Tin mới Chủ tịch Hội phụ nữ 'yêu' Chủ tịch xã

Liên quan đến việc Chủ tịch Hội phụ nữ 'yêu' Chủ tịch xã, hiện hai người đã bị kỉ luật.

Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Chư Sê (Gia Lai) ông Dương Mạnh Mẫn cho biết, ngày 15/8/2016, Ban thường vụ Huyện ủy đã ra hai quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Siu Kam, Đảng ủy viên-Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND xã ALbá và về việc thi hành kỷ luật đối với bà Lê Thị Đào, Đảng ủy viên-Chủ tịch Hội phụ nữ xã ALbá.

Theo hai quyết định kỷ luật này, Đảng viên Siu Kam sẽ không còn là Đảng ủy viên và Phó Bí thư Đảng ủy xã ALbá, còn Đảng viên Lê Thị Đào sẽ bị cắt Đảng ủy viên.

Phó Bí thư Đảng ủy xã ALbá Nguyễn Công Thảo cho biết, hai quyết định kỷ luật đã được công bố tới chi bộ nơi hai Đảng viên này sinh hoạt, đồng thời thông qua cấp ủy xã ALbá vào chiều ngày 18/8.

Như vậy, kể từ sau khi công bố quyết định, ông Siu Kam và bà Đào sẽ chỉ còn là Đảng viên, không có bất kỳ chức vụ nào trong Đảng bộ.

Đây là quyết định xử phạt về phía Đảng đối với sự việc quan hệ bất chính của ông Kam và bà Đào, còn về phía chính quyền sẽ có hình thức xử lý sau.

Như thông tin trước đó, ông Nguyễn Sĩ Đoán (53 tuổi, trú xã Albá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) -bố chồng chị Đào nghe người thân, bạn bè nói bóng, nói gió về chuyện con dâu quan hệ nam nữ bất chính.

Đến ngày 21/7 vừa qua, ông được người khác cho biết, tối nay chị Đào có hẹn “tâm sự” với vị Chủ tịch xã ở chòi canh rẫy của gia đình ông trên địa bàn xã Kông Htok (huyện Chư Sê).

Sau đó ông Đoán gọi vợ và con trai (chồng chị Đào – PV) bí mật lên rẫy từ lúc trời nhá nhem, rình xem thực hư sự việc như thế nào. Sau vài tiếng chờ đợi, vợ chồng ông Đoán thấy có hai người điều khiển xe máy tiến vào rẫy của gia đình nhà vị Chủ tịch xã. Chờ một lúc, khi cả hai người ổn định trong chòi canh rẫy thì cả ba người bất ngờ lao đến nhằm bắt quả tang.

“Đến nơi, tôi mở cửa chòi rẫy xông vào thì thấy con dâu tôi và ông Siu Kam đang “quan hệ” với nhau trên giường sắt trong chòi. Thấy bị lộ, ông Siu Kam vội vã nhảy khỏi giường bỏ chạy trong tư thế không mặc áo quần. Riêng cái Đào không kịp phản ứng thì bị vợ chồng tôi giữ lại”, ông Đoán tường thuật lại chuyện mình và người thân bắt quả tang con dâu dan díu với ông Chủ tịch xã.

Theo ông Nguyễn Đình Tuyên - Phó trưởng Công an xã Kông Htok (huyện Chư Sê) cho biết: “Lúc chúng tôi xuống hiện trường, chị Lê Thị Đào đang ngồi trên giường quấn chăn trên người, không mặc quần áo.

Chứng kiến trực tiếp sự việc lúc đó có chồng, cha mẹ chồng chị Đào và người trông tiêu trên rẫy nhà ông Siu Kam. Khoảng 15 phút sau, ông Siu Kam mới trở lại trong tình trạng say rượu.

Khi đưa về trụ sở xã lập biên bản lấy lời khai thì chị Đào có thừa nhận. Riêng ông Siu Kam hôm đó uống nhiều rượu nên chưa lấy lời khai được. Cũng theo ông Tuyên cho biết thì Công an xã Kông Htok cũng đã tiếp nhận những đồ vật mà ông Đoán giao nộp như áo, quần, ví… Số vật chứng này, ông Đoán thu giữ được tại hiện trường trong chòi rẫy...

Hồng Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tin-moi-chu-tich-hoi-phu-nu-yeu-chu-tich-xa-3316749/