà nghỉ với nữ hiệu Phó.

Ủy ban nhân dân xã Xuân Tân nơi ông Khâm đang công tác với cương vị là Bí thư.

Như trước đó Vtinnhanh đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng ngày 27/11, ông Lê Văn Khâm - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang ở trong nhà nghỉ Xuân Mới đóng trên địa bàn huyện Thọ Xuân cùng với bà Nguyễn Thị Duyên - Phó hiệu trưởng một trường tiểu học ở địa phương thì bất ngờ bị chồng bà Duyên đã bất ngờ ập vào bắt quả tang. Sau đó, Công an xã Xuân Tân đã lập biên bản xác nhận sự việc.

Trường học nơi công tác của cô Nguyễn Thị Duyên.

Trao đổi với PV lãnh đạo Công an xã Thọ Lộc cho biết: "Khi nhận được tin báo từ nhà nghỉ Xuân Mới về vụ việc, chúng tôi lên phòng thì cửa phòng vẫn mở, 2 người khi đó mặc quần áo gọn gàng nghiêm chỉnh chứ không có gì cả. Ông Khâm thì ngồi trên giường, còn bà Duyên ở trong nhà vệ sinh. Trong phòng lúc đó cũng không lộn xộn nên không chứng minh việc 2 người có quan hệ với nhau hay không”, Công an xã Thọ Lộc cho biết.

Được biết sau khi xảy ra sự việc cả ông Khâm và cô giáo Duyên vẫn đến cơ quan làm việc bình thường, ông Khâm và cô Duyên đều là cán bộ có năng lực và đã có gia đình riêng.

Trước sự việc trên, dư luận đang đặt ra câu hỏi, lý do vì sao ông Khâm và bà Duyên là cán bộ (1 là Bí thư, 1 là Phó hiệu trưởng) nhưng lại vào một phòng của nhà nghỉ để “bàn công việc”.

Phong Trần

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/trung/tin-moi-nhat-vu-bi-thu-xa-vao-nha-nghi-voi-pho-hieu-truong-138610