Tin HOT tối 12/10: Lò HAGL tái hợp; Messi, Ronaldo cùng thua

Cuối năm nay, HLV Graechen sẽ trở lại, dẫn dắt lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường dự giải U21 quốc tế 2016.

Lò HAGL tái hợp

Sau hơn 1 năm vắng bóng, HLV Guillaume Graechen sẽ có màn tái xuất người hâm mộ trong vai trò thuyền trưởng U21 HAGL dự giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016.

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra muộn hơn thường lệ để có được sự phục vụ của đầy đủ những cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đang chơi bóng ở nước ngoài.

Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chuẩn bị nối duyên với thầy cũ Graechen.

Đây là sự tái hợp rất đáng chờ đợi. Trong lịch sử, U21 HAGL đã 2 lần liên tiếp vô địch giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên vào các năm 2014, 2015.

Giải Bàn chân Vàng: Messi, Ronaldo thua Buffon

Trong cuộc bầu chọn trực tuyến của người hâm mộ trên khắp thế giới, Buffon đã giành giải thưởng danh giá Bàn chân Vàng, xếp trên cả Messi và Ronaldo.

Buffon trở thành cầu thủ Italia thứ 4 giành chiến thắng, sau Roberto Baggio, Del Piero và Francesco Totti. Đây là một kỷ lục của Italia.

Ở khía cạnh CLB, Juventus lập kỷ lục với 3 người chiến thắng. Trước Buffon là Pavel Nedved và Del Piero.

Luis Suarez san bằng kỷ lục World Cup ở khu vực Nam Mỹ

Bàn thắng vào lưới Colombia trong trận hòa 2-2 diễn ra sáng nay giúp chân sút của Uruguay - Luis Suarez có bàn thứ 19 trong sự nghiệp ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, qua đó san bằng kỷ lục ghi bàn ở mặt trận này mà đàn anh người Argentina, Hernan Crespo từng thiết lập được từ năm 2005.

Tuy nhiên, chân sút của Barca chắc chắn sẽ phá sâu kỷ lục đó khi anh vẫn đang là chân sút trụ cột của ĐT Uruguay, đội bóng hiện đứng thứ 2 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ (sau Brazil).

Ronaldinho đánh giá cao đẳng cấp của Maradona, Pele hơn Messi

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên tờ AS, cựu tiền vệ/tiền đạo Barca, Ronaldinho đã chia sẻ quan điểm về cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại của mình. Theo đó, ‘Rô vẩu’ đã lựa chọn hai huyền thoại của làng túc cầu thế giới là Vua bóng đá Pele và Maradona thay vì QBV FIFA 2015 – Lionel Messi.

“Tất cả những cầu thủ đều có phong độ rất cao, thật khó để lựa chọn. Dựa trên quan điểm cá nhân, tôi ủng hộ Messi. Tôi muốn thấy cậu ấy hạnh phúc bởi chúng tôi là bạn tốt của nhau. Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá, tôi chỉ thấy Maradona và Pele xứng đáng được coi là số một. Cả hai đều quá tuyệt vời", Ronaldinho tâm sự.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-toi-1210-lo-hagl-tai-hop-messi-ronaldo-cung-thua-a302394.html