Tín hiệu vui từ 'cơn sốt' sách lịch sử

Hàng loạt những cuốn sách với đề tài lịch sử gần đây đang được tiếp cận theo cách mới, mang màu sắc lôi cuốn hơn; nội dung, chi tiết xưa cũ nhưng phương thức truyền tải lại bình dị đầy hấp dẫn… Điều này khiến đông đảo giới trẻ ấn tượng, dễ dàng đón nhận.

Cuốn sách “Sử Việt 12 khúc tráng ca” đang được độc giả trẻ yêu mến

Trong khoảng nửa năm trở lại đây, liên tiếp những cuốn sách với đề tài lịch sử ra mắt bạn đọc: “Lĩnh Nam chích quái” - tác giả Trần Thế Pháp với hơn 200 bức minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long; chuyện kể lịch sử “Sử Việt 12 khúc tráng ca” - Dũng Phan; tập truyện ngắn “Con chim phụng cuối cùng” - Nguyễn Thị Kim Hòa; tiểu thuyết “Trần Quốc Toản” - Lưu Sơn Minh… tạo nên cơn “chấn động” trong cộng đồng yêu lịch sử nói riêng và cộng đồng đọc sách nói chung.

Góc nhìn mới trên tư liệu cũ

“Hữu xạ tự nhiên hương”, phần lớn các cuốn sách kể trên đều đạt được những thành công đáng nể ngay trong thời gian đầu ra mắt. “Lĩnh Nam chích quái” không còn một cuốn sau 2 tuần phát hành. Đáng ngạc nhiên hơn, ngay khi chưa chính thức phát hành, 5.000 bản in “Sử Việt 12 khúc tráng ca” đã được bán hết trên các hệ thống thương mại điện tử. Ấn bản bìa cứng giới hạn với số lượng 1.000 bản cũng hết ngay trong 4 giờ đầu tiên mở bán. Có vẻ như đây là tín hiệu đáng mừng của thị trường sách lịch sử.

Chị Dương Như Quỳnh, người chịu trách nhiệm biên tập cuốn “Sử Việt 12 khúc tráng ca” cho biết: “Trong phạm vi sản xuất và phát hành sách, bên cạnh các tác phẩm văn học, giải trí, mục đích phổ cập kiến thức chính thống cho giới trẻ là điều chúng tôi luôn hướng đến, chủ đề lịch sử là chủ đề rất quan trọng mà những người làm sách quan tâm”.

Người Việt trẻ không hề quay lưng với sử Việt, họ đã và đang cần những người có khả năng thổi hồn cho những câu chuyện lịch sử để chứng tỏ rằng lịch sử của cha ông ta hào hùng và bi tráng không thua kém gì những cuốn lịch sử kinh điển của các nước trong khu vực.

Nhãn sách Bão, đơn vị liên kết xuất bản với NXB Hội Nhà văn đã chủ động tìm đến tác giả Dũng Phan khi đọc Fanpage “The X file of History” mà anh cùng các cộng sự thành lập để kể những câu chuyện lịch sử trong bối cảnh mạng xã hội Facebook là nơi mà người trẻ có một phương tiện gần gũi hơn tiếp cận với lịch sử.

Theo tác giả Dũng Phan: “Nói theo góc nhìn lãng mạn, tôi giống như gã thanh niên đi góp nhặt các câu chuyện cũ ngàn năm sương khói thành các nốt nhạc mà viết lên 12 khúc ca, tổng hòa thành một bản hùng ca lịch sử”.

Định nghĩa lịch sử là bài học của tiền nhân, anh mong muốn lịch sử là những câu chuyện dẫn dắt lớp trẻ đến với tình yêu, sự đam mê khám phá.

Dựa trên những tài liệu sử học đã có và được công nhận, những trận đánh đã đi vào lịch sử, những chiến thuật huyền thoại, những con người, tướng lĩnh kiệt xuất... được anh xâu chuỗi kể lại như một bộ phim chân thực, hào hùng. Góc nhìn mới mẻ ấy giúp các bạn trẻ nhìn vào thời đã qua, thêm yêu quê hương, yêu dân tộc mình, nhìn vào lớp lớp anh hùng hào kiệt quá khứ mà xây dựng bản lĩnh Việt hôm nay.

Bìa sách “Con chim phụng cuối cùng”

Giới trẻ hào hứng tiếp cận lịch sử

Thật thú vị khi những cuốn sách lịch sử được yêu mến, được độc giả canh mua, săn lùng sách. Độc giả Vương Thanh Hà, 26 tuổi, Hà Nội cho biết: “Gần đây, tôi có mua 2 cuốn sách là “Lĩnh Nam chích quái” và “Sử Việt 12 khúc tráng ca”. Phải rất khó khăn tôi mới mua được sách vì lúc nào cũng trong tình trạng cháy hàng”.

Phần lớn những ai đến buổi ra mắt cuốn “Sử Việt 12 khúc tráng ca” bất ngờ vì có quá đông các bạn trẻ tham gia, ai cũng chăm chú vào từng trang sách. Có độc giả từ Quảng Ninh một mình bắt xe xuống Hà Nội để cùng giao lưu, gặp gỡ với những bạn yêu lịch sử. Chị Thanh Hà khẳng định: “Chưa bao giờ tôi thấy một cuốn sách lịch sử Việt Nam mà lại nhận được sự hưởng ứng từ giới trẻ đến như vậy”.

Còn độc giả Nguyễn Minh Quyết chia sẻ: “Công việc bác sĩ của tôi tuy rất bận rộn, nhưng tôi cố gắng tìm mua bằng được “Lĩnh Nam chích quái”, “Sử Việt 12 khúc tráng ca” và các cuốn sách lịch sử mới được xuất bản, khi rảnh mình sẽ đọc ngay. Bao năm qua sách đề tài lịch sử Việt Nam khan hiếm, giờ ngày một phong phú, đánh thức tình yêu lịch sử trong tôi”.

Đặc biệt, các em học sinh cấp 3 rất vui mừng khi có thêm những cuốn sách tham khảo về lịch sử, các em kỳ vọng mình sẽ có thêm những góc nhìn về thời đại, con người; nhờ đó học tập tốt hơn, như được truyền sự lạc quan trước các kỳ thi không còn sợ hãi môn Lịch sử.

Người Việt trẻ không hề quay lưng với sử Việt, họ đã và đang cần những người có khả năng thổi hồn cho những câu chuyện lịch sử để chứng tỏ rằng lịch sử của cha ông ta hào hùng và bi tráng không thua kém gì những cuốn lịch sử kinh điển của các nước trong khu vực.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/tin-hieu-vui-tu-con-sot-sach-lich-su/732709.antd