Tin HOT chiều 27/11:Tuyển Việt Nam lập kỳ tích 'vô tiền khoáng hậu'

Tuyển Việt Nam lập kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’, Công Vinh áp sát kỉ lục ghi bàn số 1 lịch sử AFF Cup ,… là những tin chính có trong tin HOT chiều 27/11.

Tuyển Việt Nam lập kỳ tích ‘vô tiền khoáng hậu’

ĐT Việt Nam đã vào bán kết AFF Cup với tư cách đầu bảng B. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta kết thúc vòng bảng với chiến tích toàn thắng.

ĐTVN lần đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng AFF Cup.

Trong 10 lần tham dự AFF Cup và Tiger Cup trước đây, ĐT Việt Nam đã có 4 lần giành vé vào bán kết với tư cách đội đầu bảng (2000, 2002, 2010 và 2014). Tuy nhiên, chưa có giải đấu nào các chàng trai áo đỏ kết thúc vòng bảng với chiến tích toàn thắng như giải năm nay.

Công Vinh áp sát kỉ lục ghi bàn số 1 lịch sử AFF Cup

Với pha lập công mở tỉ số trong trận gặp ĐT Campuchia hôm qua, Lê Công Vinh đã vượt qua người đàn anh Lê Huỳnh Đức để trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Việt Nam ở các kỳ AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) với 15 bàn.

Hiện tiền đạo người xứ Nghệ cũng đã san bằng thành tích của 2 chân sút người Thái Lan là Worrawoot Srimaka và Teerasil Dangda và chỉ còn kém người dẫn đầu danh sách săn bàn số 1 lịch sử giải Vô địch Đông Nam Á là Noh Alam Shah (Singapore) 2 bàn nữa.

Nguy cơ ĐT Việt Nam bị ‘hành xác’ ở bán kết

Với tư cách nhất bảng B AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi (gặp Indonesia) trên sân khách.

Hiện nay, do sân Gelora Bung Karno ở Thủ đô Jakarta đang trong quá trình tu sửa để chuẩn bị cho Asian Games 2018 nên LĐBĐ Indonesia đang cân nhắc chuyển địa điểm thi đấu về sân Gelora Bandung Lautan Api, nơi có sức chứa vào khoảng 38.000 chỗ ngồi.

Một phương án khác cũng được tính đến là sân Maguwoharjo (Yogyakarta) – địa điểm mà đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Indonesia vào ngày 9/10.

Một điều khó khăn đó là dù đá trên sân Gelora Bandung Lautan Api hay Maguwoharjo thì thầy trò HLV Hữu Thắng đều sẽ phải trải qua 1 chặng bay quốc tế và 1 chặng bay nội địa. Thời gian di chuyển ít nhất cũng phải mất một ngày. Đây rõ ràng là cơn ác mộng bởi nó sẽ khiến các cầu thủ mệt mỏi, ảnh hưởng không tốt tới tinh thần và thể lực.

Indonesia mất 2 trụ cột trong trận gặp Việt Nam

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Đình Luật do án phạt thẻ đỏ. Tuy nhiên, Indonesia còn phải nhận những mất mát lớn hơn.

Cụ thể, bộ đôi trung vệ Garuda Rudolof Yanto Basna và Fachruddin Wahyudi Aryanto của đại diện xứ Vạn đảo sẽ vắng mặt. Họ nhận 2 thẻ vàng tích lũy tại vòng bảng và theo điều lệ của giải sẽ phải nghỉ thi đấu 1 trận.

Trần Anh

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tin-hot-chieu-2711tuyen-viet-nam-lap-ky-tich-vo-tien-khoang-hau-a307686.html