Tin HOT tối 22/11: Malaysia dùng chiêu trò mới trước trận gặp VN

Malaysia dùng chiêu trò mới trước trận gặp Việt Nam, HLV Hữu Thắng dè chừng người Mã,… là những tin chính có trong tin HOT tối 22/11.

Sao Malaysia tâng bốc tuyển Việt Nam

Trước thềm trận đấu với ĐT Việt Nam, Matthew Davies – cầu thủ của Malaysia đã có buổi chia sẻ trên Fox Sports Asia. Anh đánh giá cao đối thủ của mình và không tiếc lời khen cho thầy trò HLV Hữu Thắng:

"Trình độ của Việt Nam cách không xa Thái Lan. Họ chắc chắn là một trong những ứng viên vô địch ở giải đấu năm nay. ĐT Việt Nam đã thể hiện sức mạnh của mình ở trận đầu tiên gặp Myanmar. Đó chính là những gì tôi mong đợi từ họ. ĐT Việt Nam chơi bóng rất tốt, họ sở hữu những cầu thủ chất lượng, bởi vậy trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn với Malaysia".

HLV Hữu Thắng dè chừng người Mã

Trưa 22/11, buổi họp báo trước trận Việt Nam – Malaysia ở AFF Cup 2016 đã được diễn ra.

ĐT Việt Nam từng thất bại trước Malaysia tại AFF Cup 2014.

Khi được hỏi về việc ĐT Việt Nam gặp có gặp thuận lợi khi Malaysia vừa có 4 cầu thủ nghỉ thi đấu, HLV Hữu Thắng thận trọng cho biết:

"Tôi hoàn toàn không nghĩ như vậy, tôi đã chứng kiến Malaysia thi đấu với Campuchia và chắc chắn trận gặp Việt Nam họ sẽ chơi khác. Tôi cho rằng với một tập thể đồng đều như Malaysia thì 4 cá nhân giã từ đội tuyển không ảnh hưởng nhiều tới lối chơi”.

Malaysia dùng chiêu trò mới trước trận gặp Việt Nam

Ngày mai, ĐT Malaysia sẽ so tài với Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 2, bảng B AFF Cup 2016.

Muốn có được kết quả tốt, người Mã liên tục cử các phóng viên tới do thám đối thủ, nghiên cứu kỹ lối đá của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Đáng chú ý, mới nhất, họ quyết định… gây sức ép với trọng tài. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tố người điều khiển trận ra quân của họ (gặp Campuchia) thiên vị; đồng thời khẳng định sẽ không ngồi yên nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Động thái đánh tiếng kiểu vậy chắc chắn khiến “Những chú sư tử” yên tâm hơn để thi đấu.

Tuyển Mỹ sa thải HLV Jurgen Klinsmann

Mới đây, LĐBĐ Mỹ đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Jurgen Klinsmann. Những thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018 là nguyên nhân chính khiến chiến lược gia này bị sa thải.

LĐBĐ Mỹ ra thông báo: “Chúng tôi muốn cám ơn HLV Klinsmann vì những đóng góp của ông cho nền bóng đá Mỹ. Chúc HLV Klinsmann sẽ giành được mọi thành công trong cuộc sống và công việc”.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-toi-2211-malaysia-do-chieu-tro-moi-truoc-tran-gap-viet-nam-a307202.html