Tin HOT sáng 3/3: Xuân Trường gây bất ngờ, Văn Quyến đi làm HLV

Bản tin bóng đá sáng nay – 3/3 bao gồm các tin hot: Xuân Trường gây bất ngờ, Văn Quyến tái xuất,…

Xuân Trường gây bất ngờ

Dù tập trung tối đa cho chuyên môn, cùng Gangwon hướng đến mùa giải mới K-League 2017, nhưng Lương Xuân Trường mới đây đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ, khi tận dụng lúc rảnh rang để đi học thi bằng lái xe tại xứ bạn.

Anh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, và giờ có thể tự tin lái xe ra đường. Sắp tới đây, Xuân Trường chắc chắn sẽ có xế hộp, bởi theo thỏa thuận trong hợp đồng cho mượn 1 năm với Gangwon, tiền vệ này được phía bạn cam kết lo chu đáo nơi ăn chốn ở cũng như cấp xe hơi để anh tiện bề trong sinh hoạt, đi lại.

Văn Quyến tái xuất

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Văn Quyến đã đăng ký tham dự khóa học HLV bóng đá chứng chỉ C do Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC tổ chức.

Khóa học này sẽ bắt đầu từ ngày 7/3 và kết thúc vào ngày 19/3 tới. Nếu sở hữu một tấm bằng C- AFC, khả năng tái xuất, trở lại bóng đá với cương vị HLV đội trẻ là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay cựu tiền đạo sinh năm 1985.

Tuấn Anh ra sân tập

Chiều 2/3, Tuấn Anh đã ra sân tập chứ không còn giam mình trong phòng gym như trước. Cầu thủ quê Thái Bình rèn luyện riêng một góc cùng với nhóm đồng đội ít được ra sân như Nguyễn Lam, Lê Trung Hiếu... Thỉnh thoảng, anh nhìn qua chỗ bên kia, nơi Công Phượng, Văn Toàn đang ráo riết chuẩn bị cho trận đấu với TP.HCM sắp tới.

Cuổi buổi, Tuấn Anh tập sút cầu môn. Tuy nhiên, anh chủ yếu đá lòng, không dùng kỹ thuật úp mu vốn cần nhiều lực vì dễ dẫn đến chấn thương. Nếu mọi chuyện diễn biến thuận lợi, nhiều khả năng cầu thủ này sẽ trở lại sân cỏ vào tháng 4 tới.

Đương kim vô địch V.League hòa 4 trận liên tiếp

Bước vào trận đá sớm tại vòng 8 V.League , thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khát khao chiến thắng sau khi trải qua 3 trận hòa trước đó.

Tuy nhiên, CLB Hà Nội lại chỉ rời sân Thống Nhất (TP.HCM) với 1 điểm khi hòa không bàn thắng với CLB Sài Gòn. Với kết quả này, đội đương kim vô địch Hà Nội có 13 điểm, trong khi CLB Sài Gòn do huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt được 9 điểm.

Pogba là vua chuyền ở NHA

Thống kê cho thấy, tiền vệ người Pháp trở thành cầu thủ đầu tiên đạt tới cột mốc 1.000 đường chuyền bên phần sân đối phương ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.

Đứng ngay sau Pogba là Jordan Henderson của Liverpool. Trong khi đó, chuyên gia kiến tạo Mesut Ozil và David Silva đều vượt qua mốc 900 đường chuyền.

Diego Costa là tiền đạo nguy hiểm nhất lịch sử NHA

Bàn thắng vào lưới Swansea mới đây là pha lập công thứ 42 trong tổng số 78 trận ra sân của Costa tại Ngoại hạng Anh, đạt tỷ lệ 53.8%, cao nhất giải đấu.

Thành tích này giúp Costa vượt mặt hàng loạt huyền thoại như Van Nistelrooy, Thiery Henry để trở thành ‘sát thủ’ nguy hiểm nhất lịch sử Premier League.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-sang-33-xuan-truong-gay-bat-ngo-van-quyen-di-lam-hlv-a317242.html