Tin HOT thể thao 15/11: Cựu HLV của Murray lại mang bầu

Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới Amelie Mauresmo cho biết cô đang mang bầu đứa con thứ 2.

Cựu HLV của Murray lại mang bầu: Chỉ 1 ngày sau khi ĐT Fed Cup Pháp thua 2-3 trước CH Séc trong trận chung kết cúp quần vợt nữ thế giới (Fed Cup), đội trưởng Amelie Mauresmo của Pháp đã tuyên bố ra đi với lý do cô đang mang bầu đứa con thứ 2.

Được biết, hồi còn làm HLV cho tay vợt nam số 1 thế giới hiện tại Andy Murray, Mauresmo phải nghỉ 1 thời gian để sinh hạ đứa con đầu lòng vào tháng 8/2015. Sau đó họ tiếp tục làm việc cho đến khi chính thức chia tay vào tháng 5/2016.

Ở tuổi 37, Mauresmo lại mang bầu

Thua Nishikori, Wawrinka hứa sẽ chơi tốt hơn: Tay vợt số 3 thế giới Wawrinka đã bất ngờ gác vợt nhanh chóng ở trận mở màn ATP Finals trước đối thủ người Nhật Bản – Nishikori chỉ sau 2 set với các tỉ số 2-6, 3-6.

Phát biểu sau trận đấu, Wawrinka cho biết: “Đây không phải là trận đấu tuyệt vời của tôi, nhưng tôi nghĩ mình đã chơi tốt, còn đối thủ của tôi chơi tốt hơn. Tôi sẽ sớm quên trận đấu hôm nay để tập trung vào trận đấu tới với phong độ cao nhất”.

Nishikori muốn kết thúc năm ở vị trí thứ 3 hoặc 4 thế giới: Sau khi đánh bại Wawrinka, Nishikori đã tiết lộ mong muốn của mình khi năm 2016 kết thúc.

“Trước khi vào giải, tôi không nghĩ quá nhiều về thứ hạng của mình. Nhưng sau trận đấu ngày hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ có một mùa giải tuyệt vời nếu kết thúc trong top 3 hoặc 4, để từ đó tôi sẽ có thêm nhiều động lực để thu hẹp khoảng cách với Djokovic và Murray”.

Nadal gặp Berdych tại Mubadala World Tennis Championship: BTC giải giao hữu Mubadala World Tennis Championship diễn ra từ 29 đến 31/12/2016 tại Abu Dhabi đã tiến hành lễ bốc thăm phân cặp.

Nadal sẽ gặp Berdych, còn Tsonga đấu Goffin trong ngày thi đấu đầu tiên. Sau đó, ở ngày thi đấu thứ 2, Murray sẽ đối đầu với người thắng ở cặp Tsonga – Goffin, còn Raonic gặp người thắng ở cặp Nadal – Berdych.

Lịch thi đấu Mubadala World Tennis Championship

Hamilton: “Tôi sẽ chúc mừng Rosberg nhưng vẫn chiến đấu hết mình”. Đó là tuyên bố của nhà ĐKVĐ F1 – Hamilton sau khi anh giành chiến thắng chặng áp chót mùa giải Blazilian GP để rút ngắn khoảng cách với người đồng đội Rosberg xuống còn 12 điểm.

Muốn vô địch, Hamilton cần thắng chặng cuối tại Abu Dhabi kèm theo điều kiện Rosberg nằm ngoài top 3.

Hà Dũng (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/tin-hot-the-thao-15-11-cuu-hlv-cua-murray-lai-mang-bau-c9a467884.html